SEA Games 31: Bóng ném bãi biển nam Việt Nam nhận huy chương vàng

NHÓM PV |

Kết thúc 2 ngày thi đấu, Kurash Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục với 6/7 HCV, 5 HCB. Kurash còn 3 hạng cân nữa của nữ, sẽ thi đấu vào ngày 13.5. Môn bóng ném bãi biển nam giúp đoàn Việt Nam nhận thêm huy chương vàng.

18h30: Bóng ném bãi biển nam Việt Nam nhận huy chương vàng.

Trước đó, vào ngày 10.5, đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam đã giành HCV sớm một lượt đấu sau khi đánh bại Philippines 2-1.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: Quân Đỗ
Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: Quân Đỗ

17h15: Kurash - Đức Đông giành HCV hạng 66kg, Trúc Phi HCB

Lê Đức Đông (áo xanh lá), giành HCV hạng 66kg nam. Ảnh: Minh Hiếu
Lê Đức Đông (áo xanh lá), giành HCV hạng 66kg nam. Ảnh: Minh Hiếu
Lê Đức Đông (áo xanh lá), giành HCV hạng 66kg nam. Ảnh: Minh Hiếu

Trúc Phi và Đức Đông đánh chung kết hạng 66kg nam. Sau nửa trận khá giằng co, khi trận đấu còn khoảng 2 phút, Đức Đông đã có đòn đẩy khiến Trúc Phi ngã chạm lưng. Điểm knock-out mang lại chiến thắng cho Đức Đông.

17h00: Nhảy cầu - Việt Nam không có huy chương, Malaysia giành chiến thắng tuyệt đối.

Nội dung cuối cùng của môn Nhảy cầu tại SEA Games 31 là đôi nữ cầu cứng 10m. Bùi Thị Hồng Giang và Mai Hồng Hạnh thi đấu nội dung này và về thứ 3, tuy nhiên, do chỉ có 3 quốc gia đăng ký, Ban tổ chức không trao huy chương đồng.

Kết thúc môn Nhảy cầu, đoàn Malaysia thắng tuyệt đối với 8 HCV ở 8 nội dung, cùng 3 HCB, 1 HCĐ. Việt Nam xếp thứ 3 chung cuộc, với 2 HCB và 2 HCĐ.

17h00: Kurash - Hoàng Hải giành HCV hạng 60kg, Hoàng Ân giành HCB.

Lê Công Hoàng Hải giành HCV hạng 60kg nam. Ảnh: Minh Hiếu
Lê Công Hoàng Hải giành HCV hạng 60kg nam. Ảnh: Minh Hiếu
Lê Công Hoàng Hải giành HCV hạng 60kg nam. Ảnh: Minh Hiếu

16h40: Kurash - Ở hạng cân 60kg, Lê Công Hoàng Hải giành chiến thắng trước vận động viên người Philippines. Hạng đấu này có 4 vận động viên tham dự nên thi đấu theo thể thức vòng tròn. Võ Phạm Hoàng Ân và Hoàng Hải đều có 2 trận thắng trước 2 đối thủ người Thái Lan và Philippines nên 2 vận động viên của Việt Nam sẽ tranh tranh huy chương vàng ở trận cuối cùng.

16h30: Kurash - Phan Trúc Phi đã hoàn tất nhiệm vụ biến trận chung kết hạng 66kg là chuyện nội bộ của Việt Nam sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan với đối thủ rất sít sao.

Và như vậy, Kurash sẽ có thêm ít nhất 1 HCV nữa, trước khi chờ Võ Phạm Hoàng Ân và Lê Công Hoàng Hải bước vào trận quyết định ở hạng 60kg.

16h20: Kurash - Phan Trúc Phi giành quyền vào chung kết hạng 66kg nam, khi giành chiến thắng trước vận động viên Malaysia. Kurash Việt Nam chờ Lê Đức Đông hoàn tất trận chung kết hạng cân này sau trận bán kết còn lại.

16h10: Kurash - Thêm một thất bại nữa cho Kurash Việt Nam ở bán kết hạng 87kg, khi Hoàng Bùi Thúy Linh thua vận động viên Malaysia.

