Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành tối thiểu 140 HCV tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn khẳng định, mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là phấn đấu giành từ 140 Huy chương Vàng trở lên tại SEA Games 31.

Tối 28.4, tại trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước với thể thao Việt Nam, đồng thời là dịp để các huấn luyện viên, vận động viên thể hiện ý chí quyết tâm, phấn đấu mang về thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Tràn Đức Phấn phát biểu tại Lễ xuất quân. Ảnh: Minh Đức
Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: Minh Đức

Tại buổi lễ, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games - cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, vượt qua tất cả, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức từ ngày 12-23.5 tại Hà Nội và 11 địa phương.

Với cương vị là nước chủ nhà, chúng ta vừa phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: Chuẩn bị và tổ chức thành công các môn thi đấu tại đại hội, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự thi đấu đạt kết quả cao. Đây là thách thức không nhỏ, song với nỗ lực vượt khó thể thao Việt Nam quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho ngành”.

Sau thời gian tập luyện và tổ chức các cuộc thi tuyển chọn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên, trong đó có 961 vận động viên, 250 huấn luyện viên, 30 chuyên gia và 46 lãnh đội thi đấu 40/40 môn, 508/526 nội dung tại đại hội.

Các huấn luyện viên, vận động viên tham dự Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Đức
Các huấn luyện viên, vận động viên tham dự lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Đức

Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đạt từ 140 Huy chương Vàng trở lên, đứng Top đầu các quốc gia tham dự, đồng thời bảo vệ thành công vị trí cao nhất của 2 đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ.

“Toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam xin nhận nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường giành từng huy chương về cho đoàn và Tổ quốc như lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là đoàn kết, thống nhất, an toàn, ấn tượng, hiệu quả và tiết kiệm.

Đồng thời, góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á đúng như khẩu hiệu của Đại hội lần này ‘Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” - trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thay mặt các vận động viên dự SEA Games phát biểu tại Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Đức
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng thay mặt các vận động viên dự SEA Games phát biểu tại Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Đức

Tại buổi lễ, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - đại diện cho các vận động viên dự SEA Games - xin hứa: "Tham dự đại hội với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển với bạn bè các quốc gia trong khu vực, thể hiện sự thân thiện, hoà bình của đất nước, con người Việt Nam.

Luôn đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tạo thành sức mạnh chung của thể thao Việt Nam, tuyệt đối tuân thủ các quy định của đoàn, quy định của đại hội, luật pháp và quy định của nước chủ nhà.

Thi đấu hết mình, trung thực, tự tin, mưu trí và sáng tạo trong từng trận đấu, giành từng huy chương về cho đoàn, vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, vì vinh quang của Tổ quốc".

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển bi sắt Việt Nam "vượt khó" hướng đến SEA Games 31

MINH PHONG |

Dù chỉ hội quân và tập luyện 2 tháng trước SEA Games 31 nhưng tuyển bi sắt Việt Nam quyết tâm "vượt khó" để giành tối thiểu 1 tấm huy chương vàng tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

Bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tại Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12.5.2022 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Từ SEA Games đến SEA Games: Singapore 1993 - Tìm kiếm môn thể thao mũi nhọn

TAM NGUYÊN |

Kỳ SEA Games thứ ba của thể thao Việt Nam tiếp tục nằm trong “giai đoạn 1”, với mục tiêu tìm kiếm môn thể thao mũi nhọn…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyển bi sắt Việt Nam "vượt khó" hướng đến SEA Games 31

MINH PHONG |

Dù chỉ hội quân và tập luyện 2 tháng trước SEA Games 31 nhưng tuyển bi sắt Việt Nam quyết tâm "vượt khó" để giành tối thiểu 1 tấm huy chương vàng tại kỳ Đại hội trên sân nhà.

Bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động Mỹ Đình

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tại Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12.5.2022 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Từ SEA Games đến SEA Games: Singapore 1993 - Tìm kiếm môn thể thao mũi nhọn

TAM NGUYÊN |

Kỳ SEA Games thứ ba của thể thao Việt Nam tiếp tục nằm trong “giai đoạn 1”, với mục tiêu tìm kiếm môn thể thao mũi nhọn…