Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 21.5: Việt Nam chạm mốc 180 HCV

Chi Trần |

Tính đến 21h30 ngày 21.5, đoàn thể thao Việt Nam đã chạm mốc 180 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp.

Ngày 21.5, SEA Games 31 bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 9. Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu rất thành công, khi giành thêm 16 huy chương vàng tính đến 21h30.

Đoàn chủ nhà bỏ xa đoàn thể thao Thái Lan ở vị trí thứ nhì tới 105 huy chương vàng. Indonesia duy trì vị trí thứ ba với 58 huy chương vàng.

Tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày 21.5 thuộc về 4 tay chèo Trương Thị Phương, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân ở nội dung thuyền 4 nữ 500m, bộ môn canoeing. Aerobic mang về tin vui thứ hai ở nội dung bộ ba.

Ở bộ môn cờ vua, Quang Liêm và Tuấn Minh giành HCV đồng đội cờ chớp với 8,5 điểm. Các bộ môn võ cũng đóng góp cho thành tích của thể thao Việt Nam, trong đó Judo có 2 huy chương vàng, còn vovinam có 1.

Tối nay, các cô gái vàng của Huấn luyện viên Mai Đức Chung khiến niềm vui của ngày 21.5 thêm trọn vẹn với tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ.

Như vậy, tính đến 21h30 ngày 21.5, đoàn thể thao Việt Nam đã có 180 huy chương vàng tại SEA Games 31, dẫn đầu bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan 105 huy chương vàng.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến 21h30 ngày 21.5.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến 21h30 ngày 21.5.
Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Tuyển quần vợt Việt Nam chắc chắn có huy chương vàng SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Vượt qua các đối thủ mạnh ở bán kết, hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã giành quyền vào chung kết, qua đó giúp tuyển quần vợt Việt Nam chắc chắn có huy chương vàng SEA Games 31.

Sân Cẩm Phả "rực lửa" trong trận chung kết tuyển nữ Việt Nam đấu Thái

MINH PHONG - THANH VŨ |

16.000 khán giả đã phủ kín các khán đài sân Cẩm Phả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và hào hứng trong ngày tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại chung kết SEA Games 31.

Tiền vệ Hải Huy cùng gia đình đến cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31

HIẾU PHONG |

Tiền vệ Hải Huy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đã cùng gia đình đến sân Cẩm Phả để cỗ vũ tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 gặp đối thủ Thái Lan.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tuyển quần vợt Việt Nam chắc chắn có huy chương vàng SEA Games 31

NGUYỄN ĐĂNG |

Vượt qua các đối thủ mạnh ở bán kết, hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã giành quyền vào chung kết, qua đó giúp tuyển quần vợt Việt Nam chắc chắn có huy chương vàng SEA Games 31.

Sân Cẩm Phả "rực lửa" trong trận chung kết tuyển nữ Việt Nam đấu Thái

MINH PHONG - THANH VŨ |

16.000 khán giả đã phủ kín các khán đài sân Cẩm Phả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và hào hứng trong ngày tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan tại chung kết SEA Games 31.

Tiền vệ Hải Huy cùng gia đình đến cổ vũ tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31

HIẾU PHONG |

Tiền vệ Hải Huy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đã cùng gia đình đến sân Cẩm Phả để cỗ vũ tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 gặp đối thủ Thái Lan.