16h00: Kurash - Trần Thị Thanh Thủy thất bại ở trận bán kết hạng 87kg nữ.

15h00: Sau 2 tấm huy chương vàng giành được trong buổi sáng của Rowing và Pencak Silat, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu ở các môn có thể tranh huy chương. Đó là Pencak Silat, Kurash, Kickboxing, Nhảy cầu.

Môn Kurash gồm các vận động viên Võ Phạm Hoàng Ân, Lê Công Hoàng Hải (thi đấu các hạng cân 60kg nam), Phan Trúc Phí, Lê Đức Đông (66 kg nam), Hoàng Bùi Thúy Linh, Trần Thị Thanh Thủy (87 kg nữ).

Việt Nam góp mặt ở bán kết 5 nội dung gồm Lê Thị Thị Nhi (Full Contact 56kg nữ), Huỳnh Văn Tuấn (Full Contact 51 kg nam), Đinh Thị Hoa (Lowkick 60 kg), Nguyễn Quang Huy (Lowkick 60kg nam), Huỳnh Thị Kim Vàng (Lowkick 65kg nữ).

Các vận động viên vào chung kết Nhảy cầu có Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tùng Dương (đơn nam cầu mềm 3m), Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh (chung kết đôi nữ cầu cứng 10m). Ngoài ra, các vận động viên cũng sẽ thi đấu ở các môn khác như Cờ vua, Futsal nam, Bóng đá nữ, Bóng ném bãi biển nam.

11h55: Rowing – Thêm HCV từ Hải Phòng. Các tay chèo Phạm Thị Ngọc Anh - Lê Thị Hiền - Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã mang về tấm huy chương vàng thứ 2 nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đơn. Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã có 8 HCV.

11h50: Một lần nữa phải thi đấu sau, nhưng lần này, 3 VĐV của Việt Nam cho thấy sự mạch lạc, quyết đoán hơn hẳn so với bài biểu diễn của đối thủ. Các trọng tài chấm 9,965 điểm cho 3 VĐV Việt Nam, trong khi 9,915 điểm dành cho các VĐV Brunei. Như vậy, Pencak Silat đã giành HCV đầu tiên trong chỉ tiêu từ 7 đến 9 HCV tại kỳ Đại hội năm nay. Đây cũng là HCV đầu tiên của Pencak Silat tại SEA Games 31.

Bài biểu diễn tập thể của Pencak Silat Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu
Bài biểu diễn tập thể của Pencak Silat Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu
3 VĐV mang về HCV Pencak Silat đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam bật khóc trong hạnh phúc. Ảnh: Minh Hiếu
3 VĐV mang về HCV Pencak Silat đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam bật khóc trong hạnh phúc. Ảnh: Minh Hiếu

11h35: Pencak Silat - Sau nội dung Regu nam, với chiến thắng dành cho 3 VĐV của Thái Lan (9,960) trước Indonesia (9,945), Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền trở lại sân đấu cùng Vương Thị Bình để thi đấu chung kết nội dung biểu diễn Regu nữ, gặp đối thủ đến từ Brunei. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong buổi sáng 11.5.

11h15: Rowing – 2 VĐV Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Hiếu không thể giành huy chương ở nội dung nội dung thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo khi về cuối cùng trong 5 đội.

11h10: Pencak Silat - 2 VĐV Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền đấu chung kết Ganda nữ với 2 đối thủ đến từ quê hương của môn võ này - Indonesia. Cặp VĐV Indonesia thi đấu trước và thể hiện rất tốt, thực hiện nhuần nhuyễn cùng động tác khó. Vì thế, họ đã tạo ra áp lực không nhỏ cho Hà và Huyền.

Kết quả, với điểm 9,955, cặp Indonesia giành chiến thắng, trong khi cặp VĐV Việt Nam có 9,925 điểm.

 
Ảnh: Minh Hiếu

10h55: Pencak Silat - Trong buổi sáng, môn Pencak Silat diễn ra các nội dung chung kết. VĐV Muhammad Iqbal bin Abdul Rahman mang về tấm huy chương vàng nội dung Tunggal nam sau khi vượt qua đối thủ người Thái Lan.

