Chung kết nội dung đôi nữ cầu mềm 3m môn nhảy cầu tại SEA Games 31 có sự tham dự của 3 quốc gia là Malaysia, Việt Nam và Singapore.
Được đánh giá là ứng cử viên nặng ký, cặp đôi Ng Yan Yee - Ong Ker Ying đã mang đến những phần thi ấn tượng với độ khó kỹ thuật cao, giành tổng điểm 276.30. Trong đó, lượt nhảy thứ 4 có số điểm cao nhất là 65.70.
Với thành tích này, không quá bất ngờ khi bộ đôi vận động viên Malaysia giành tấm huy chương vàng ở nội dung này. Đây cũng là huy chương vàng thứ 4 của tuyển nhảy cầu Malaysia tại SEA Games 31.
Tấm huy chương bạc nội dung đôi nữ cầu mềm 3m thuộc về bộ đôi vận động viên Việt Nam. Theo đó, Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh có được tổng 237.57 điểm, với độ khó tăng dần trong từng lượt nhảy.
Đây là tấm huy chương bạc thứ 2 của nhảy cầu Việt Nam, sau thành tích của bộ đôi Phương Thế Anh - Nguyễn Tùng Dương nội dung đôi nam cầu mềm 3m (8.5). Ngoài ra, chính Ngô Phương Mai cũng "mở hàng" huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam với tấm huy chương đồng nội dung đơn nữ cầu mềm 1m.
Trở lại với nội dung đôi nữ cầu mềm 3m, dù Singapore đạt thành tích thứ 3 chung cuộc nhưng ban tổ chức không tiến hành trao huy chương đồng. Lý do là bởi theo Điều lệ SEA Games, nếu nội dung thi đấu chỉ có 3 quốc gia tranh tài thì chỉ tiến hành trao huy chương vàng và huy chương bạc.
Tính đến thời điểm hiện tại, tuyển nhảy cầu Malaysia giành trọn vẹn 4 huy chương vàng ở 4 nội dung thi đấu đã diễn ra. Chủ nhà Việt Nam có được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong khi đó, Singapore có 1 huy chương bạc và Thái Lan là 1 huy chương đồng.