Các "siêu tân binh" được kỳ vọng toả sáng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat), Nguyễn Thị Thanh Nhi (bắn cung) hay Phí Thanh Thảo (bắn súng)... là những tân binh chất lượng sẽ "trình làng" tại SEA Games 31.

1. Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat)

Tại đội tuyển Pencak Silat Việt Nam, Quảng Thị Thu Nghĩa là gương mặt đáng chú ý. Nữ vận động viên sinh năm 1999 sở hữu thành tích đáng kể: 2 năm liên tiếp vô địch giải Pencak Silat thế giới (2019, 2020), vô địch giải Pencak Silat Châu Á, Đông Nam Á cùng nhiều huy chương vàng tại các giải đấu trong nước ở hạng cân 70-75kg.

Quàng Thị Thu Nghĩa (áo đỏ) là niềm hy vọng mới của Pencak Siliat. Ảnh: SEA Games 31
Quàng Thị Thu Nghĩa (áo đỏ) là niềm hy vọng mới của Pencak Silat. Ảnh: SEA Games 31

Dù giành nhiều thành tích cao, nhưng SEA Games 31 trên sân nhà mới là kỳ Đại hội đầu tiên mà Thu Nghĩa tham dự. Tuyển thủ người Sơn La cho biết, trong thời gian qua, cô luôn có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực và chuyên môn để hướng đến đạt kết quả tốt nhất tại SEA Games 31.

Việc luật thi đấu Pencak Silat có sự thay đổi đáng kể ít nhiều cũng ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu của các vận động viên. Dù vậy, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ, tinh thần ổn định, Quàng Thị Thu Nghĩa đặt mục tiêu cao nhất tại kỳ Đại hội năm nay. 

2. Phí Thanh Thảo (bắn súng)

Phí Thanh Thảo được xem là "viên ngọc sáng" của tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31. Nữ xạ thủ thuộc biên chế đoàn Quân đội Nhân dân cũng từng đạt được nhiều thành tích cao ở các giải bắn súng trẻ quốc gia ở nội dung súng trường hơi.

Xạ thủ trẻ Thanh Thảo được kỳ vọng sẽ toả sáng tại SEA Games 31. Ảnh: Minh Đức
Xạ thủ trẻ Thanh Thảo được kỳ vọng sẽ toả sáng tại SEA Games 31. Ảnh: Minh Đức

Ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á trên sân nhà, tuyển bắn súng Việt Nam tham gia 20 nội dung, đặt mục tiêu từ 5-7 huy chương vàng.

Trong đó, Phí Thanh Thảo là một trong 8 gương mặt được kỳ vọng thi đấu toả sáng để mang về tấm huy chương vàng cho bắn súng nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung tại SEA Games 31.

3. Nguyễn Thị Thanh Nhi (bắn cung)

Tại SEA Games 31, bắn cung là một trong số các môn được đánh giá là thế mạnh mang về nhiều tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở đội tuyển bắn cung Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhi là cái tên gây ấn tượng bật nhất.

Nữ cung thủ người Huế giành 7 tấm huy chương tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc nhất toàn quốc 2022 hồi tháng 3 vừa qua. Trong đó có 5 huy chương vàng cung 1 dây ở các nội dung 30m, 50m, 60m, 70 và nội dung toàn năng.

Cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi có lần đầu tiên tham dự giải đấu quốc tế. Ảnh: Đ.H
Cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi có lần đầu tiên tham dự giải đấu quốc tế. Ảnh: Đ.H

Thành tích này giúp Thanh Nhi ghi tên mình vào danh sách lực lượng tham dự SEA Games 31. Đây cũng là giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của cung thủ sinh năm 2000.

Thanh Nhi chia sẻ: "Lần đầu tiên tham dự SEA Games sẽ không khỏi cảm giác hồi hộp và áp lực tâm lý. Dù vậy, bản thân tôi vẫn cố gắng tập luyện để có thể hoàn thành giáo án hằng ngày và có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới".

4. Nguyễn Quốc Anh (điền kinh)

Vận động viên Nguyễn Quốc Anh được xem là "truyền nhân" của Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Thao ở nội dung 10.000m.

Tại kì tuyển chọn vận động viên điền kinh dự SEA Games 31, Quốc Anh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Vận động viên trẻ này đã vượt qua đàn anh Lê Văn Thao để cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 31 phút 16, trong khi đó thông số của  Lê Văn Thao là 31 phút 53 giây.

Ngoài ra, thành tích của Quốc Anh đạt được chỉ kém thành tích của Lê Văn Thao tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2021 đúng 1 giây.

Nguyễn Quốc Anh (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của đàn anh Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Thao. Ảnh: FBNV
Nguyễn Quốc Anh (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của đàn anh Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Thao. Ảnh: FBNV

Tại giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài hồi cuối tháng 3 vừa qua, Nguyễn Quốc Anh cũng về đích thứ 2 ở nội dung 10km nam, chỉ xếp sau vận động viên kỳ cựu Đỗ Quốc Luật.

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, Nguyễn Quốc Anh được kỳ vọng sẽ nối tiếp các đàn anh thi đấu tốt và giành được những tấm huy chương quý giá cho điền kinh Việt Nam

5. Hà Văn Nhật (2 môn phối hợp)

Vận động viên Hà Văn Nhật không còn là cái tên xa lạ ở nội dung marathon. Tuy nhiên, với nội dung 2 môn phối hợp (duathlon - chạy bộ và đạp xe), anh được xem là một trong những tân binh chất lượng của môn thể thao này.

Tại giải TRI-Factor 2022 hồi đầu tháng 4 vừa qua, Hà Văn Nhật  đã vượt qua nhiều đối thủ nặng kí nhất để giành 1 trong 2 suất chính thức dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua, Hà Văn Nhật sẽ tự tin thi đấu và hứa hẹn mang về thành tích tốt nhất cho tuyển triathlon/duathlon Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Tuyển thủ Hà Văn Nhật là “tay ngang” từ Marathon chuyển sang Duathlon. Ảnh: Như Ý
Tuyển thủ Hà Văn Nhật là “tay ngang” từ Marathon chuyển sang Duathlon. Ảnh: Như Ý
AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sân Mỹ Đình "thay áo mới", chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Sau khi hoàn tất việc duy tu, sửa chữa, sân Mỹ Đình đang bước vào giai đoạn đo đạc, lắp ráp sân khấu, thiết bị chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31.

Không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam sẽ không bán vé, thay vào đó phát hành 20.000 vé mời tại Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 12.5 tới đây.

Tuyển thủ Quách Công Lịch gặp sự cố tại giải điền kinh tiền SEA Games

MINH PHONG |

Tuyển thủ Quách Công Lịch không thể tham dự nội dung 400m nam tại giải điền kinh tiền SEA Games 31 vì lý do sức khoẻ.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Sân Mỹ Đình "thay áo mới", chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Sau khi hoàn tất việc duy tu, sửa chữa, sân Mỹ Đình đang bước vào giai đoạn đo đạc, lắp ráp sân khấu, thiết bị chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31.

Không bán vé tại Lễ khai mạc SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Ban tổ chức chủ nhà Việt Nam sẽ không bán vé, thay vào đó phát hành 20.000 vé mời tại Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tại sân Mỹ Đình vào ngày 12.5 tới đây.

Tuyển thủ Quách Công Lịch gặp sự cố tại giải điền kinh tiền SEA Games

MINH PHONG |

Tuyển thủ Quách Công Lịch không thể tham dự nội dung 400m nam tại giải điền kinh tiền SEA Games 31 vì lý do sức khoẻ.