Mary Francine Padios vượt qua đối thủ Indonesia, giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Philippines với chiến thắng ở nội dung Tunggal nữ. Cặp Muhamad Taqiyuddin bin Hamid và Sazzlan bin Yuga giành huy chương vàng nội dung Ganda nam trước cặp đối thủ Singapore.

Trưa nay, các VĐV Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình sẽ thi đấu chung kết các nội dung Ganda nữ (biểu diễn đôi), Regu nữ (bộ ba).

4 VĐV chèo thuyền Việt Nam nhận huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi. Ảnh: B.H
4 VĐV chèo thuyền Việt Nam nhận huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi. Ảnh: B.H

10h40: Rowing - Ở nội dung đôi nam hạng nhẹ mái chèo đôi, Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn của Việt Nam giành huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về đội Indonesia.

Lượt chung kết thứ ba trong sáng nay là nội dung thuyền đôi nam hạng nặng 2 mái chèo. Việt Nam có Nguyễn Văn Hà - Nguyễn Văn Hiếu thi đấu nội dung này.

10h20: 4 vận động viên (VĐV) chèo thuyền Phạm Thị Thảo - Đinh Thị Hảo - Bùi Thị Lý - Phạm Thị Huệ đã mang về cho thể thao Việt Nam thêm tấm HCV ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi.

4 VĐV chèo thuyền Việt Nam nhận huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi. Ảnh: B.H
4 VĐV chèo thuyền Việt Nam nhận huy chương vàng nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi. Ảnh: B.H

Tuyển Kurash đã "mở hàng" 4 huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 của Tô Thị Trang, Phạm Nguyễn Hồng Mơ, Trần Thương và Bùi Minh Quân.

Vào lúc 14h00 đến 17h00 chiều nay (11.5), các võ sĩ Hoàng Bùi Thuỳ Linh, Trần Thị Thanh Thuỷ (hạng cân 87kg), Võ Phạm Hoàng Ân, Lê Công Hoàng Hải (hạng cân 60kg), Phan Trúc Phi, Lê Đức Đông (hạng cân 66kg) sẽ tiếp tục thi đấu để mang về thêm những tấm huy chương vàng quý giá cho Kurash Việt Nam, qua đó vượt thành tích 7 huy chương vàng so với kỳ SEA Games 30 trên đất Philippines.

Kurash Việt Nam tiếp tục thi đấu một số nội dung quan trọng trong ngày 11.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Kurash Việt Nam tiếp tục thi đấu một số nội dung quan trọng trong ngày 11.5. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước đó, trong buổi sáng hôm nay, rowing sẽ diễn ra các nội dung chung kết Thuyền bốn nữ hạng nặng hai mái chèo (W4X), Thuyền đôi nam hạng nhẹ hai mái chèo (LM2X), Thuyền đôi nam hạng nặng hai mái chèo (M2X), Thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo (W4-).

Bộ môn này cũng được kỳ vọng sẽ mang về từ 3-4 huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Môn rowing được kỳ vọng đóng góp 50% số huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: AFP
Môn rowing được kỳ vọng đóng góp 50% số huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: AFP

Tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội), môn pencak silat cũng diễn ra 2 nội dung chung kết là biểu diễn đồng đội nữ và biểu diễn tập thể nữ.

Trong khi đó, cờ vua sẽ trông chờ màn toả sáng của các hảo thủ như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm, Võ Thị Kim Phụng, Trần Tuấn Minh trong ngày thi đấu hôm nay.

Tuyển bóng ném Việt Nam đã sớm lên ngôi vô địch trước 1 vòng đấu tại SEA Games 31. Trong chiều nay, các cầu thủ sẽ ra sân trong trận đấu mang tính chất thủ tục trước khi chính thức nhận tấm huy chương vàng ở kỳ đại hội trên sân nhà.

Bóng ném bãi biển giành huy chương vàng SEA Games trước 1 vòng đấu. Ảnh: Trần Hải
Bóng ném bãi biển giành huy chương vàng SEA Games trước 1 vòng đấu. Ảnh: Trần Hải

Tuyển nhảy cầu Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia 2 nội dung chung kết trong chiều nay, bao gồm đơn nam cầu mềm 3m (Nguyễn Tùng Dương, Đinh Anh Tuấn) và đôi nữ cầu cứng 10m (Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh).

