SEA Games 31: Lần cuối cùng của kình ngư Joseph Schooling?

TAM NGUYÊN |

27 tuổi, nhưng Joseph Schooling vẫn là đối thủ đáng nể tại đấu trường SEA Games...

Sau 5 lần tham dự và 31 huy chương - 27 huy chương vàng - rất có thể, SEA Games 31 sẽ là “mặt trận” cuối cùng của kình ngư Joseph Schooling. Vận động viên đầu tiên của Singapore giành huy chương vàng Olympic gần đây có thông điệp khá chắc chắn rằng, anh đã sẵn sàng để kết thúc sự nghiệp phi thường của mình sau 2 sự kiện thể thao sắp tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo News Singapore, bên cạnh việc khẳng định chắc chắn sẽ đến Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á vào tháng tới tại Hà Nội cũng như Đại hội thể thao châu Á sau đó ở Hàng Châu (Trung Quốc), anh sẽ lên kế hoạch đánh giá lại phong độ của mình - và chế độ tập luyện trong bối cảnh anh cần giành chuẩn Olympic - trước khi nghĩ đến việc tham dự Thế vận hội mùa hè Paris năm 2024.

“Năm nay tôi sẽ 27 tuổi và có rất nhiều thứ bên ngoài đường đua xanh mà tôi muốn chuyển sang sau khi kết thúc sự nghiệp”, anh nói, "Ngay bây giờ câu hỏi đặt ra là 'Tôi còn muốn đến Paris không? Hay tôi dừng lại và đánh giá lại điều gì tôi muốn đến sau Asian Games?

Tại Olympic Rio 2016, Schooling từng vượt qua huyền thoại Michael Phelps để giành huy chương vàng. Ảnh: Olympic
Tại Olympic Rio 2016, Schooling từng vượt qua huyền thoại Michael Phelps để giành huy chương vàng. Ảnh: Olympic

Ngoài ra, làm cách nào để cân bằng giữa phục vụ quốc gia và có được sự tập luyện tôi cần? Bởi vì nếu lịch trình này kéo dài, tôi không nghĩ rằng mình có thể đến được năm 2024 ở Paris".

2 huy chương vàng khi ra mắt SEA Games

Schooling ra mắt SEA Games vào năm 2011 tại Palembang, Indonesia, nơi anh giành được 2 huy chương vàng, 1 bạc và 1 đồng khi là một thanh niên 16 tuổi, người mà nhiều người cho rằng sẽ có một sự nghiệp thành công.

Schooling còn vượt xa những dự đoán ban đầu đó, khi anh bước lên bục nhận huy chương vàng ở nội dung 100m bướm nam tại Thế vận hội Rio de Janeiro 2016. Tấm huy chương khiến cả đất nước Singapore hân hoan.

Và đương nhiên, anh cũng thống trị đường đua xanh tại SEA Games, đáng chú ý nhất là năm 2015 ở Singapore, nơi anh giành 9 huy chương vàng một cách đáng kinh ngạc trong 9 nội dung tham dự. Tại các sự kiện năm 2013 và 2017, anh đều có 6 huy chương vàng và 4 chiến thắng nữa vào năm 2019.

Tuy nhiên, 2 năm qua thật khó khăn khi Schooling phải vật lộn để giữ phong độ trong giai đoạn chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo, vốn bị hoãn lại từ năm 2020 đến năm 2021. Cuối cùng, anh thất bại trong mục tiêu bảo vệ huy chương vàng Olympic vào tháng 8 năm ngoái, rời đường đua khi chậm hơn gần 3 giây so với thời gian của chính mình vào năm 2016.

27 tuổi nhưng ở đấu trường Đông Nam Á, Schooling vẫn là kình ngư đáng gờm. Ảnh: SwimSwam
27 tuổi nhưng ở đấu trường Đông Nam Á, Schooling vẫn là kình ngư đáng gờm. Ảnh: SwimSwam

Nhưng anh đã thể hiện sự cải thiện đáng khích lệ trong sự kiện Vòng loại giải đấu lớn các nhóm tuổi vào tháng 2. Anh không chỉ thoải mái vượt qua vòng loại cả SEA Games và Asian Games, mà còn giảm thời gian chạy cự ly 100m của mình xuống còn 52,09 giây (ở Tokyo là 53,12 giây).

Mặc dù vẫn còn một khoảng cách khá xa so với thành tích mang về huy chương vàng Olympic (50,39 giây), Schooling tin rằng, anh đang có trạng thái tinh thần tốt để đạt được chiến thắng tại SEA Games 31.

"Đội của tôi và tôi đã tự nỗ lực để đạt được đến điểm mà tôi có thể nói rằng sẽ giành chiến thắng. Điều quan trọng bây giờ là tận hưởng những gì tôi đang làm", anh nói, "Tôi luôn thích đại diện cho Singapore tại SEA Games, và có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi sẽ khiến nó trở nên đặc biệt hơn. Tôi sẽ không coi thường bất cứ điều gì và tôi sẽ đón nhận bất cứ điều gì sắp xảy ra".

Tuy đã cao tuổi trong môn Bơi nhưng rõ ràng, so với mặt bằng Đông Nam Á, Schooling vẫn là thách thức không nhỏ với bất kỳ đối thủ nào.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hà Nội hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội gần như hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cùng các công việc cần thiết nhằm hướng đến tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31.

Hai "mũi tên vàng" của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31

Minh Anh |

Hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Nhi là 2 cái tên nhận được kỳ vọng lớn của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31.

SEA Games 31: Loh Kean Yew giải cơn khát vàng cho cầu lông Singapore?

TAM NGUYÊN |

Loh Kean Yew đến SEA Games 31 với vị thế của nhà vô địch thế giới nội dung cầu lông đơn nam…

SEA Games 31, các quốc gia được thi đấu sòng phẳng, công bằng

MINH TRIẾT |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có mặt trong lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thành phố Hà Nội hoàn tất công tác chuẩn bị phục vụ SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội gần như hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết cùng các công việc cần thiết nhằm hướng đến tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31.

Hai "mũi tên vàng" của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31

Minh Anh |

Hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Nhi là 2 cái tên nhận được kỳ vọng lớn của bắn cung Việt Nam tại SEA Games 31.

SEA Games 31: Loh Kean Yew giải cơn khát vàng cho cầu lông Singapore?

TAM NGUYÊN |

Loh Kean Yew đến SEA Games 31 với vị thế của nhà vô địch thế giới nội dung cầu lông đơn nam…

SEA Games 31, các quốc gia được thi đấu sòng phẳng, công bằng

MINH TRIẾT |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã có mặt trong lễ xuất quân và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31.