Nguyễn Huy Hoàng tiết lộ bí quyết phá kỷ lục SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã có chiến thuật rất chủ động, không bung sức sớm, qua đó đã vượt mặt đối thủ người Malaysia và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do.

Tối 16.5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã đoạt huy chương vàng 400m tự do nam với thành tích 3 phút 48 giây 06. Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của anh tại SEA Games 31, sau khi đăng quang ở nội dung 1.500m tự do cách đây 2 ngày. Ngoài ra, Huy Hoàng cũng đã phá kỷ lục của chính mình ở nội dung 400m tự do, lập tại SEA Games 2019 (3 phút 49 giây 08).

Trên đường đua xanh tối 16.5, Huy Hoàng xếp sau Khiew Hoe Yean ở 150m đầu tiên. Nhưng sau đó, kình ngư Việt Nam đã tăng tốc đúng lúc để về nhất. "Tôi thua sau đối thủ Malaysia ở chặng đầu là chiến thuật đã đề ra từ trước. Tôi chủ động bám đuổi đối thủ, không bung sức sớm và chỉ tăng tốc ở giai đoạn sau. Tôi rất vui khi phá kỷ lục SEA Games ngày hôm nay. Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu", Huy Hoàng cho biết sau khi về đích.

Đến nay, Huy Hoàng đã có 5 huy chương vàng SEA Games và nhiều lần phá kỷ lục của đại hội. "Theo tôi điều khó nhất để có thể đạt huy chương vàng SEA Games và phá kỷ lục là sự chuẩn bị. Bởi môn bơi, các vận động viên không thể chuẩn bị 1 tháng, 2 tháng mà phải mất nhiều năm. Vì thế, tôi phải rất kiên trì. Tôi rất vui khi đã hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tôi xem đó là động lực để vươn xa hơn nữa trong tương lai", kình ngư sinh năm 2000 chia sẻ.

Huy Hoàng cho biết anh sẽ còn tham dự 2 nội dung cá nhân 200m và 800m tự do nam tại SEA Games 31. Ngoài ra, anh cùng đồng đội sẽ tham dự ít nhất 1 nội dung tiếp sức đồng đội.

Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000 ở Quảng Bình là vận động viên bơi đường dài nổi tiếng của Việt Nam. Anh từng giành 1 huy chương vàng SEA Games 2017, 2 huy chương vàng SEA Games 2019 ở cự ly 400m và 1.500m tự do. Ngoài ra, anh cũng đoạt 1 huy chương đồng, 1 huy chương bạc ASIAD 2018. Bên cạnh đó, Huy Hoàng cũng ghi dấu ấn với tấm huy chương vàng 800m tự do ở Olympic trẻ 2018.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 ngày 16.5: Việt Nam hơn Thái Lan 50 huy chương vàng

NHÓM PV |

Giành thêm 20 HCV nữa trong ngày 16.5, đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV tại SEA Games 31 lên thành 86, hơn đoàn bám gần nhất là Thái Lan tới 50 HCV.

Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ gì sau khi đoạt HCV SEA Games 31?

NGUYỄN ĐĂNG |

Phạm Thanh Bảo mong muốn sẽ có cú đúp huy chương vàng tại SEA Games 31 đồng thời giúp đỡ về kinh tế cho gia đình. Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng mong sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bố mẹ Nguyễn Huy Hoàng bắt xe đò ra xem con trai thi đấu SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Nguyễn Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Học đã trải qua 1 đêm trên xe đò, đi từ Quảng Bình ra Hà Nội để xem kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu tại SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

SEA Games 31 ngày 16.5: Việt Nam hơn Thái Lan 50 huy chương vàng

NHÓM PV |

Giành thêm 20 HCV nữa trong ngày 16.5, đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV tại SEA Games 31 lên thành 86, hơn đoàn bám gần nhất là Thái Lan tới 50 HCV.

Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ gì sau khi đoạt HCV SEA Games 31?

NGUYỄN ĐĂNG |

Phạm Thanh Bảo mong muốn sẽ có cú đúp huy chương vàng tại SEA Games 31 đồng thời giúp đỡ về kinh tế cho gia đình. Trong khi đó, Nguyễn Huy Hoàng mong sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bố mẹ Nguyễn Huy Hoàng bắt xe đò ra xem con trai thi đấu SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Ông Nguyễn Văn Vinh và bà Nguyễn Thị Học đã trải qua 1 đêm trên xe đò, đi từ Quảng Bình ra Hà Nội để xem kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thi đấu tại SEA Games 31.