Từ 17h00 đến 20h00, Kickboxing sẽ diễn ra các 6 trận bán kết ở các nội dung thi đấu của Lê Thị Nhi, Huỳnh Văn Tuấn, Đinh Thị Hoa, Nguyễn Quang Huy, Huỳnh Thị Kim Vàng và Kiều Duy Quân.

Cuối cùng, tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc đọ sức với tuyển nữ Philippines.

Lịch thi đấu SEA Games 31 đoàn thể thao Việt Nam ngày 11.5:

* CỜ VUA (Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh)

9h30 đến 13h30:

- Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3: Việt Nam - Indonesia

- Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - Ván 3: Việt Nam - Singapore

- Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - Ván 3: Indonesia - Việt Nam

- Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4: Việt Nam - Malaysia

16h00 đến 20h00:

- Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - Ván 4: Việt Nam - Malaysia

- Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ - Ván 4: Việt Nam - Philippines

* PENCAK SILAT (Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm)

11h30:

- SENI nữ (Biểu diễn) Ganda (Đôi): Việt Nam - Indonesia

- SENI nữ (Biểu diễn) Regu (Đồng đội/Bộ ba): Brunei - Việt Nam

* KURASH (Nhà thi đấu Hoài Đức)

Từ 14h đến 16h: Vòng loại các hạng cân +87kg nữ, -60kg nam, -66kg nam

17h đến 18h: Chung kết các hạng cân

* NHẢY CẦU (Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình)

15h00: Chung kết Đơn nam 3m cầu mềm

16h45: Chung kết Đồng đội nữ 10m cầu cứng

* BÓNG NÉM BÃI BIỂN (Tuần Châu)

17h: Thái Lan - Việt Nam

* BÓNG ĐÁ NỮ (Sân Cẩm Phả)

19h00: Việt Nam - Philippines

* FUTSAL NAM (Nhà thi đấu Hà Nam)

16h00: Việt Nam - Indonesia

* ROWING (Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng)

10h00: Chung kết các nội dung: W4X, LM2X, M2X, W4

* KICKBOXING (Nhà thi đấu Bắc Ninh)

10h00: Bán kết các nội dung Full Contact/Low Kich

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31: Sự khổ luyện phía sau những tấm huy chương

HOÀI VIỆT |

Những tấm huy chương đã đến với thể thao Việt Nam ở nhảy cầu và kurash tại SEA Games 31. Trước ống kính của máy quay, hình ảnh của các tuyển thủ đều được xuất hiện long lanh và đầy niềm vui dù thực tế phía sau sân đấu, môn nào cũng có nỗi niềm riêng.

Ngắm nhan sắc của tiền vệ tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không chỉ khéo léo, thông minh trên sân cỏ, tiền vệ Nutwadee Pramnak của tuyển nữ Thái Lan còn khiến nhiều khán giả "siêu lòng" vì sự đáng yêu ở tuổi 22.

Tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

HẢI NGUYỄN |

Buổi tổng duyệt các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hướng đến SEA Games 31 đã diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 10.5.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

SEA Games 31: Sự khổ luyện phía sau những tấm huy chương

HOÀI VIỆT |

Những tấm huy chương đã đến với thể thao Việt Nam ở nhảy cầu và kurash tại SEA Games 31. Trước ống kính của máy quay, hình ảnh của các tuyển thủ đều được xuất hiện long lanh và đầy niềm vui dù thực tế phía sau sân đấu, môn nào cũng có nỗi niềm riêng.

Ngắm nhan sắc của tiền vệ tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Không chỉ khéo léo, thông minh trên sân cỏ, tiền vệ Nutwadee Pramnak của tuyển nữ Thái Lan còn khiến nhiều khán giả "siêu lòng" vì sự đáng yêu ở tuổi 22.

Tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

HẢI NGUYỄN |

Buổi tổng duyệt các tiết mục biểu diễn nghệ thuật hướng đến SEA Games 31 đã diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 10.5.