Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 tới đây, ban tổ chức nước chủ nhà đang dần hoàn thiện các hạng mục tổ chức, trong đó có việc sản xuất thú nhồi bông linh vật Sao la phục vụ cho các đoàn thể thao Đông Nam Á và người hâm mộ.
Theo đó, thú nhồi bông sẽ là hình ảnh chú Sao la đeo huy chương của SEA Games 31 và giơ tay mừng chiến thắng. Ban tổ chức đã uỷ quyền cho một đơn vị đối tác độc quyền về việc sản xuất. Đây cũng là đơn vị từng sản xuất thú nhồi bông linh vật Trâu vàng của SEA Games 22 (năm 2003).
Theo quy định, mỗi vận động viên đạt thành tích huy chương khi lên nhận giải sẽ được trao huy chương cùng 1 thú nhồi bông Sao la.
Ban tổ chức SEA Games 31 dự kiến sẽ trao khoảng hơn 4.000 huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu. Phía nhà sản xuất đang gấp rút hoàn thành để đạt đủ số lượng vào cuối tháng 4, sau đó ban tổ chức sẽ tiến hành trao thử.
Huy chương SEA Games 31 được đúc bằng hợp chất đồng - kẽm, trong đó lượng đồng đỏ chiếm trên 85%. Huy chương có độ dày 5mm, một mặt có in nổi hình linh vật của đại hội là sao la, lồng ghép với các danh lam thắng cảnh của Việt Nam (cầu rồng Đà Nẵng, Khuê Văn Các,...) mặt còn lại in nổi logo đại hội.
Huy chương vàng sẽ được mạ vàng 24k, huy chương bạc được mạ bạc còn huy chương đồng được mạ đồng. Mỗi huy chương sẽ được mạ lót ở trong với 3 lớp và phủ thêm 1 lớp bên ngoài nhằm giữ độ bền tốt nhất cho sản phẩm. Dây đeo huy chương được làm làm bằng vải dệt, thay vì lụa hay satin như thông thường.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12.5 đến 23.5 tại 12 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương.
Chương trình thi đấu tại SEA Games bao gồm 40 môn (526 nội dung).