Đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị làm Lễ xuất quân SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ làm Lễ xuất quân hướng đến SEA Games 31 vào ngày 28.4 tới đây.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh tại Việt Nam. Hiện tại, Ban tổ chức nước đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất nhằm hướng đến kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân nhà.

Liên quan đến công tác chuyên môn, theo kế hoạch của Tổng cục Thể dục thể thao, Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28.4 tới đây. Sự kiện này sẽ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo sự trang trọng, nhằm khơi dậy tinh thần và khát vọng cống hiến của các vận động viên trước khi tranh tài tại SEA Games 31.

Tại Đại hội năm nay, đoàn thể thao Việt Nam đăng ký sơ bộ khoảng 1.300 thành viên, trong đó có 965 vận động viên (534 nam, 431 nữ). Chúng ta sẽ tham gia tất cả 40 môn thể thao nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội.

Liên quan đến chỉ tiêu thành tích, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu dự kiến giành 140 huy chương vàng, 77 huy chương bạc và 71 huy chương đồng. Trong đó, các nội dung sở trường có thể kể đến là Pencak Silat, điền kinh, bắn súng, bơi, đua thuyền,...

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 12.5 tại sân vận động Mỹ Đình. Đây là nghi lễ quan trọng mở màn cho chuỗi sự kiện thể thao, văn hoá lớn nhất khu vực.

Theo đó, 10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh, Trần Hiếu Ngân, Hoàng Anh Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Bùi Thị Thu Thảo, Quách Thị Lan, Nguyễn Thuý Hiền, Nguyễn Thị Ánh Viên, Lê Tú Chinh và Lê Thanh Tùng sẽ thực hiện nghi thức rước đuốc tại Lễ Khai mạc, với mục đích tôn vinh thể thao đỉnh cao, ca ngợi thành tích mà các vận động viên từng đạt được trong lịch sử. 

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 và cơ hội phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình

AN NGUYÊN |

Là địa phương đăng cai bộ môn xe đạp tại SEA Games 31, tỉnh Hoà Bình đang đặt nhiều kỳ vọng về việc quảng bá các sản phẩm du lịch văn hoá đến với du khách trong và ngoài nước.

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.

Nhan sắc em gái Công Vinh, mỹ nhân đấu kiếm thi hoa khôi quảng bá SEA Games

DI PY |

Cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm quảng bá SEA Games 31 có sự tham gia của Lê Khánh Chi - em gái cựu cầu thủ Công Vinh, người đẹp Minh Hằng - vận động viên đấu kiếm, từng giành huy chương bạc nội dung đồng đội kiếm chém nữ tại SEA Games 2019. Ngày 12.4, ban tổ chức công bố ứng viên nổi bật vòng sơ khảo cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm tìm ra hoa khôi đồng hành cùng SEA Games 31.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

SEA Games 31 và cơ hội phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình

AN NGUYÊN |

Là địa phương đăng cai bộ môn xe đạp tại SEA Games 31, tỉnh Hoà Bình đang đặt nhiều kỳ vọng về việc quảng bá các sản phẩm du lịch văn hoá đến với du khách trong và ngoài nước.

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.

Nhan sắc em gái Công Vinh, mỹ nhân đấu kiếm thi hoa khôi quảng bá SEA Games

DI PY |

Cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm quảng bá SEA Games 31 có sự tham gia của Lê Khánh Chi - em gái cựu cầu thủ Công Vinh, người đẹp Minh Hằng - vận động viên đấu kiếm, từng giành huy chương bạc nội dung đồng đội kiếm chém nữ tại SEA Games 2019. Ngày 12.4, ban tổ chức công bố ứng viên nổi bật vòng sơ khảo cuộc thi "Người đẹp Du lịch ASEAN+" nhằm tìm ra hoa khôi đồng hành cùng SEA Games 31.