Australian GP: Xuất sắc vượt Verstappen, Leclerc giành pole

TAM NGUYÊN |

Charles Leclerc của Ferrari đã tạo lợi thế xuất phát so với Max Verstappen ở chặng Australia.

..
Charles Leclerc đã vượt qua Max Verstappen ở vòng cuối để giành vị trí xuất phát đầu tiên tại Australian GP. Ảnh: Sky Sports

Charles Leclerc của đội Ferrari đã lần đầu tiên giành pole cho vị trí xuất phát đầu tiên tại Grand Prix Australia kể từ năm 2019 với màn trình diễn xuất sắc tại Albert Park. Max Verstappen xuất phát thứ hai ở cuộc đua chính vào Chủ nhật (10.4) và Sergio Perez có vị trí thứ 3.

Australian GP năm nay có khá nhiều thay đổi, trong đó, đây sẽ là chặng đua đầu tiên áp dụng 4 khu vực DRS trong 1 vòng đua. Ngoài ra, Albert Park cũng điều chỉnh bằng việc trải lớp nhựa mới, thay đổi 7 góc cua (xóa bỏ 2, mở rộng hoặc thu hẹp các cua khác) để tổng số góc cua còn lại 14.

Bước vào vòng chạy thử đầu tiên (FP1), Carlos Sainz của Ferrari là người thành công nhất, với vòng chạy nhanh nhất là 1 phút 19,806 giây. Đồng đội Leclerc chạy chậm hơn gần 1 giây (0,571 giây) và sau đó là 2 tay đua của Red Bull là Perez và Verstappen.

Trong khi Leclerc duy trì phong độ ở vòng chạy thử 2 (FP2) để trở thành tay đua có thành tích tốt nhất - 1 phút 18,979 giây, thì Sainz tụt xuống thứ 3, Verstappen lên thứ 2, với 0,245 giây chậm hơn Leclerc.

Đến vòng chạy thử 3 (FP3), Lando Norris của McLaren có thành tích tốt nhất - 1 phút 19,117 giây. Tuy vậy, anh cũng chỉ hơn Leclerc 0,132 giây. Verstappen dường như không quá cố gắng ở vòng này nên chỉ về thứ 7.

Với Lewis Hamilton, trong cả 3 vòng chạy thử, anh không một lần lọt vào Top 5. Anh lần lượt đứng các vị trí thứ 7, 13 và 8 ở 3 FP. Tuy nhiên, bước vào vòng phân hạng, tay đua 7 lần vô địch thế giới mới thể hiện để có vị trí xuất phát thứ 5, với vòng nhanh nhất của anh là 1 phút 18,825 giây.

Kịch tính diễn ra ở vòng phân hạng, với sự so kè thực sự thuộc về Leclerc, Verstappen và Perez. Ở Q1, nhà đương kim vô địch chạy nhanh nhất, với 1 phút 18,580 giây, sau đó là đồng đội ở đội Red Bull, với 1 phút 18,834 giây. Leclerc chậm hơn Verstappen 0,301 giây.

Sang Q2, đến lượt Perez chiếm ưu thế, với 1 phút 18,340 giây, tiếp theo là Leclerc (1 phút 18,606 giây). Việc quen đường đã giúp cả 3 tay đua tiếp tục vượt qua giới hạn của mình. Perez đạt 1 phút 18,240 giây nhưng Verstappen gần như chắc chắn giành pole với 1 phút 18,154 giây. Thế nhưng, đúng ở vòng cuối, Leclerc thực sự mang đến cú đột phá, với 1 phút 17,868 giây để chiếm vị trí xuất phát đầu tiên vào Chủ nhật.

Cũng tại vòng phân hạng, Fernando Alonso của Alpine đã gặp sự cố tại Q3, với vấn đề thủy lực và không chuyển được số, nên đã đâm vào tường. Dẫu vậy, thành tích trước đó giúp anh có vị trí xuất phát thứ 10.

Đồng hương Tây Ban Nha của anh, Sainz chạy không tốt ở vòng phân hạng nên chỉ về thứ 9, khiến đội Ferrari có thể sẽ chịu thiệt thòi khi Leclerc không có người bảo vệ.

Vị trí xuất phát của các tay đua trong Top 10
Vị trí xuất phát của các tay đua trong Top 10.
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đua xe F1: Jeddah bị tấn công tên lửa, Saudi Arabia GP có bị hủy?

TAM NGUYÊN |

Cuối tuần này, chặng 2 của đua xe F1 mùa giải 2022 diễn ra tại Saudi Arabia...

Đua xe F1 sau chặng Bahrain GP: Ferrari trở lại, ác mộng của Red Bull

TAM NGUYÊN |

Không phải Lewis Hamilton hay Max Verstappen là người về nhất chặng đầu tiên của đua xe F1 mùa giải 2022.

Đua xe F1: Red Bull giục Giám đốc Masi quyết định có lợi cho Verstappen

TAM NGUYÊN |

Bằng chứng về chức vô địch đua xe F1 mùa giải 2021 của Max Verstappen có sự can thiệp mới được hé lộ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đua xe F1: Jeddah bị tấn công tên lửa, Saudi Arabia GP có bị hủy?

TAM NGUYÊN |

Cuối tuần này, chặng 2 của đua xe F1 mùa giải 2022 diễn ra tại Saudi Arabia...

Đua xe F1 sau chặng Bahrain GP: Ferrari trở lại, ác mộng của Red Bull

TAM NGUYÊN |

Không phải Lewis Hamilton hay Max Verstappen là người về nhất chặng đầu tiên của đua xe F1 mùa giải 2022.

Đua xe F1: Red Bull giục Giám đốc Masi quyết định có lợi cho Verstappen

TAM NGUYÊN |

Bằng chứng về chức vô địch đua xe F1 mùa giải 2021 của Max Verstappen có sự can thiệp mới được hé lộ.