HLV Li Huan Ning có thể chia tay tuyển bóng chuyền Việt Nam sau SEA Games

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Li Huan Ning cho biết, ông có thể sẽ không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau SEA Games 31.

Tại Nhà Thi đấu Đại Yên, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước đối thủ Indonesia trong trận chung kết, qua đó giành huy chương bạc SEA Games 31.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Li Huan Ning chia sẻ: "Toàn đội đã thi đấu 5 trận tại SEA Games 31 và đạt được mục tiêu mà ban huấn luyện đề ra. Sau trận bán kết với Thái Lan, các cầu thủ chưa hồi phục thể lực, tinh thần nên độ hưng phấn không được tốt ở trận đấu cuối cùng. Còn về mặt kỹ thuật, thẳng thắn thì vận động viên của Indonesia đều hơn chúng ta.

Indonesia đang là đương kim vô địch, họ có thời gian dài từ năm 2019 đến nay để chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng và kết quả là các vận động viên có trình độ đồng đều hơn Việt Nam".

Huấn luyện viên Li Huan Ning có thể sẽ thôi dẫn dắt tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau SEA Games 31. Ảnh: H.H
Huấn luyện viên Li Huan Ning có thể sẽ thôi dẫn dắt tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sau SEA Games 31. Ảnh: H.H

Thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho biết, tuy không giành được ngôi vô địch, nhưng tấm huy chương bạc cũng đã là công sức của toàn đội. Sau giải đấu này, đội tuyển phát hiện ra được những nhược điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Nói về tương lai sau SEA Games 31, huấn luyện viên Li Huan Ning chia sẻ: "ASIAD 2022 tại Trung Quốc đã hoãn lại nên có thể tôi sẽ rời đội. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn được đồng hành cùng đội tuyển vào SEA Games năm sau ở Campuchia.

Trải qua quãng thời gian dài, tôi cũng đã hiểu thêm về bóng chuyền nam Việt Nam. Tôi hay một chuyên gia nào khác cũng sẽ mất thêm nhiều thời gian để cải thiện chất lượng toàn đội. Hoặc không, bóng chuyền Việt Nam nên học hỏi Indonesia, Philippines đưa vận động viên ra nước ngoài thi đấu, như thế mới có thể nâng cao được trình độ chuyên môn của họ".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thua trắng Indonesia, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ giành huy chương bạc tại SEA Games 31, sau khi thất bại 0-3 trước đương kim vô địch Indonesia.

Nhà Thi đấu Đại Yên "quá tải" tại chung kết bóng chuyền SEA Games 31

MINH PHONG |

Số lượng người hâm mộ đổ về sân vận động Đại Yên rất đông khiến lực lượng an ninh phải vất vả để kiểm soát tình hình nhằm đảm bảo an toàn cho 2 trận chung kết bóng chuyền SEA Games 31.

Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh được đề cử VĐV hay nhất SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Đoàn Thể thao Việt Nam có Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh được đề cử cho danh hiệu vận động viên nam và nữ hay nhất SEA Games 31, cạnh tranh với đồng nghiệp của Thái Lan, Singapore,

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thua trắng Indonesia, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB SEA Games 31

MINH PHONG |

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ giành huy chương bạc tại SEA Games 31, sau khi thất bại 0-3 trước đương kim vô địch Indonesia.

Nhà Thi đấu Đại Yên "quá tải" tại chung kết bóng chuyền SEA Games 31

MINH PHONG |

Số lượng người hâm mộ đổ về sân vận động Đại Yên rất đông khiến lực lượng an ninh phải vất vả để kiểm soát tình hình nhằm đảm bảo an toàn cho 2 trận chung kết bóng chuyền SEA Games 31.

Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Oanh được đề cử VĐV hay nhất SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Đoàn Thể thao Việt Nam có Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh được đề cử cho danh hiệu vận động viên nam và nữ hay nhất SEA Games 31, cạnh tranh với đồng nghiệp của Thái Lan, Singapore,