Quách Thị Lan đã bình phục chấn thương, sẵn sàng cho SEA Games 31

MINH ĐỨC |

Chấn thương của Quách Thị Lan đã ổn định nên nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31.

Tại giải vô địch quốc gia hồi tháng 12.2021, Quách Thị Lan bị quá tải gân, viêm khối mỡ cơ thắt lưng chậu nên phải bỏ thi đấu 2 nội dung sở trường là 400m và 400m rào. Nguồn cơn đến từ những nguyên nhân khách quan, một phần bởi vận động viên 26 tuổi không được thi đấu thường xuyên và đã gấp rút tập luyện trước ngày khởi tranh giải.

Dù sau cùng, Quách Thị Lan đã chủ động rút lui khỏi một số nội dung thi đấu để tránh ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, nhưng lo ngại vẫn còn. Trao đổi với Lao Động, nữ vận động viên xứ Thanh đã tiết lộ tình hình hồi phục chấn thương.

"Đến hiện tại, chấn thương của tôi đã ổn định và tôi cũng đang tập luyện lại bình thường cùng đội tuyển. Tôi vẫn thường lên y tế để kiểm tra và chữa trị, nên có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến SEA Games vào tháng 5 tới", Lan chia sẻ.

 
Quách Thị Lan chỉ thi đấu nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở giải điền kinh quốc gia 2021. Ảnh: Minh Anh

Anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan và một số gương mặt khác như Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định), Lê Tú Chinh (TP.HCM),... được xem là các vận động viên trọng điểm có nhiệm vụ tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích ở các kỳ SEA Games trước, giúp điền kinh Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực.

Ở kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2019, điền kinh Việt Nam đã dẫn đầu khu vực khi đoạt 16 huy chương vàng. Đến kỳ SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, mục tiêu là cố gắng giành được 16-17 huy chương vàng trên tổng số 47 nội dung thi đấu ở "môn thể thao nữ hoàng".

Áp lực dành cho Quách Thị Lan và các đồng đội là rất lớn, nhất là khi nhiều gương mặt trọng điểm đang không có được điểm rơi phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, với quyết tâm lớn, nhiều vận động viên vẫn đặt mục tiêu đổi màu huy chương. Điển hình, Quách Thị Lan từng giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại SEA Games 30. Tuy nhiên, 2 tấm "vàng" đều là ở nội dung thi đấu đồng đội (chạy 4x400m tiếp sức hỗn hợp và 4x400m tiếp sức nữ).

"Dù chưa biết sẽ thi đấu bao nhiêu nội dung tại SEA Games 31 nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt nhất. Nếu có thi đấu nội dung đơn thì tôi sẽ nỗ lực để có thành tích cao nhất, vì bản thân tôi chưa có tấm huy chương vàng cá nhân nào", Quách Thị Lan chia sẻ mục tiêu.

 
Quách Thị Lan được đánh giá rất cao khi lọt vào bán kết 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP

Song, khi nhìn vào thực tế là các ca chấn thương và thành tích không khả quan tại giải quốc gia, mục tiêu đứng đầu Đông Nam Á của điền kinh Việt Nam sẽ không dễ dàng. Đó là còn chưa kể, dịch bệnh khiến đội tuyển không thể đi tập huấn nước ngoài để nâng cao kỹ năng, thành tích.

"Thực sự, trong 2 năm vừa qua, vì dịch COVID-19 nên tất cả các vận động viên đều có khó khăn, bản thân tôi cũng có. Thường thì, chúng tôi có nhiều giải đấu để cọ xát để xem mình còn thiếu hay bổ sung những gì nhằm cải thiện sự tự tin trước những giải đấu lớn. Lần này, chúng tôi thiếu điều đó.

Tuy nhiên, các thầy cô cũng đang khắc phục cho chúng tôi trong quá trình tập luyện. Đội tuyển cũng có những cuộc thi đấu cọ xát giữa những vận động viên với nhau, nên cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm", Quách Thị Lan nói thêm.

Dự kiến, vào tháng 3.2022, Tổng cục thể dục thể thao sẽ tổ chức giải điền kinh tiền SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, có thể có sự góp mặt của một số đội tuyển điền kinh trong khu vực. Đó là cách để chúng ta kiểm tra cơ sở vật chất cho đại hội, và đồng thời cũng giúp các tuyển thủ điền kinh có thêm cơ hội cọ xát thực tế.

MINH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Quách Thị Lan "lạc lõng" giữa đường chạy tiếp sức 4x400m

MINH PHONG |

Quách Thị Lan cùng các đồng đội không thể giành huy chương ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ngôi vô địch thuộc về đội Nam Định với các tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Bích,...

Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung ở giải điền kinh quốc gia 2021

MINH PHONG |

Nữ tuyển thủ Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung thi đấu sở trường tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 vì lý do sức khoẻ.

Quách Thị Lan dừng bước ở nội dung 400m rào nữ

MINH PHONG |

Thành tích 56,78 giây là không đủ để Quách Thị Lan tiến vào chung kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Quách Thị Lan "lạc lõng" giữa đường chạy tiếp sức 4x400m

MINH PHONG |

Quách Thị Lan cùng các đồng đội không thể giành huy chương ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ. Ngôi vô địch thuộc về đội Nam Định với các tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền, Đinh Thị Bích,...

Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung ở giải điền kinh quốc gia 2021

MINH PHONG |

Nữ tuyển thủ Quách Thị Lan bất ngờ rút khỏi 3 nội dung thi đấu sở trường tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 vì lý do sức khoẻ.

Quách Thị Lan dừng bước ở nội dung 400m rào nữ

MINH PHONG |

Thành tích 56,78 giây là không đủ để Quách Thị Lan tiến vào chung kết nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020.