Dòng máu Việt tụ hội
Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam là một trong những đội tuyển đặc biệt nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Chúng ta có những vận động viên là người gốc Việt, nhiều chuyên gia ngoại đẳng cấp và sự trẻ trung, tươi mới.
Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 15 vận động viên và 5 huấn luyện viên tuyển bóng rổ nữ Việt Nam dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Huấn luyện viên trưởng nội dung 3x3 sẽ là ông Eric Weissling, người từng đạt rất nhiều thành công cùng Hanoi Buffaloes.
Huấn luyện trưởng của nội dung 5x5 sẽ là David Daniel Jones, người từng có 13 năm thi đấu ở giải bóng rổ nhà nghề Đức. Con gái ông - Mailee Jones là 1 trong 15 học trò ở giải đấu lần này.
Mailee Jones đáng lẽ đã tham dự SEA Games 30 trên đất Philippines, nhưng vì trục trặc giấy tờ nên phải đợi gần 3 năm sau, khát vọng cống hiến cho quê mẹ của Mailee mới thành hiện thực.
Ngoài ra, Trương Thảo Vy và Trương Thảo My là cặp chị em song sinh thu hút rất nhiều sự chú ý từ giới mộ điệu. Cả hai từng được mời đến trại tập huấn của U17 Mỹ, vốn được xem là tấm vé thông hành vô cùng quan trọng nếu các vận động viên học đường muốn có tên trong các trường đại học danh tiếng, hay xa hơn là sân chơi chuyên nghiệp.
Ban huấn luyện của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam còn có sự xuất hiện của 2 trợ lý người Việt và Horace Nguyễn, vận động viên Việt kiều vừa giải nghệ. Các vận động viên trong nước cũng là những ngôi sao tài năng như Huỳnh Ngoan, Tiểu Duy hay Cẩm Tiên.
Giải đấu mở đường
Bóng rổ Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. VBA là giải đấu được đánh giá rất cao ở tính chuyên nghiệp và chất lượng phục vụ người hâm mộ. Hơn nữa, bóng rổ là môn thể thao học đường phổ biến ở Việt Nam và chỉ xếp sau bóng đá.
Một giải đấu tầm khu vực, diễn ra trên sân nhà cùng niềm tự hào dân tộc là cơ hội để bóng rổ tiếp cận gần hơn nữa với công chúng, thay vì chỉ đối tượng khán giả truyền thống là học sinh – sinh viên. SEA Games 31 hoàn toàn có thể là giải đấu mang tính "mở đường" cho bóng rổ nữ nói riêng và bóng rổ Việt Nam nói chung.
Trong hành trang Mailee Jones sắp xếp khi trở về Việt Nam, cô còn mang theo niềm tự hào và khát khao cống hiến cho quê hương của mẹ. Mailee không quá giỏi nói tiếng Việt nhưng tuổi thơ của cô là những món ăn Việt Nam mà mẹ nấu. Bố của cô, chính là huấn luyện viên ở giải lần này hiểu và ủng hộ hết mình cho tình cảm của con gái.
Tương tự như vậy, cặp song sinh Trương Thảo My – Trương Thảo Vy và những gì làm được ở xứ cờ hoa sẽ giúp sức hút của tuyển bóng rổ nữ Việt Năm tăng lên gấp nhiều lần.
Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã tập trung tại TPHCM từ ngày 25.3 để bắt đầu quá trình chuẩn bị của mình cho SEA Games 31.
Môn bóng rổ sẽ được tổ chức từ ngày 13.5 đến 22.5 tại Nhà Thi đấu Thanh Trì, Hà Nội. Tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nhà, điều mà chúng ta không có được ở kì SEA Games lần trước.