Huấn luyện viên pencak silat Singapore qua đời vì tai nạn sau SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Chỉ 1 tuần sau khi kết thúc SEA Games 31, huấn luyện viên tuyển pencak silat Singapore, ông Mochammad Ichsan Nur Romadhon đã qua đời vì tai nạn giao thông khi đang đi du lịch.

Tờ Straits Times của Singapore tiết lộ, ông Mochammad Romadhon qua đời vì tai nạn trên đường phố vào sáng 28.5, khi đang đi du lịch cùng gia đình tại đảo Bali (Indonesia). Đây là mất mát lớn cho thể thao Singapore nói chung và tuyển pencak silat Singapore nói riêng.

Ông Mochammad Romadhon năm nay 34 tuổi, từng là vận động viên pencak silat của Indonesia. Ông chuyển sang làm huấn luyện viên của tuyển Singapore từ 8 năm nay và giúp pencak silat đạt thành công vang dội tại SEA Games 31.

Tại sự kiện ở Việt Nam, Singapore đạt đến 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở các nội dung đối kháng. Tính cả nội dung biểu diễn, tuyển pencak silat có 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đây là thành tích tốt nhất của pencat silat tại SEA Games từ trước đến nay.

Giám đốc điều hành Sheik Alau'ddin của Liên đoàn pencak silat Singapore nhấn mạnh việc ông Mochammad Romadhon là mất mát lớn cho pencak silat Singapore. Ông chia sẻ: “Dù đến từ Indonesia nhưng ông ấy đã dành tất cả trái tim cho chúng tôi và cùng nhau trải qua những thăng trầm cùng pencak silat Singapore”.

Ông Sheik Alau'ddin tiết lộ ông Romadhon bị tai nạn khi đi xe hơi trên đường cao tốc từ Bali đến Surabaya cùng gia đình. Vợ của ông Raomadhon bị chấn thương ở đầu và được đưa đến bệnh viện, trong khi 2 con của vị huấn luyện viên này bị thương nhẹ.

Để giúp đỡ cho gia đình của ông Romadhon, Liên đoàn pencak silat Singapore sẽ tổ chức quyên góp thời gian tới. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được gửi lại cho vợ ông Romadhon.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

U23 Malaysia giữ nguyên đội hình SEA Games 31 dự VCK U23 Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội U23 Malaysia sẽ mang toàn bộ các cầu thủ vừa đá tại SEA Games 31 sang tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022, nơi họ sẽ chạm trán với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc.

Thành công ở SEA Games 31: Thể thao điện tử bước dần ra sân khấu lớn

Hà Nhi |

Sau SEA Games 30, một lần nữa thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tranh huy chương, lần này Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà. Thành công vang dội tại SEA Games 31 mở đường cho thể thao điện tử bước ra sân khâu lớn.

Bình minh của thế hệ mới sau SEA Games 31

TAM NGUYÊN |

SEA Games 31 có thể coi là sự kiện quan trọng, đánh dấu một cuộc chuyển giao thế hệ của thể thao Việt Nam...

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

U23 Malaysia giữ nguyên đội hình SEA Games 31 dự VCK U23 Châu Á 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội U23 Malaysia sẽ mang toàn bộ các cầu thủ vừa đá tại SEA Games 31 sang tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022, nơi họ sẽ chạm trán với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc.

Thành công ở SEA Games 31: Thể thao điện tử bước dần ra sân khấu lớn

Hà Nhi |

Sau SEA Games 30, một lần nữa thể thao điện tử được đưa vào thi đấu tranh huy chương, lần này Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà. Thành công vang dội tại SEA Games 31 mở đường cho thể thao điện tử bước ra sân khâu lớn.

Bình minh của thế hệ mới sau SEA Games 31

TAM NGUYÊN |

SEA Games 31 có thể coi là sự kiện quan trọng, đánh dấu một cuộc chuyển giao thế hệ của thể thao Việt Nam...