SEA Games 31: Thể thao Việt Nam vượt mốc 150 HCV

NHÓM PV |

Thêm những tấm HCV tiếp theo giúp thể thao Việt Nam chạm mốc chỉ tiêu 150 HCV tại SEA Games 31.

Danh sách vận động viên giành HCV ngày 19/5:

Hoàng Nguyên Thanh (Điền kinh)

Võ Xuân Vĩnh (Điền kinh)

Nguyễn Thị Thanh Phúc (Điền kinh)

Phạm Hồng Quân, Hiền Nam (Canoeing)

Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy, Phan Công Minh (Bắn súng)

Lê Quang Liêm - Trần Tuấn Minh (Cờ vua)

Nguyễn Trần Thanh Tự (Billiards)

Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Tuyết (Canoeing)

Quảng Văn Cường (Xe đạp)

Lại Gia Thành (Cử tạ)

Hồ Thị Thu Hiền (Karate)

Đỗ Thanh Nhân (Karate)

Bùi Thị Thảo (Karate)

Phùng Khắc Huy (Vật)

Nguyễn Xuân Định (Vật)

Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm (Karate)

Hoàng Thị Tuất (Bắn súng)

Nguyễn Thanh Liêm (Vovinam)

Nguyễn Thị Hường (Judo)

Cấn Tất Dự (Vật)

Đỗ Phương Thảo (Vovinam)

Lê Anh Tài (Judo)

Huy Hoàng (Bơi)

Phạm Thị Thu Hiền (Taekwondo)

Hoàng Văn Nam (Vật)

Trần Văn Trường Vũ (Vật)

Huy Hoàng (Bơi)

19h20: Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương vàng nội dung 200m bơi bướm nam với thành tích 1 phút 58 giây 81. Đây là thành công ngoài dự kiến của anh, bởi nội dung này không phải sở trường của Nguyễn Huy Hoàng.

Ảnh: Nguyễn Đăng
Ảnh: Nguyễn Đăng

18h30: Taekwondo – Chiến thắng kịch tính của Phạm Thị Thu Hiền. Gặp đối thủ người Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 62kg nữ, võ sĩ của Việt Nam bị dẫn cách biệt 10 điểm trước hiệp cuối. Tuy nhiên, với tinh thần quật cường, Thu Hiền tấn công liên tục, ghi điểm gỡ hòa 14-14 vào giây cuối cùng. Với việc phải đánh hiệp phụ, Thu Hiền thực hiện cú đá ghi 3 điểm và giành chiến thắng.

18h15: HCV thứ 140. Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 140 HCV tại SEA Games 31 và trong chiều 19.5, mục tiêu đã hoàn thành. Người có vinh dự chạm cột mốc đó là xạ thủ Hoàng Thị Tuất ở nội dung Bắn đĩa bay.

Sau đó không lâu, Lê Anh Tài (hạng dưới 90kg nam môn Judo) và Nguyễn Huy Hoàng (800m tự do nam môn Bơi) đem về HCV thứ 141 và 142 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Huy Hoàng đoạt huy chương vàng nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 57 giây 65. Đây là tấm huy chương vàng thứ 4 của anh tại SEA Games năm nay. Ảnh: Nguyễn Đăng
Nguyễn Huy Hoàng đoạt huy chương vàng nội dung 800m tự do với thành tích 7 phút 57 giây 65. Đây là tấm huy chương vàng thứ 4 của anh tại SEA Games năm nay. Ảnh: Nguyễn Đăng
Nguyễn Huy Hoàng nhận huy chương vàng nội dung 800m tự do, còn Nguyễn Hữu Kim Sơn giành huy chương bạc. Ảnh: Nguyễn Đăng
Nguyễn Huy Hoàng nhận huy chương vàng nội dung 800m tự do, còn Nguyễn Hữu Kim Sơn giành huy chương bạc. Ảnh: Nguyễn Đăng

