Singapore đánh rơi vàng đầy tiếc nuối
Tuyển Singapore cử đội hình cực mạnh tham dự nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam gồm Mikkel Lee, Quah Zheng Wen, Jonathan Tan và Joseph Schooling – người từng đoạt huy chương vàng Olympic 2016. Singapore từng giành cả 6 huy chương vàng tiếp sức tại SEA Games 2019. Cách đây 3 năm tại SEA Games 2019, họ cũng giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100m tự do nam với thành tích 3 phút 16 giây 82.
Thế nên, Singapore là ứng viên số 1 cho tấm huy chương vàng nội dung này. Thực tế vào tối 14.5, Schooling cùng đồng đội đã bỏ rất xa các đối thủ để về nhất sau 3 phút 17 giây 19, xếp trên Malaysia và Việt Nam. Schooling cùng đồng đội vui mừng khi hoàn thành mục tiêu đề ra.
Tuy nhiên, sau đó ban tổ chức thông báo tuyển Singapore và Malaysia đều bị hủy bỏ thành tích do phạm quy. Với đội tuyển Singapore, người mắc lỗi không ai khác là Schooling. Anh rời bục xuất phát khi tay của người đồng đội đang bơi dưới nước chưa chạm vào thành bể.
Theo đồng hồ của ban tổ chức, Schooling đã xuất phát sớm 0,04 giây. Đây vốn là một lỗi rất thường gặp trong các nội dung tiếp sức của môn bơi. Rất đáng tiếc nó lại rơi vào một kình ngư dày dạn kinh nghiệm và có đẳng cấp rất cao như Schooling.
Tuyển Malaysia cũng bị loại vì lỗi tương tự. Nhờ đó, tuyển Việt Nam từ hạng 3 đã được đôn lên nhận huy chương vàng với thành tích 3 phút 21 giây 81, tuyển Indonesia nhận huy chương bạc (3 phút 24 giây 09) và Thái Lan nhận huy chương đồng (3 phút 24 giây 28).
Tuyển Singapore tâm phục, khẩu phục
Lỗi của tuyển bơi Singapore và Malaysia được phát hiện bởi đồng hồ điện tử nên nó hoàn toàn khách quan, không hề có những đánh giá cảm tính từ con người. Ngoài ra, phó tổng trọng tài điều hành giải cũng là một người Singapore.
"Tôi nghĩ đây là điều vẫn thường xảy ra trong môi trường thi đấu đầy cạnh tranh. Nó cho thấy các vận động viên của chúng tôi khát khao đạt huy chương. Tôi nghĩ việc bị loại xuất phát từ những thông số kỹ thuật và rất khó để đưa ra ý kiến phản đối kết quả. Chúng tôi hy vọng sẽ biến điều tồi tệ ngày hôm nay sẽ trở thành một điều gì đó trong những ngày tới", huấn luyện viên tuyển bơi Singapore Gary Tan cho biết.
Việc mất tấm huy chương vàng nội dung 4x100m tiếp sức tự do nam gần như không ảnh hưởng đến vị thế số 1 của tuyển bơi Singapore tại SEA Games 31. Nhưng đó sẽ là bài học để các vận động viên của họ cẩn trọng hơn ở những nội dung tiếp sức.
Với Schooling, đây chắc chắn là kỷ niệm không vui bởi tại SEA Games năm nay, anh tham dự không quá nhiều nội dung. Tờ Strait Times tiết lộ, ngoài nội dung đồng đội vừa mới tranh tài, Schooling cũng tham gia thi đấu 100m bơi bướm nam.