Đua xe F1 sau chặng Bahrain GP: Ferrari trở lại, ác mộng của Red Bull

TAM NGUYÊN |

Không phải Lewis Hamilton hay Max Verstappen là người về nhất chặng đầu tiên của đua xe F1 mùa giải 2022.

Ferrari tuyên chiến

Trước mùa giải 2022 của đua xe F1 thế giới, giới chuyên môn nhận định rằng, cuộc đua vô địch vẫn thuộc về 2 tay đua chủ lực của 2 đội Red Bull và Mercedes là Max Verstappen và Lewis Hamilton. Họ đã cùng nhau tạo nên đoạn kết kịch tính ở thời khắc cuối của mùa giải trước. Tuy nhiên, với rất nhiều thay đổi về luật, trong đó có thiết kế xe, cơ hội sẽ được mở rộng hơn cho các tay đua khác. Thực tế đã chứng minh điều đó.

Ở chặng đua đầu tiên của mùa giải, một loạt bất ngờ xảy ra, ngay từ vòng đua thử, phân hạng cho đến vòng đua chính. Theo đó, kết thúc vòng phân hạng, Charles Leclerc của Ferrari là người có thành tích tốt nhất, trong khi Verstappen về thứ hai, còn Hamilton chỉ có vị trí xuất phát thứ 5.

Tay đua người Monaco cũng kiếm thêm điểm từ việc có vòng đua nhanh nhất. Ảnh: F1
Tay đua người Monaco cũng kiếm thêm điểm từ việc có vòng đua nhanh nhất. Ảnh: F1

Sau vòng đua chính cả 2 tay đua của đội Ferrari – Leclerc cùng Carlos Sainz, đều bước lên bục chiến thắng với 2 vị trí đầu tiên. Sainz về thứ ba trong cuộc đua phân hạng. Đội Ferrari đã trải qua hơn 2 năm không có tay đua nào về nhất chặng (45 chặng). Họ từng có tay đua về nhất chặng mở màn mùa giải vào năm 2017, 2018, nhưng chưa vô địch kể từ năm 2008.

Verstappen và Hamilton có thể sẽ phục hồi ở những chặng tiếp theo nhưng đúng như nhận định từ trước giải, Ferrari – đội đua lâu đời nhất của làng F1, đã sớm có lời tuyên chiến đầu tiên tới các đối thủ.

Ác mộng với Red Bull

Sau chức vô địch 2021, Verstappen và đội Red Bull của anh bước vào mùa giải mới với quyết tâm rất cao. Họ càng quyết tâm hơn khi mới nhất, FIA thừa nhận rằng, việc phân định chức vô địch năm ngoái là “sai lầm cá nhân” của cựu Giám đốc Michael Masi – người đã bị mất chỗ sau đó khi kết thúc mùa giải.

Max Verstappen phải bỏ cuộc và anh rất giận dữ với sai lầm của đội nhà. Ảnh: F1
Max Verstappen phải bỏ cuộc và anh rất giận dữ với sai lầm của đội nhà. Ảnh: F1

Thế nhưng, giấc mơ của họ sớm biến thành ác mộng ngay chặng đầu tiên, khi cả Verstappen và đồng đội là Sergio Perez đều không thể về đích. Mặc dù tay đua người Hà Lan cũng đã bám đuổi quyết liệt với Leclerc, có những thời điểm tấn công, nhưng Red Bull đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong quyết định đưa cả 2 xe vào pit ở vòng 44.

Ông bầu của Red Bull, Christian Horner, cho biết đó là một "kết thúc tàn bạo" và việc 2 tay đua không thể hoàn thành cuộc đua là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" của đội. Không chỉ quyết định sai lầm, chiếc xe của Red Bull cũng có vấn đề, như Verstappen giải thích thì hệ thống phanh đã quá nóng từ rất sớm và sau đó có vấn đề với khả năng cân bằng, đánh lái trước khi điều cuối cùng xuất hiện là vấn đề về hệ thống nhiên liệu. “Nó gần như không thể lái được. Mỗi khi tôi rẽ phải, phải mất một lúc mới có điều gì xảy ra”, tay đua 24 tuổi nói.

Chiếc xe đã không chịu nổi và khiến Verstappen phải bỏ cuộc khi chỉ còn 3 vòng đấu. Tương tự như vậy là Perez, ngay cả khi anh đã đi đến vòng cuối cùng (57).

Red Bull và 2 tay đua của mình không có điểm nào sau chặng đầu.

Mercedes hài lòng

Nỗ lực và phần nào may mắn, Lewis Hamilton về đích thứ 3. Ảnh: The Mirror
Nỗ lực và phần nào may mắn, Lewis Hamilton về đích thứ 3. Ảnh: The Mirror

Ác mộng của Red Bull lại mở ra cơ hội cho Mercedes, khi Hamilton và George Russell lần lượt về thứ 3 và thứ 4. Russell xuất phát ở vị trí thứ 9 và vọt lên vị trí thứ 6. Họ duy trì 2 vị trí 5 và 6 trong phần lớn cuộc đua, trước khi biến cố xảy đến với Red Bull đã tạo điều kiện để Hamilton “bất ngờ” có tên trên bục chiến thắng.

Giám đốc Toto Wolf cho rằng, đây là kết quả tuyệt vời với đội Mercedes của ông, khi 2 tay đua đã thể hiện được đẳng cấp, dù chiếc xe của họ cần có một số vấn đề cần điều chỉnh.

Cuối tuần này (25 đến 27.3), đua xe F1 sẽ tiếp tục với chặng 2 tại Saudi Arabia, với đường đua mang tên Jeddah Corniche Circuit.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đua xe F1: Tổng quan trước mùa giải 2022

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (19.3) đua xe F1 mùa giải 2022 sẽ bước vào vòng phân hạng tại Bahrain Grand Prix…

Đua xe F1: Tay đua người Nga bị đội Haas hủy hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Tay đua Nikita Mazepin cũng như đơn vị tài trợ từ Nga đã bị đội đua xe F1 Haas hủy hợp đồng…

Đua xe F1: Red Bull giục Giám đốc Masi quyết định có lợi cho Verstappen

TAM NGUYÊN |

Bằng chứng về chức vô địch đua xe F1 mùa giải 2021 của Max Verstappen có sự can thiệp mới được hé lộ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đua xe F1: Tổng quan trước mùa giải 2022

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (19.3) đua xe F1 mùa giải 2022 sẽ bước vào vòng phân hạng tại Bahrain Grand Prix…

Đua xe F1: Tay đua người Nga bị đội Haas hủy hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Tay đua Nikita Mazepin cũng như đơn vị tài trợ từ Nga đã bị đội đua xe F1 Haas hủy hợp đồng…

Đua xe F1: Red Bull giục Giám đốc Masi quyết định có lợi cho Verstappen

TAM NGUYÊN |

Bằng chứng về chức vô địch đua xe F1 mùa giải 2021 của Max Verstappen có sự can thiệp mới được hé lộ.