Đua xe F1: Tổng quan trước mùa giải 2022

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (19.3) đua xe F1 mùa giải 2022 sẽ bước vào vòng phân hạng tại Bahrain Grand Prix…

Mùa giải mới của đua xe F1 đã đến rất gần. Sau vòng chạy thử vào thứ Sáu, hôm nay (19.3), các tay đua sẽ bước vào vòng phân hạng, trước khi đua chính thức ngày Chủ nhật. Mùa giải mới cũng là sự khởi đầu của kỷ nguyên mới…

Đã có nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi Max Verstappen của Red Bull thắng chặng Grand Prix Abu Dhabi và cũng giành luôn chức vô địch thế giới lần đầu tiên, chấm dứt kỷ lục của Lewis Hamilton kể từ năm 2017. Mặc dù vòng đua cuối cùng của đêm chung kết mùa giải vẫn còn gây tranh cãi, nhưng đã đến lúc đưa nó vào kỷ niệm.

Mùa giải này, F1 có các Giám đốc cuộc đua mới, các cặp đồng đội mới và các yếu tố mới để thích nghi với những chiếc xe mới được thiết kế cho phù hợp với các quy định kỹ thuật.

Trong khi nhiều khả năng mùa giải này sẽ có trận chiến khốc liệt giữa Verstappen và Hamilton, những ngôi sao trẻ hơn, như Lando Norris và Pierre Gasly, đang cho thấy tiềm năng của họ. Những người chiến thắng trước đó, chẳng hạn như Fernando Alonso và Sebastian Vettel, đang hy vọng chứng minh rằng họ vẫn có thể cạnh tranh cho danh hiệu.

Câu chuyện của mùa giải 2022: 10 đội, 20 tay đua và 22 chặng đua trong 36 ngày cuối tuần. Điều gì có thể xảy ra?

Những thay đổi liên quan đến xe an toàn cũng rất được chú ý. Ảnh: Formula 1
Những thay đổi liên quan đến xe an toàn cũng rất được chú ý. Ảnh: Formula 1

Những ai đã chuyển đổi đội trong mùa giải này?

Đua xe Công thức 1 là một trong những giải đấu thể thao đa dạng nhất, với các tay đua đến từ khắp nơi trên thế giới.

Hơn 10 quốc gia có đại diện trong số 20 tay đua và nhiều quốc gia khác trong khu đỗ xe và các đội. Hầu hết các đội vẫn không thay đổi so với mùa giải trước, mặc dù một số tay đua đã chuyển sang đội khác và tân binh đã được thêm vào. Tất cả dường như đã sẵn sàng, nhưng xung đột Nga-Ukraine đã dẫn đến sự thay đổi vào phút cuối trong đội hình của Haas ngay trước khi bắt đầu chạy thử trước mùa giải ở Bahrain.

Họ đã chấm dứt hợp đồng với Nikita Mazepin và nhà tài trợ Uralkali, thuộc sở hữu của Dmitry, cha của Mazepin, vào ngày 5.3. Kevin Magnussen tái ký hợp đồng với Haas F1 cùng ngày hôm đó.

Trong khi đó, các tay đua khác đã có sự chuyển động trước khi bắt đầu mùa giải. George Russell rời Williams và gia nhập Mercedes, đội đã chia tay Valtteri Bottas. Tay đua Phần Lan sẽ dẫn dắt Alfa Romeo trong mùa giải này cùng với tân binh Zhou Guanyu.

Alexander Albon trở lại với Williams sau khi Red Bull loại tay đua người Thái Lan vào năm 2020. Tuy nhiên, anh đã được giữ lại làm tay đua thử nghiệm và dự bị, và bây giờ, Albon đã có cú đánh của mình một lần nữa.

Sự thay đổi quan trọng nhất lại đến từ vị trí Giám đốc cuộc đua. Sau quyết định gây tranh cãi ở Abu Dhabi, Michael Masi đã bị điều tra, dẫn đến việc bị loại khỏi vai trò. Chủ tịch FIA, Mohammed Ben Sulayem, thông báo rằng, Niels Wittich, cựu giám đốc cuộc đua DTM, và Eduardo Freitas, giám đốc cuộc đua WEC, sẽ luân phiên làm giám đốc cuộc đua. Họ sẽ được hỗ trợ bởi Herbie Blash với tư cách là cố vấn cấp cao thường trực.

Những thay đổi quan trọng khác là phòng điều khiển đua ảo được đưa vào áp dụng, kết nối vô tuyến trực tiếp giữa các đội đua với Giám đốc cuộc đua sẽ bị loại bỏ, cũng như luật liên quan đến xe an toàn được điều chỉnh để tạo sự công bằng… sẽ kéo theo mùa giải 2022 rất được kỳ vọng.

Các tay đua của từng đội đua

Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu

AlphaTauri: Pierre Gasly - Yuki Tsunoda

Alpine: Fernando Alonso - Esteban Ocon

Aston Martin: Sebastian Vettel - Lance Stroll

Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz

Haas F1 Team: Mick Schumacher - Kevin Magnussen

McLaren: Lando Norris - Daniel Ricciardo

Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell

Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez

Williams: Nicholas Latifi - Alexander Albon

Ảnh: Formula 1
Ảnh: Formula 1
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đua xe F1: Hamilton và các tay đua sẽ không quỳ gối trước mỗi chặng đua

TAM NGUYÊN |

Hành động chống phân biệt chủng tộc trong làng đua xe F1 sẽ được Lewis Hamilton và các đồng nghiệp thực hiện theo nhiều cách thay vì quỳ gối.

Những lý do để giải đua xe F1 được quan tâm đặc biệt trong năm 2022

TAM NGUYÊN |

Cách Max Verstappen và Lewis Hamilton kết thúc mùa giải 2021 là một trong những điểm để đua xe F1 thu hút thêm nhiều người xem vào năm nay…

Đua xe F1: Mùa giải 2022 bao giờ khởi tranh, Verstappen có đối thủ nào mới?

TAM NGUYÊN |

Sự kịch tính của mùa giải 2021 mà Max Verstappen vô địch kéo theo sự háo hức chờ đợi mùa 2022 khởi tranh.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Đua xe F1: Hamilton và các tay đua sẽ không quỳ gối trước mỗi chặng đua

TAM NGUYÊN |

Hành động chống phân biệt chủng tộc trong làng đua xe F1 sẽ được Lewis Hamilton và các đồng nghiệp thực hiện theo nhiều cách thay vì quỳ gối.

Những lý do để giải đua xe F1 được quan tâm đặc biệt trong năm 2022

TAM NGUYÊN |

Cách Max Verstappen và Lewis Hamilton kết thúc mùa giải 2021 là một trong những điểm để đua xe F1 thu hút thêm nhiều người xem vào năm nay…

Đua xe F1: Mùa giải 2022 bao giờ khởi tranh, Verstappen có đối thủ nào mới?

TAM NGUYÊN |

Sự kịch tính của mùa giải 2021 mà Max Verstappen vô địch kéo theo sự háo hức chờ đợi mùa 2022 khởi tranh.