Những cổ động viên nhí đặc biệt của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

Những tiếng hô vang "Việt Nam cố lên", "cô Thuý cố lên",... của một nhóm cổ động viên nhí khiến Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) bùng nổ trong ngày mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hiệp đấu thứ 3 trong trận mở màn SEA Games 31 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Indonesia, thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng gặp nhiều khó khăn khi đối thủ liên tục dẫn trước với khoảng cách 4-5 điểm.

Khi ấy, Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) vang lên những tiếng hô hào cổ vũ từ một nhóm cổ động viên nhí: "Việt Nam cố lên, Việt Nam cố lên". Bỗng chốc, tất cả người hâm mộ ở các khán đài cũng đồng thanh hô to "Việt Nam cố lên, Việt Nam vô địch".

 
Các cổ động viên nhí tạo không khí cuồng nhiệt trong trận đấu mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: A.N

Sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 5.000 khán giả giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để giành chiến thắng ở hiệp đấu thứ 4, qua đó đánh bại đối thủ Indonesia với tỷ số chung cuộc 3-1.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chia sẻ: "Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ Quảng Ninh, đây là động lực  lớn để các cầu thủ thi đấu bùng nổ hơn, đáp lại tình cảm ấy bằng chiến thắng trong ngày mở màn SEA Games 31. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong các trận đấu tiếp theo".

Ngay cả những khán giả xem qua truyền hình, nhiều người cũng ấn tượng với màn cổ vũ của các cổ động viên nhí. Khi Thanh Thuý thực hiện những quả phát bóng ở cuối hiệp 4, những tiếng hô vang "cô Thuý cố lên, cô Thuý cố lên" âm vang cả một khán phòng.

Một fan nhí rất yêu thích vận động viên Nguyễn Bích Tuyền. Ảnh: A.N
Một fan nhí rất yêu thích vận động viên Nguyễn Bích Tuyền. Ảnh: A.N

Xuyên suốt trận đấu kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, các em nhỏ hô hào liên tục và dường như không biết mệt mỏi. Em Bùi Tâm Long (9 tuổi) chia sẻ: "Chúng em đến đây để cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam, rất vui khi thấy Việt Nam giành chiến thắng.

Em thích nhất là cô Bích Tuyền nhưng hơi buồn vì cô Tuyền thi đấu ít. Những trận sau em mong cô Tuyền sẽ thi đấu nhiều hơn nữa".

Được biết, nhóm cổ động viên nhí này thuộc Trường tiểu học và trung học cơ sở Stephen Hawking. Các em đã có mặt tại Nhà Thi đấu Đại Yên từ rất sớm để đồng hành cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Chia sẻ về điều này, bà Đỗ Thị Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi rất muốn cho các học sinh được trải nghiệm cổ vũ ở SEA Games 31, trực tiếp đồng hành cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Các con rất hào hứng, từ việc chuẩn bị đạo cụ cổ vũ, đến cách cổ vũ văn minh, lịch sự với tinh thần phấn chấn.

Chúng ta đều là người Việt Nam, do đó, cô trò chúng tôi rất muốn góp một phần nào đó cho sự thành công của SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Đó là niềm vinh dự rất lớn của nhà trường, qua đó giúp cho các con thêm yêu thể thao và lòng tự hào, tự tôn dân tộc".

Theo lịch thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp tuyển nữ Malaysia vào lúc 17h00 ngày 16.5.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

5.000 khán giả cổ vũ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày khai màn SEA Games

MINH PHONG |

Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) phủ kín khán giả trong ngày thi đấu mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng vất vả trước đối thủ Indonesia với tỉ số chung cuộc 3-1 trong ngày mở màn tại SEA Games 31.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng vừa công bố danh sách 14 thành viên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

5.000 khán giả cổ vũ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày khai màn SEA Games

MINH PHONG |

Nhà Thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) phủ kín khán giả trong ngày thi đấu mở màn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có chiến thắng vất vả trước đối thủ Indonesia với tỉ số chung cuộc 3-1 trong ngày mở màn tại SEA Games 31.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng vừa công bố danh sách 14 thành viên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31.