Khen thưởng Đoàn thể thao, vận động viên giành thành tích tại SEA Game 31

MINH PHONG |

Chiều tối 1.6, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết và khen thưởng Đoàn thể thao Việt Nam giành thành tích tại SEA Games 31 . Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự buổi lễ.

Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Đoàn thể thao Việt Nam đạt thành tích 446 huy chương các loại, trong đó có 205 huy chương vàng, lập kỷ lục với số lượng huy chương vàng nhiều nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Theo báo cáo của Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn, trong số tổng 40 môn tham dự, có 38 môn đạt huy chương (chiếm 95%). Có 22/23 môn thể thao Olympic đạt huy chương (chiếm 95,65%), trong đó 18/23 môn thể thao Olympic đạt huy chương vàng (chiếm 78,26%).

Có 13/14 môn thể thao trong chương ASIAD đạt huy chương (chiếm 92,85), trong đó có 12/14 môn thể thao trong chương trình ASIAD đạt huy chương vàng (chiếm 85,71%).

Trong tổng số 41 kỷ lục SEA Games, các vận động viên nam xác lập 21 kỷ lục mới ở các môn Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Xe đạp và Lặn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên dương thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên dương thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và các địa phương cùng tham gia tổ chức SEA Games 31 thành công rực rỡ.

Thủ tướng nêu rõ, nhìn lại kỳ SEA Games thành công vừa qua, bên cạnh các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa (cơ sở hạ tầng được cải thiện nhiều; nền tảng kinh tế - chính trị - xã hội đất nước ổn định và phát triển, uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tăng cao; đặc biệt là tình yêu cháy bỏng của người dân Việt Nam đối với thể thao), chúng ta còn thấy được những nỗ lực hết mình của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta đã nỗ lực hết mình, vượt qua những khó khăn, thách thức để tổ chức "ngày hội thể thao" an toàn, chu đáo, trang trọng, tiết kiệm. Bạn bè quốc tế đến với SEA Games được hưởng bầu không khí "lễ hội" vui tươi, thân thiện, mến khách, cảm nhận được tình yêu thể thao và sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư, trong sáng của khán giả Việt Nam; được đến với đất nước Việt Nam giàu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa, một điểm đến an toàn, thân thiện; cho thấy một Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh.

Chúng ta đã nỗ lực tạo ra một kỳ SEA Games công bằng, trung thực, một tinh thần thể thao cao thượng với chất lượng chuyên môn cao, đồng thời lan toả tinh thần đoàn kết - hữu nghị giữa 11 quốc gia trong khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực hăng say tập luyện, quyết tâm trong thi đấu của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên Việt Nam, qua đó gặt hái được những chiến thắng ấn tượng, giành trọn vẹn tình cảm và sự mến mộ của hàng triệu trái tim người hâm mộ cả nước.

"Tôi được biết, để giành được những tấm huy chương, để có thể bước lên đài vinh quang, khoác lên lá cờ Việt Nam, các bạn đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả tuổi thanh xuân của mình. Đằng sau tấm huy chương ấy là những tháng ngày khổ luyện, hy sinh của cả vận động viên, huấn luyện viên. Có những người đã phải tạm gác vai trò làm vợ, làm mẹ, làm chồng, làm cha, không được ở bên người thân trong nhiều tháng ròng để tập trung cho việc thi đấu, mang vinh quang về cho đất nước…", Thủ tướng chia sẻ với các vận động viên, huấn luyện viên.

Thủ tướng chỉ đạo, trên cơ sở những kinh nghiệm thành công và những hạn chế trong công tác tổ chức, thi đấu SEA Games 31 vừa qua, ngành thể dục, thể thao cần tiếp tục duy trì, củng cố vị thế thể thao thành tích cao của Việt Nam. Đồng thời, phải đặt ra mục tiêu cao hơn, đào tạo, ươm mầm cho những hạt giống tiếp tục phát triển, để khẳng định vị thế thể thao Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tại Lễ tổng kết và khen thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 vận động viên có thành tích xuất sắc là Nguyễn Huy Hoàng (Đội tuyển bơi quốc gia, giành 5 huy chương vàng, phá hai kỷ lục), Trần Hưng Nguyên (Đội tuyển bơi quốc gia, giành 4 huy chương vàng, phá hai kỷ lục), Nguyễn Thị Hương (Đội tuyển canoeing quốc gia, giành 5 huy chương vàng), Nguyễn Thị Oanh (Đội tuyển điền kinh quốc gia, giành 3 huy chương vàng, phá một kỷ lục).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ đã có mặt trong buổi lễ trao thưởng quý giá này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam cùng 19 vận động viên xuất sắc khác. Ảnh: Bùi Lượng.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam cùng 19 vận động viên xuất sắc khác. Ảnh: Bùi Lượng.

Ngoài ra, 19 vận động tiêu biểu khác cũng vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, bao gồm vận động viên: Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi, (Aerobic), Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thành Bảo (bơi), Trương Thị Phương (canoeing), Lò Thị Hoàng, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Đặng Thu Hương, Nguyễn Đoàn Minh Trường (khiêu vũ thể thao), Nguyễn Thành Lộc (lặn), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (rowing), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Lại Gia Thành, Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ).

Đồng thời, Bộ trưởng bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 305 vận động viên xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng cho 305 vận động viên xuất sắc. Ảnh: Bùi Lượng
MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho VĐV thành tích cao ở SEA Games

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 31.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho các vận động viên có thành tích cao tại SEA Games 31.

Quảng Bình: Vinh danh các VĐV trở về từ SEA Games 31

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 30.5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Thầy Park gặp riêng 3 tuyển thủ vừa giành huy chương vàng SEA Games 31

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian trao đổi với 3 tuyển thủ vừa dự SEA Games 31 là Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng trước khi bắt đầu buổi tập chiều 30.5 của đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam là điểm đến giá rẻ lý tưởng cho du khách Australia

Chí Long |

Không chỉ có đồ ăn ngon rẻ, giá khách sạn phải chăng, Việt Nam còn là điểm đến có giá máy bay rẻ đối với du khách Australia.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 65 cán bộ

Đoàn Hưng |

Quảng NinhThanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho VĐV thành tích cao ở SEA Games

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 31.5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho các vận động viên có thành tích cao tại SEA Games 31.

Quảng Bình: Vinh danh các VĐV trở về từ SEA Games 31

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Ngày 30.5, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Thầy Park gặp riêng 3 tuyển thủ vừa giành huy chương vàng SEA Games 31

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian trao đổi với 3 tuyển thủ vừa dự SEA Games 31 là Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng trước khi bắt đầu buổi tập chiều 30.5 của đội tuyển Việt Nam.