Hoàng Nguyên Thanh nói gì khi lần thứ 3 vô địch Tiền Phong Marathon?

AN NGUYÊN |

Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh thi đấu ấn tượng và có lần thứ 3 liên tiếp vô địch nội dung marathon (cự ly 41,195km) tại giải Tiền Phong Marathon 2022.

Sáng 27.3, nội dung marathon (41,195km) là cự ly được mong chờ nhất tại giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2022 diễn ra tại Côn Đảo.

Theo đó, nội dung marathon nam tuyển có góp mặt của 5 vận động viên quen thuộc là Hoàng Nguyên Thanh, Lý Phi Hải (Bình Phước), Lê Văn Tuấn (Bình Dương), Lê Quang Hòa (Bình Định) và Lê Tấn Hi (Lâm Đồng).

Tiếp tục giữ vững phong độ như những mùa giải trước, không bất ngờ khi Hoàng Nguyên Thanh vượt qua các chân chạy khác để cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 41 phút. Đây là lần thứ 3 liên tiếp vận động viên Bình Phước vô địch ở cự ly này tại Tiền Phong Marathon.

Dù vậy, anh chưa thể vượt qua kỷ lục cá nhân của mình ở mùa giải năm ngoái diễn ra tại Pleiku (Gia Lai) với thông số 2 giờ 26 phút 55 giây.

Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành cung đường chạy, Hoàng Nguyên Thanh cho biết: "Cảm xúc của tôi như vỡ oà, vô cùng hạnh phúc khi lần thứ 3 liên tiếp vô địch Tiền Phong Marathon. Mỗi lần vô địch đều là những cảm xúc đặc biệt, bởi giành được chức vô địch đã khó rồi, nhưng bảo vệ thành công ngôi vô địch còn khó hơn, nhất là khi chiến thắng trên vùng đất Côn Đảo thiêng liêng và tự hào này".

Hoàng Nguyên Thanh (vô địch), Lê Văn Tuấn (Á quân) và Lê Tấn Hi (huy chương đồng)  trên bục nhân huy chương tại Tiền Phong Marathon 2022. Ảnh: Như Ý
Hoàng Nguyên Thanh (vô địch), Lê Văn Tuấn (Á quân) và Lê Tấn Hi (huy chương đồng) trên bục nhân huy chương tại Tiền Phong Marathon 2022. Ảnh: Như Ý

Ngoài chức vô địch của Hoàng Nguyên Thanh, vận động viên Lê Văn Tuấn (Bình Dương) cán địch ở vị trí thứ 2 với thời gian 2 giờ 41 phút 19 giây. Chân chạy Lê Tấn Hi (Lâm Đồng) giành huy chương đồng với thông số 2 giờ 42 phút 04 giây.

Trước đó, tại cuộc thi tuyển chọn vận động viên điền kinh dự SEA Games 31 hôm 6.3, Hoàng Nguyên Thanh và Lê Văn Tuấn vượt qua nhiều đối thủ khác để giành suất chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Do đó, giải Tiền Phong Marathon 2022 được xem là cơ hội để hai tuyển thủ này được thi đấu, cọ xát và đánh giá kết quả rèn luyện trước khi tranh tài tại Đại hội.

Ở nội dung nữ marathon nữ tuyển, đồng đội của Nguyên Thanh của đoàn Bình Phước là Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng lên ngôi vô địch với thời gian 2 giờ 53 phút 56 giây.

Sau khi Hồng Lệ rút lui khỏi cự ly 41,195km, Ngọc Hoa đã trở lại với "ngôi hậu" ở nội dung này. Trước đó, cô từng giành huy chương vàng tại Tiền Phong Marathon 2020 tổ chức tại Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hoàng Nguyên Thanh chúc mừng người đồng đội Ngọc Hoa vô địch nội dung marathon tuyển nữ. Ảnh: Như Ý
Hoàng Nguyên Thanh chúc mừng người đồng đội Ngọc Hoa vô địch nội dung marathon tuyển nữ. Ảnh: Như Ý

Ngoài ra, huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thuỵ Ý Tiên (Khánh Hoà) với thời gian 3 giờ 16 phút 30 giây và huy chương đồng gọi tên vận động viên Lèo Thị Tình (Sơn La) với thành tích 3 giờ 20 phút 36 giây.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 21km Tiền Phong Marathon dù gặp chấn thương

AN NGUYÊN |

Tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc lên ngôi vô địch cự ly 21km tại Tiền Phong Marathon 2022 với thành tích 1 giờ 22 phút 41 giây.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 tại Côn Đảo

MINH PHONG |

Ngay sau khi trở về từ cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt tại Côn Đảo để đồng hành cùng các runner tại giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2022.

Tiền Phong Marathon 2022: Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo

PHẠM ĐÌNH |

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Côn Đảo trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon 2022 mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phạm Thị Hồng Lệ vô địch cự ly 21km Tiền Phong Marathon dù gặp chấn thương

AN NGUYÊN |

Tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc lên ngôi vô địch cự ly 21km tại Tiền Phong Marathon 2022 với thành tích 1 giờ 22 phút 41 giây.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2022 tại Côn Đảo

MINH PHONG |

Ngay sau khi trở về từ cuộc thi Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt tại Côn Đảo để đồng hành cùng các runner tại giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2022.

Tiền Phong Marathon 2022: Thượng cờ Tổ quốc ở Côn Đảo

PHẠM ĐÌNH |

Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Côn Đảo trong khuôn khổ Tiền Phong Marathon 2022 mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.