18h00: Hàng loạt tin vui đến từ các môn võ. Đội tuyển Vật giành 5 HCV của Hoàng Văn Nam HCV hạng 97kg nam, Trần Văn Trường Vũ hạng 97kg nam, Cấn Tất Dự, Nguyễn Xuân Định lần lượt thắng đậm 2 vận động viên Philippines cùng tỉ số 10-0 để giành HCV vật tự do hạng 65kg và 74kg nam, Phùng Khắc Huy thắng ở hạng 57kg nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao huy chương cho Phùng Khắc Huy hạng 57kg. Ảnh: Bùi Lượng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao huy chương cho Phùng Khắc Huy hạng 57kg. Ảnh: Bùi Lượng

Ở môn Karate, sau Hồ Thu Hiền, lần lượt Đỗ Thanh Nhân hạng dưới 84 kg nam, Bùi Thị Thảo hạng trên 84 kg nữ giành HCV đối kháng, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm có HCV nội dung Quyền đồng đội nữ.

Vovinam giành 2 HCV của Đỗ Phương Thảo hạng 65kg nữ, Nguyễn Thanh Liêm hạng 60 kg nam.

Judo cũng đóng góp tấm HCV của Nguyễn Thị Hường hạng 63kg nữ.

Ngoài ra, các vận động viên Thể dục nghệ thuật Việt Nam giành HCĐ nội dung đồng đội nữ, xếp sau Malaysia và Thái Lan.

15h45: Karate - Võ sĩ Hồ Thị Thu Hiền giành HCV đối kháng hạng dưới 68 kg nữ, sau khi thắng vận động viên Indonesia, Ceyco, với tỉ số 4-1.

13h25: Lại Gia Thành 2 lần tự phá kỷ lục SEA Games của chính mình để đoạt huy chương vàng cử tạ hạng cân 55kg nam. Anh đạt tổng cử 268kg, trong đó đạt 120kg cử giật và 148kg cử đẩy.

 
 
Lại Gia Thành đã hoàn thành xuất sắc phần thi. Ảnh: Bùi Lượng
Thành tích của các vận động viên cử tạ tham dự hạng cAn 55kg nam. Ảnh: Nguyễn Đăng
Thành tích của các vận động viên cử tạ tham dự hạng cAn 55kg nam. Ảnh: Nguyễn Đăng

11h55: Đua xe đạp – Sau 30 vòng của nội dung đua đường trường vòng tròn nam, Quàng Văn Cường của Việt Nam giành HCV.

11h50: Canoeing - Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết, Diệp Thị Hương bỏ xa các đối thủ Indonesia và Thái Lan để có HCV nội dung C4 nữ. Thành tích của 4 tay chèo nữ Việt Nam là 4 phút 15 giây 804.

11h45: Cử tạ - “Đây là lần đầu tiên em dự SEA Games và luôn luôn hướng về mục tiêu giành HCV để cố hết sức. Em muốn dành tặng HCV cho các thầy, đồng đội và mọi người.

Em gửi lời cảm ơn tới Ban huấn luyện, thầy Hữu Trí đã hết sức ân cần, chăm lo cho em mọi thứ trong lúc tập luyện, thi đấu, em cảm ơn đồng đội và mọi người đã tiếp thêm động lực cho em khi thi đấu.

Em rất vui và hạnh phúc với việc phá kỷ lục của chính mình sau khi đã phá kỷ lục của chị Vương Thị Huyền ở giải vô địch quốc gia”, Khổng Mỹ Phượng trả lời phỏng vấn sau tấm HCB.

11h15: Cử tạ - Khổng Mỹ Phượng chỉ có HCB hạng 45kg. Ở nội dung cử đẩy, đô cử của Việt Nam thất bại khi nâng mức tạ lên 95kg. HCV thuộc về vận động viên Thái Lan.

10h45: Canoeing - Phạm Hồng Quân và Hiển Nam giành HCV nội dung 1.000 m C2 nam.

10h45: Bắn súng - Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh giành HCV đồng đội súng ngắn 10m.

10h33: Cử tạ - Đô cử Khổng Mỹ Phượng hoàn thành mức cử giật 80kg ở hạng 45kg nữ, phá kỷ lục SEA Games. Cô sẽ còn thi đấu ở nội dung cử đẩy để tranh HCV.

10h30: Đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc bắn cung 3 dây đồng đội nữ khi để thua Thái Lan trong trận chung kết.

 

10h22: Bắn cung - Các vận động viên Việt Nam giành HCB nội dung cung 3 dây đồng đội nữ.

