Bế mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng và hẹn gặp lại Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Vào lúc 20h00 hôm nay (23.5), Lễ bế mạc SEA Games 31 được nước chủ nhà Việt Nam tổ chức là lời chào, lời tạm biệt dành cho các vị khách cùng lời hẹn sẽ còn gặp nhau trở lại ở những kì đại hội tiếp theo...

“Hội tụ để tỏa sáng” 

“Hội tụ để tỏa sáng” (tiếng Anh: Gather to shine) là thông điệp chính để Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ gửi đến các đoàn thể thao trong khu vực cùng bạn bè quốc tế và các thành viên đoàn thể thao Việt Nam ở Lễ bế mạc ấm áp trong tối 23.5 tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.

Đại diện đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật của Lễ bế mạc trao đổi, nội dung chương trình khúc triết, có nhiều ý nghĩa sâu lắng như một lời giã bạn, chia tay những tuyển thủ, những huấn luyện viên của các quốc gia sau một kì SEA Games 31 sôi nổi và có sự chuẩn bị chu đáo nhất từ chủ nhà Việt Nam.

Ba chương của Lễ bế mạc mang đến cho người xem những nội dung gắn kết liền mạch có sự xâu chuỗi về nghệ thuật gồm Chương một “Hà Nội của tôi, tình yêu của bạn” mang thông điệp: Thủ đô Hà nội, mảnh đất nghìn năm văn hiến với chùm ca khúc về Hà Nội sẽ được trình bày là "Hà Nội đêm trở gió", "Nồng nàn Hà Nội", "Góc Hà Nội", "Tháng 10 Hà Nội", "Hà Nội niềm tin yêu hy vọng"… trên nền thực cảnh về cuộc sống thanh bình; Chương hai “Hội tụ” với những nghi thức quan trọng theo quy định của một Lễ bế mạc Đại hội thể thao và có sự chuyển giao cờ giữa Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đến quốc gia Campuchia, chủ nhà đăng cai SEA Games 32 – 2023.

 
Những tiết mục nghệ thuật ở lễ bế mạc sẽ đặc sắc không thua lễ khai mạc. Ảnh: Hải Nguyễn

Đi kèm với đó sẽ có chương trình nghệ thuật bằng chùm bài hát quan họ - di sản phi vật thể thế giới được UNESCO công nhận - với những làn điệu: Mời trầu, Giã bạn và Người ơi người ở đừng về, qua phần trình bày của nghệ sĩ dân ca quan họ Bắc Ninh;  Chương 3 “Tỏa sáng” được xây dựng như một gala âm nhạc, xiếc và thể thao với sự góp mặt của các ca sĩ trẻ hàng đầu của Việt Nam.

Đạo diễn Hoàng Công Cường của Lễ bế mạc SEA Games 31 đã chia sẻ: “Đội ngũ làm việc của chúng tôi gồm hơn 400 người nỗ lực hết mình mang đến những tiết mục chất lượng, kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tốt nhất”. Tổng thể chung của Lễ bế mạc không phô trương, không hoành tránh và không quá lộng lẫy nhưng điều đọng lại lớn nhất chính là tình cảm nồng ấm và những lời chào thân thương nhất mà chủ nhà Việt Nam muốn gửi gắm tới bạn bè của 10 quốc gia trong khu vực.

SEA Games 31 đã thành công

SEA Games 31 đã tổ chức thành công đó là thành quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong nước cùng nỗ lực của các bộ, ngành liên quan và trên hết người làm thể thao đặt quyết tâm thực hiện tốt nhất mọi công việc phục vụ một kì SEA Games chu đáo, an toàn nhất tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Giám đốc Trung tâm báo chí SEA Games 31 đồng thời là Phó trưởng Tiểu ban Thông tin truyền thông SEA Games 31 xác nhận: "Cho đến trước khi ngày cuối cùng thi đấu của SEA Games 31 diễn ra, chúng tôi luôn nhận được những lời khen và cảm ơn sự đón tiếp chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam trong các môn thi đấu và tại các điểm thi đấu.

