Quách Thị Lan sợ mắc COVID-19 ảnh hưởng đến việc giành "vàng" SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Quách Thị Lan lo ngại dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giành "Vàng" của cô tại SEA Games 31.

Khát vọng giành "vàng"

Quách Thị Lan là một trong những niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Thành tích lọt vào đến bán kết nội dung 400m vượt rào nữ Olympic Tokyo 2020 giúp vận động viên người Thanh Hóa nhận được nhiều chú ý.

Với Lan, lần đầu tham dự Olympic là niềm vinh dự lớn, là cơ hội để học hỏi các vận động viên hàng đầu thế giới và cải thiện bản thân. Song, không vì thế mà Lan quá áp lực vì thành tích trong quá khứ, hay bỏ quên đấu trường khu vực.

"Sau khi trở về từ Olympic, mọi thứ không có nhiều thay đổi. Mỗi giải đấu là một lần tôi cố gắng chinh phục bản thân, cố gắng vượt qua thử thách của chính mình. Tôi nghĩ giải đấu nào cũng có những cảm xúc khó tả. Hướng đến SEA Games tới, tôi và huấn luyện viên đang tích cực tập luyện để có thể trạng, phong độ tốt nhất để thi đấu. Tôi và toàn đội đang rất tập trung và sẽ nỗ lực đạt thành tích tốt nhất trong những nội dung đăng ký", Quách Thị Lan chia sẻ.

 
Quách Thị Lan không áp lực về thành tích tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

Theo kế hoạch của đội tuyển điền kinh, Quách Thị Lan sẽ tham dự 4 nội dung tại kỳ SEA Games 31. "Mục tiêu là giành vị trí cao nhất. Cá nhân tôi muốn giành huy chương vàng cá nhân ở những nội dung mà các kỳ trước chưa làm được. Trong kỳ đại hội lần này tôi sẽ cố gắng, phấn đấu hết mình để đạt thành tích như mong muốn".

Từng chia sẻ với Lao Động, Lan thực sự khát khao giành "vàng" tại SEA Games tới, nhất là tại các nội dung đơn bởi bản thân cô chưa có tấm huy chương vàng cá nhân nào. Đó cũng là lý do, cô gái 26 tuổi luôn tâm niệm "đối thủ" cần vượt qua nhất chính là bản thân. "Nếu không qua được thành tích trước đó, tôi cần phải xem xét lại chính mình".

Lo COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch

Từng phải bỏ thi đấu 2 nội dung sở trường là 400m và 400m rào tại giải vô địch quốc gia (hồi tháng 12.2021) vì bị quá tải gân, viêm khối mỡ cơ thắt lưng chậu nhưng đến hiện tại, sức khỏe của Quách Thị Lan đã ổn định, theo được kế hoạch luyện tập mà ban huấn luyện tuyển điền kinh đề ra.

Không áp lực thành tích quá khứ, không ngại áp lực sân nhà, tự tin về thể trạng và cũng không e ngại về đối thủ nhưng Quách Thị Lan vẫn có một nỗi lo: Lo COVID-19.

 
Quách Thị Lan dồn sức cho SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh

Lan bẽn lẽn thừa nhận bản thân chưa mắc COVID-19 nên cảm thấy lo lắng, nhất là khi nhìn nhiều đồng đội giảm sút sức khỏe sau khi "2 vạch". 

"Theo tôi quan sát, bản thân anh trai tôi (Quách Công Lịch) cũng từng mắc COVID-19 thì sau một thời gian, khả năng hô hấp không được tốt như trước, và có hiện tượng ho nhiều. Trong quá trình tập luyện hậu COVID-19, mọi người hay bị mất ngủ, ăn uống cũng kém hơn", Lan nói thêm.

Thực tế, đây là vấn đề rất khó để kiểm soát triệt để. Khi SEA Games 31 đã tới rất gần, Lan chỉ còn cách hạn chế tiếp xúc với người ngoài, tích cực bổ sung các loại vitamin, thực phẩm cũng như súc miệng nước muối để có sức khỏe tốt để kháng lại virus.

Hy vọng, Quách Thị Lan sẽ có được thể trạng và phong độ tốt, mang về những tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Quách Thị Lan ở lại Nhổn tập xuyên Tết vì SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Quách Thị Lan và nhiều vận động viên sẽ ở lại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn, Hà Nội) để tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31

Quách Thị Lan đã bình phục chấn thương, sẵn sàng cho SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Chấn thương của Quách Thị Lan đã ổn định nên nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Quách Thị Lan "lạc lõng" giữa đường chạy tiếp sức 4x400m

MINH PHONG |

Quách Thị Lan cùng các đồng đội không thể giành huy chương ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ngôi vô địch thuộc về đội Nam Định với các tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Bích,...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quách Thị Lan ở lại Nhổn tập xuyên Tết vì SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Quách Thị Lan và nhiều vận động viên sẽ ở lại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn, Hà Nội) để tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31

Quách Thị Lan đã bình phục chấn thương, sẵn sàng cho SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Chấn thương của Quách Thị Lan đã ổn định nên nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Quách Thị Lan "lạc lõng" giữa đường chạy tiếp sức 4x400m

MINH PHONG |

Quách Thị Lan cùng các đồng đội không thể giành huy chương ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ngôi vô địch thuộc về đội Nam Định với các tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Bích,...