10h20: Đua xe đạp - Nguyễn Thị Thật có HCB nội dung đua đường trường. HCV thuộc về cua-rơ người Thái Lan.

10h15: Cờ vua - Lê Quang Liên và Trần Tuấn Minh giành HCV nội dung đồng đội cờ nhanh.

Ảnh: Thu Hương
Ảnh: Thu Hương

Bên cạnh chiến thắng của Hoàng Nguyên Thanh và Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thành Ngưng có HCĐ nội dung Đi bộ nam.

Hoàng Nguyên Thanh trên bục nhận huy chương nội dung Marathon 42,5km. Ảnh: Hải Nguyễn
Hoàng Nguyên Thanh trên bục nhận huy chương nội dung Marathon 42,5km. Ảnh: Hải Nguyễn
Nguyên Thanh giành HCV. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyên Thanh giành HCV. Ảnh: Thanh Vũ

Còn ở nội dung của nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc là người giành chiến thắng nội dung Đi bộ 20km.

Với những chiến thắng này, Điền kinh đã có HCV thứ 22 tại SEA Games 31, vượt khá xa chỉ tiêu đề ra, đồng thời, giúp thể thao Việt Nam có 129 HCV.

8h00: Vận động viên Võ Xuân Vĩnh giành HCV đi bộ nam. Anh đã chiến thắng ở đường đua 20 km đi bộ nam. Nguyễn Thanh Ngưng về thứ 3, giành HCĐ.

7h30: Hoàng Nguyên Thanh giành huy chương vàng nội dung Marathon 42,5 km. Anh đã về nhất với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84, tốt hơn gần một phút so với HCV của Agus Prayogo (Indonesia) ở SEA Games 31.

 
Nguyên Thanh giành HCV marathon. Ảnh: Thanh Vũ
Nguyên Thanh giành HCV marathon. Ảnh: Thanh Vũ

Đoàn Thể thao Việt Nam sắp hoàn thành chỉ tiêu

Trong ngày thi đấu 18.5, đoàn Thể thao Việt Nam ĐÃgiành 21 HCV, qua đó nâng tổng thành tích lên mức 126 HCV, 76 HCV và 74 HCĐ.

Hôm nay (19.5) các vận động viên sẽ bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games 31.

Ở ngày thi đấu thứ 7, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự 24 bộ môn, bao gồm vovinam, điền kinh, bi sắt, cờ vua, cầu lông, bowling, karate, cầu mây, bóng chuyền bãi biển, bắn cung, cử tạ, thể dục nghệ thuật, quần vợt, kayak, billiards, canoeing, vật, bắn súng, judo, futsal, taekwondo, muay, bóng ném trong nhà, thể thao điện tử.

Các nội dung sẽ diễn ra từ 7h00 và kết thúc muộn nhất là vào 21h00.

Xem lịch thi đấu SEA Games 31 ngày 19.5 TẠI ĐÂY

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Xem trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 31 ngày 19.5 ở kênh nào?

Chi Trần |

Ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games 31 diễn ra với những bộ môn hấp dẫn như bắn súng, điền kinh, cờ vua,...

Lịch thi đấu SEA Games 31 đoàn thể thao Việt Nam ngày 19.5

TAM NGUYÊN |

Trong ngày 19.5 rất ý nghĩa, thể thao Việt Nam hướng đến một ngày đại thắng nữa để vượt chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 31.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 18.5: Việt Nam chạm mốc 125 HCV

Chi Trần |

Tính đến 21h00 ngày 18.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 125 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 73 huy chương vàng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xem trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 31 ngày 19.5 ở kênh nào?

Chi Trần |

Ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games 31 diễn ra với những bộ môn hấp dẫn như bắn súng, điền kinh, cờ vua,...

Lịch thi đấu SEA Games 31 đoàn thể thao Việt Nam ngày 19.5

TAM NGUYÊN |

Trong ngày 19.5 rất ý nghĩa, thể thao Việt Nam hướng đến một ngày đại thắng nữa để vượt chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 31.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 18.5: Việt Nam chạm mốc 125 HCV

Chi Trần |

Tính đến 21h00 ngày 18.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 125 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 73 huy chương vàng.