Công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games tại các địa phương như thế nào?

MINH PHONG |

Ngoài Hà Nội, SEA Games 31 sẽ được tổ chức ở 11 tỉnh thành lân cận khác như Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Hoà Bình,...

SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12.5 đến 23.5 tại Việt Nam. Theo đó, chương trình thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á bao gồm 40 môn với 520 nội dung.

Ngoài Hà Nội là địa điểm thi đấu chính và diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, 11 tỉnh/thành lận cận là Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang sẽ tổ chức một số môn thi đấu nhất định.

Chia sẻ tại Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2,  bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Sáng 19.3, đoàn thể thao các nước sẽ đi tham quan, khảo sát địa điểm thi đấu tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh và Bắc Ninh. Về cơ bản, 4 nơi được đầu tư mạnh là Cung Thể thao dưới nước, sân vận động Mỹ Đình, trường bắn hay sân quần vợt Từ Sơn hiện nay rất đẹp và hiện đại.

Dự kiến đầu tháng 4 sẽ đưa vào vận hành, tổ chức các giải tiền SEA Games 31. Một số công trình khác đang rất khẩn trương để hoàn thiện. Đội ngũ thi công làm việc chạy đua với thời gian và đúng tiến độ. Trong thời gian tới sẽ có thêm 1 đợt kiểm tra lần nữa, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất đảm bảo tốt công tác tổ chức Đại hội".

Ban tổ chức nước chủ nhà khẩn trương hoàn thiện các công trình sữa chữa, duy tư cơ sở vật chất chuẩn bị SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh
Ban tổ chức nước chủ nhà khẩn trương hoàn thiện các công trình sửa chữa, duy tu cơ sở vật chất chuẩn bị SEA Games 31. Ảnh: Minh Anh

Liên quan đến công tác chuẩn bị của các địa phương, ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam cho hay: "Theo báo cáo, nhìn chung các địa phương đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Các công tác của chúng ta là nâng cấp, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trên nền tảng cũ tại Hà Nội và 11 địa phương khác.

Trong đó, một vài công trình xây mới như sân quần vợt Từ Sơn đã hoàn thành và đăng cai tổ chức giải quốc gia 2-3 tháng rồi. Ngoài ra, công trình cầu đường cho bộ môn xe đạp ở Hoà Bình cũng đảm bảo tiến độ sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất".

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam có thể đăng ký hơn 20 cầu thủ tại SEA Games 31

Thanh Vũ |

Ban tổ chức SEA Games 31 đang tính phương án cho các đội bóng đá đăng ký hơn 20 cầu thủ.

Vận động viên dự SEA Games 31 theo cơ chế "bong bóng khép kín"

MINH PHONG |

Công tác vận chuyển các đoàn thể thao, vận động viên tham dự SEA Games 31 đáp ứng phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và hoạt động theo cơ chế "bong bóng khép kín".

Kiểm tra, khảo sát các địa điểm thi đấu tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Sau khi Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 kết thúc, đoàn thể thao các nước sẽ có chuyến khảo sát các địa điểm tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U23 Việt Nam có thể đăng ký hơn 20 cầu thủ tại SEA Games 31

Thanh Vũ |

Ban tổ chức SEA Games 31 đang tính phương án cho các đội bóng đá đăng ký hơn 20 cầu thủ.

Vận động viên dự SEA Games 31 theo cơ chế "bong bóng khép kín"

MINH PHONG |

Công tác vận chuyển các đoàn thể thao, vận động viên tham dự SEA Games 31 đáp ứng phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và hoạt động theo cơ chế "bong bóng khép kín".

Kiểm tra, khảo sát các địa điểm thi đấu tại SEA Games 31

MINH PHONG |

Sau khi Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2 kết thúc, đoàn thể thao các nước sẽ có chuyến khảo sát các địa điểm tổ chức thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.