Hy vọng từ trường bắn mới đạt chuẩn quốc tế
SEA Games 31 tại Việt Nam đang diễn ra vô cùng hấp dẫn với nhiều bộ môn. Tại kỳ đại hội lần này, bắn súng là một trong những môn nhận được kỳ vọng của đoàn thể thao Việt Nam. Theo lời huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung, bắn súng Việt Nam đang có những sự chuyển mình mạnh mẽ sau khi có trường bắn đạt chuẩn quốc tế vừa được nâng cấp để thi đấu SEA Games 31.
"Trường bắn hiện đại là mơ ước của tất cả người làm thể thao nói chung và bắn súng nói riêng. Tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy các vận động viên tập luyện và thi đấu trên tấm bia điện tử. Với bảng điện tử, các vận động viên có thể biết được điểm số của mình sau mỗi lượt bắn. Được thi đấu với bia điện tử, hệ thống trường bắn hiện đại như thế chính là cú hích cho thể thao Việt Nam và bộ môn bắn súng" - huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung của đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ.
Trong khi đó, huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh cũng cho rằng, sự đầu tư mạnh mẽ và quan tâm từ lãnh đạo sẽ giúp các vận động viên yên tâm và tự tin hơn trước khi bước vào tranh tài ở các giải đấu quốc tế.
"Trước đây, các vận động viên chủ yếu đi tập huấn ở các nước có nền bắn súng phát triển với hệ thống trường bắn hiện đại. Tuy nhiên, được sự quan tâm từ nhà nước, lãnh đạo, chúng ta đã có trường bắn hiện đại với nhiều thiết bị điện tử. Việc này giúp các vận động viên không tốn quá nhiều thời gian để làm quen lại khi thi đấu với các tấm bia điện tử. Thứ 2 cũng tác động tâm lý, giúp các vận động viên tự tin, không còn e dè khi thi đấu quốc tế.
Các vận động viên đã làm quen với quy chuẩn quốc tế. Tôi có nói, để có được hệ thống trường bắn hiện đại như thế này là sự nỗ lực của các thế hệ đi trước. Vì vậy, chúng tôi phải làm sao đạt được kết quả tốt nhất ở SEA Games 31 cũng như khẳng định vị thế của bắn súng Việt Nam ở đấu trường khu vực" - huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh khẳng định.
Trông chờ vào các vận động viên trẻ
Ở SEA Games 31, Hoàng Xuân Vinh không thi đấu mà tham gia với vai trò huấn luyện viên. Tại kỳ đại hội lần này, xạ thủ Trần Quốc Cường chính là vận động viên kỳ cựu nhất của đoàn bắn súng Việt Nam và có nhiều cơ hội giành huy chương vàng với kỹ năng vượt trội.
Đánh giá tầm quan trọng của Quốc Cường, huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung không ngần ngại chia sẻ: "Nếu không có Cường, chúng ta đã không có Hoàng Xuân Vinh thành công như hiện tại. Xuân Vinh và Quốc Cường luôn sát cánh cùng nhau mỗi khi thi đấu.
Anh Cường có kỹ thuật tốt. Nhưng điểm yếu lớn nhất của anh là tâm lý. Khi thi đấu, Cường không tự tin và không thể hiện được hết khả năng của mình. Sau khi Hoàng Xuân Vinh nghỉ thi đấu, Cường là niềm hy vọng số 1 của bắn súng Việt Nam. Anh ấy có thể là "cánh chim đầu đàn" cho bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31 lần này".
Trong khi đó, huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh đang kỳ vọng vào sự trưởng thành và toả sáng của các vận động viên trẻ.
"Trong đội tuyển bắn súng Việt Nam hiện tại, tôi kỳ vọng vào nhiều vận động viên trẻ. Xác suất thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Những vận động viên hiện tại đều có kỹ năng tốt. Tuy nhiên, về bản lĩnh và trải nghiệm quốc tế thì cần có thời gian. Tôi nghĩ trong khoảng 1 đến 2 kỳ SEA Games nữa, các em sẽ toả sáng rực rỡ" - huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.
Tại kỳ SEA Games 31, cả huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung và Hoàng Xuân Vinh đều kỳ vọng thành tích tốt nhất cho đoàn bắn súng Việt Nam. Tuy nhiên, cả 2 cũng không quá đặt nặng vấn đề phải đạt huy chương khi thành phần đội tuyển vào lúc này vẫn còn nhiều vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm.