Kỳ thủ Trường Sơn nói gì khi cùng vợ giành 2 huy chương vàng SEA Games 31?

MINH PHONG |

SEA Games 31 là giải đấu đầu tiên mà vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên cùng thi đấu và cùng giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Vượt qua hai đối thủ đến từ Singapore sau những ván đấu căng thẳng, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chương vàng SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung cờ nhanh.

Trường Sơn và
Trường Sơn và Thảo Nguyên giành 2 tấm huy chương vàng nội dung cờ nhanh tại SEA Games 31. Ảnh: N.A

Chia sẻ cảm xúc sau thành quả ngọt ngào, Thảo Nguyên bày tỏ: "Thời điểm này tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trận chung kết rất căng, đôi bên đều có những nước cờ không chính xác, nhưng cuối cùng mình đã chơi tốt để chiến thắng đối thủ nên rất mãn nguyện.

Chơi trên sân nhà, có thành tích tốt nên niềm vui rất lớn. Bên cạnh đó, các vận động viên cũng nhận được sự cổ vũ của bạn bè, khán giả trên sân nhà".

Nói về việc thi đấu với quân cờ trắng ở ván đấu cuối cùng, nữ kiện tướng người Cần Thơ cho hay: "Thật ra không phải mình chọn mà là bạn đối thủ chọn cầm quân đen. Cờ chớp (ván đấu phụ) có nhiều yếu tố bất ngờ. Bản thân cũng có nhiều áp lực bởi vì cầm quân trắng buộc phải thắng. Dù vậy, tôi cố gắng chiếm ưu thế trong khoảng thời gian thi đấu, để nhỡ không thắng ngay thì vẫn còn thời gian thăm dò được".

Theo đó, SEA Games 31 là giải đấu đầu tiên mà vợ chồng Trường Sơn và Thảo Nguyên cùng thi đấu và cùng giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

"Bước vào thi đấu, bản thân tôi khá hồi hộp nhưng cũng có nhiều động lực, chỗ dựa để cố gắng. Đây là đầu tiên cả hai thi đấu cùng 1 nội dung, rồi đều có huy chương nên rất hạnh phúc", Thảo Nguyên bày tỏ.

Vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên trên bục nhận huy chương. Ảnh: N.A
Vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên trên bục nhận huy chương. Ảnh: N.A

Kỳ thủ Trường Sơn tiếp lời: "Hai vợ chồng cùng môn thi đấu thì luôn hỗ trợ, tập luyện cùng nhau, chia sẻ khó khăn, vui mừng cùng nhau. Trong lúc thi đấu, cả hai đều rất lo lắng cho nhau. Nếu được chọn thì tôi vẫn mong là Nguyên có kết quả tốt hơn mình".

Tại SEA Games 31, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã giành 2 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh.

Nói về điều này, kiện tướng sinh năm 1990 cho biết: "Giành huy chương vàng cờ tiêu chuẩn là thành tích nho nhỏ đối với tôi. Do đặc thù của nội dung này nên việc giành thứ hạng có chút khó khăn, nhưng may mắn ở những phút cuối tôi đã giành huy chương. Nhờ đó mà thi đấu cờ nhanh được tốt hơn. Thật ra tôi chỉ biết cố gắng hết sức thôi, vì cờ nhanh không phải là thế mạnh của bản thân".

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Cử chỉ ấm áp của vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên giữa trận đấu gay cấn

MINH PHONG |

Cùng thi đấu nội dung cờ nhanh tại SEA Games 31, Trường Sơn và Thảo Nguyên không quên trao cho nhau ánh nhìn ấm áp, để rồi cùng nhau giành 2 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tuyển futsal nữ Thái Lan có chiến thắng thứ 2 tại SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Tuyển futsal nữ Thái Lan cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi đánh bại tuyển futsal nữ Myanmar ở lượt trận thứ 2 môn futsal nữ SEA Games 31.

Lí do tuyển thể hình Philippines không được thi đấu tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Do không tuân thủ các quy tắc chống doping, đội tuyển thể hình Philippines bị cấm thi đấu tại SEA Games 31.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cử chỉ ấm áp của vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên giữa trận đấu gay cấn

MINH PHONG |

Cùng thi đấu nội dung cờ nhanh tại SEA Games 31, Trường Sơn và Thảo Nguyên không quên trao cho nhau ánh nhìn ấm áp, để rồi cùng nhau giành 2 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Tuyển futsal nữ Thái Lan có chiến thắng thứ 2 tại SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Tuyển futsal nữ Thái Lan cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi đánh bại tuyển futsal nữ Myanmar ở lượt trận thứ 2 môn futsal nữ SEA Games 31.

Lí do tuyển thể hình Philippines không được thi đấu tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Do không tuân thủ các quy tắc chống doping, đội tuyển thể hình Philippines bị cấm thi đấu tại SEA Games 31.