Chúng ta vừa tổ chức SEA Games 31 cũng vừa trao đổi, tích lũy kinh nghiệm thêm từ những chia sẻ đóng góp của các đoàn thể thao để từ đó có một kì SEA Games 31 ấn tượng nhất cho mọi người. Chắc chắn, lời chào SEA Games 31 tại Lễ bế mạc cũng như một sự tri ân của chúng ta đến những thành viên các quốc gia đã tham dự SEA Games. Bởi lẽ, các huấn luyện viên, vận động viên chính là những nhân vật chính ở bất kì Đại hội thể thao khu vực nào được tổ chức”.

Ngọn lửa của SEA Games 31 cũng sẽ chính thức được tắt sau Lễ bế mạc nhưng tinh thần thể thao, tinh thần vì một Đông Nam Á mạnh mẽ, tinh thần vì một khối ASEAN đoàn kết vẫn tiếp tục cháy sáng. Chỉ sau đây một năm, thành viên các quốc gia trong khu vực lại tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tranh tài SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Cuộc họp Hội nghị trưởng đoàn các quốc gia dự SEA Games 31 diễn ra ngày 21.5 đã là phiên họp cuối cùng để đại diện các đoàn thể thao dự Đại hội tại Việt Nam chia sẻ, trao đổi những thông tin về công tác tổ chức đồng thời hướng đến kì SEA Games tiếp tới ở Campuchia.

 
Đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ SEA Games 31 thành công. Ảnh: Hải Nguyễn

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 – ông Trần Đức Phấn cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất phục vụ các quốc gia tham dự thi đấu suốt thời gian diễn ra SEA Games 31 tại Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận. Sau SEA Games 31, chúng ta đã phải bắt tay vào công tác chuẩn bị lực lượng SEA Games 32-2023 và ASIAD 19-2022”.

Qua giai đoạn của dịch bệnh COVID-19, các hoạt động về thể thao phải tạm dừng, chính vì thế, SEA Games 31 tại Việt Nam là cuộc hội tụ lớn của các vận động viên đến từ các nước trong khu vực. Chúng ta đã đón chào các đoàn thể thao đến Việt Nam tham dự SEA Games 31 bằng một Lễ khai mạc mang âm hưởng “Cùng tỏa sáng” (tiếng Anh: Let’s shine) và sau hai tuần tranh tài, các huấn luyện viên, vận động viên các đoàn thể thao trải qua những cuộc tranh tài để tỏa sáng.

Lễ bế mạc ở ngày cuối 23.5 với ý nghĩa “Hội tụ để tỏa sáng” là giây phút để tôn vinh, ngợi ca và lan tỏa tinh thần của chính họ.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

U23 Thái Lan thay đổi huấn luyện viên sau SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 31, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ thôi dẫn dắt đội U23 Thái Lan để trở lại làm việc cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Nhìn lại giây phút U23 Việt Nam lên bục nhận HCV SEA Games 31

MINH TRIẾT (NGUỒN: VTV) |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và U23 Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 một cách đầy thuyết phục và cảm xúc.

U23 Việt Nam nhận thưởng "nóng" 2 tỉ sau trận chung kết SEA Games 31

MINH TRIẾT |

U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 2 tỉ đồng sau chiến tích giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

U23 Thái Lan thay đổi huấn luyện viên sau SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Kết thúc nhiệm vụ tại SEA Games 31, huấn luyện viên Alexandre Polking sẽ thôi dẫn dắt đội U23 Thái Lan để trở lại làm việc cho đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Nhìn lại giây phút U23 Việt Nam lên bục nhận HCV SEA Games 31

MINH TRIẾT (NGUỒN: VTV) |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và U23 Việt Nam đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31 một cách đầy thuyết phục và cảm xúc.

U23 Việt Nam nhận thưởng "nóng" 2 tỉ sau trận chung kết SEA Games 31

MINH TRIẾT |

U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 2 tỉ đồng sau chiến tích giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31.