Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 31, khi giành chiến thắng 3-1 trước tuyển Indonesia. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu khá vất vả bởi thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng phải thi đấu 4 hiệp mới có thể giành được 3 điểm đầu tiên.
Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng cho biết: "Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam với đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm huy chương bạc SEA Games. Với sự cổ vũ của cổ động viên Quảng Ninh, các vận động viên thi đấu rất bùng nổ.
Tuy nhiên, khi sang hiệp 3, áp lực tâm lý phải thắng khiến cầu thủ có phần bị căng cứng. Sang hiệp 4, các em lấy lại được phong độ và đạt được kết quả tốt. Đây là điều kiện thuận lợi để đội tuyển tiếp tục phấn đấu trong những trận tiếp theo, hướng đến hoàn thành mục tiêu của mình".
Ông Tùng nói thêm: "Tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các em. Một số vị trí chủ chốt như là Thanh Thuý, Nguyễn Thị Trinh và một số khác tương đối đều, thi đấu quyết tâm cố gắng. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ ở một số thời điểm còn hạn chế. Đó là điều cần phải cải thiện khắc phục trong những trận đấu sắp tới".
Ở trận đấu với Indonesia, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng chỉ tung Bích Tuyền vào sân ở cuối hiệp đấu thứ 3. Lý giải về điều này, thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho hay: "Thực chất, ban huấn luyện cũng đã tính toán về việc sử dụng nhân sự. Bích Tuyền chấn thương 3 tuần nay, thông tin này bên ngoài không biết. Em ấy bị rách cơ bụng nên chưa đạt phong độ tốt nhất".
Theo huấn luyện viên Thái Thanh Tùng, trong 5 đội bóng tham dự bóng chuyền nữ SEA Games 31, Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh nhất bởi đội bóng này đã vươn tâm châu lục và lọt vào top 12 đội mạnh nhất thế giới. Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm huy chương bạc tại kỳ Đại hội này.