Zimbabwe: Giáng sinh ảm đạm vì khủng hoảng kinh tế

Hải Anh |

Tại cửa hàng tạp hóa của Solomon Chakauya ở quận Chinamhora, ngoại ô thủ đô Harare, Zimbabwe không có dấu hiệu nào về sự tấp nập của mùa Giáng sinh.

Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của đất nước, doanh số cũng tăng vọt vào những ngày trước Giáng sinh, tuy nhiên, năm nay rất ít người có đủ khả năng để mua được bất cứ thứ gì, theo AFP.

Tình trạng thiếu bánh mì, dầu ăn và nhiên liệu trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây. Tiền giấy thậm chí còn khan hiếm hơn và các kệ hàng thường trống trơn.

"Trong những năm trước, mọi người sẽ đến mua những thứ như gạo, dầu, bánh quy, kẹo, bột súp và đồ uống. Thật bận rộn và tôi phải chạy tới lui cả ngày" - chủ cửa hàng 29 tuổi nhớ lại.

"Mọi thứ trở nên rất khó khăn và hầu hết mọi người không có tiền" - anh nói.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, có lúc Chakauya chỉ có 4 khách hàng một ngày.

Cư dân địa phương Emilda Chingarambe nói rằng, sau nhiều năm, lần đầu tiên cô không thể mua cho 2 cô con gái quần áo mới cho ngày Giáng sinh.

"Tôi còn không nghĩ tới là có Giáng sinh nữa. Không có bánh mì trong các cửa hàng. Chúng tôi không thể mua bột và những món đồ mà chúng tôi thường mua cho Giáng sinh" - cô nói.

Sự thiếu hụt đã khiến giá cả leo thang mạnh. Ở Chinamhora, một lít dầu ăn là khoảng 3,5 USD vào đầu tháng 9 và hiện đang được bán với giá 10 USD.

Các loại nước ngọt phổ biến như Coca-Cola và nước ép Mazoe của địa phương cũng trở nên khan hiếm. "Tôi đã không thấy Coca-Cola trong hai tháng qua" - chị Chingarambe nói.

Nền kinh tế của Zimbabwe lâm vào tình trạng khó khăn kể từ khi siêu lạm phát giai đoạn 2007-2009 khiến các khoản ngân sách bốc hơi, đồng đô la Zimbabwe bị từ bỏ.

Dưới thời cựu Tổng thống Robert Mugabe, các trang trại bị tịch thu, nông nghiệp đình đốn và các nhà đầu tư tháo chạy khi nước này trở trở nên cô lập.

Mùa thu năm ngoái, Tổng thống Mnangagwa lên thay với kỳ vọng sẽ mang lại khởi đầu mới. Tuy nhiên, nước này lại tiếp tục lún sâu vào những khó khăn mới trong nền kinh tế.

Theo AFP, nhiều cửa hàng và hiệu thuốc đã đóng cửa ở thủ đô Harare. Tại một cửa hàng, một chai xirô paracetamol là 3 USD tiền mặt, 15 đô la bond note (tiền tương tự USD được Zimbabwe đưa vào sử dụng từ năm 2016) - và 17 đô la khi sử dụng thẻ ngân hàng.

Bác sĩ tại các bệnh viện nhà nước đã đình công trong 3 tuần qua yêu cầu trả lương bằng đồng USD trong khi một nhóm giáo viên biểu tình trên quãng đường 200 km từ thành phố Mutare đến Harare để yêu cầu trả lương cao hơn.

Tuần trước, trong cuộc họp đảng cầm quyền ZANU-PF, Tổng thống Mnangagwa thừa nhận nền kinh tế nước này đang đặc trưng bởi sự thiếu hụt nhiên liệu, giá thuốc và các mặt hàng cơ bản cao.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc cảnh báo các lực lượng chính trị ở Zimbabwe tránh bạo động

Phong Lâm |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng chính trị tại Zimbabwe kiềm chế và thận trọng, đảm bảo bạo lực không leo thang

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu phát biểu công khai sau khi bị lật đổ

Hải Anh |

Cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người bị quân đội lật đổ vào tháng 11 năm ngoái đã bất ngờ lên tiếng hôm chủ nhật (29.7), kêu gọi cử tri không bầu cử cho đảng cầm quyền ZANU-PF.

Đội bóng bầu dục Zimbabwe ngủ "lăn lóc" trên đường phố Tunisia

Hải Anh |

Hiệp hội Bóng bầu dục Châu Phi và Liên đoàn bóng bầu dục Tunisia đã xin lỗi đội Zimbabwe sau khi họ ngủ trên một con phố ở Tunisia vì bất bình với khách sạn được sắp xếp cho họ. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Liên Hợp Quốc cảnh báo các lực lượng chính trị ở Zimbabwe tránh bạo động

Phong Lâm |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng chính trị tại Zimbabwe kiềm chế và thận trọng, đảm bảo bạo lực không leo thang

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu phát biểu công khai sau khi bị lật đổ

Hải Anh |

Cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người bị quân đội lật đổ vào tháng 11 năm ngoái đã bất ngờ lên tiếng hôm chủ nhật (29.7), kêu gọi cử tri không bầu cử cho đảng cầm quyền ZANU-PF.

Đội bóng bầu dục Zimbabwe ngủ "lăn lóc" trên đường phố Tunisia

Hải Anh |

Hiệp hội Bóng bầu dục Châu Phi và Liên đoàn bóng bầu dục Tunisia đã xin lỗi đội Zimbabwe sau khi họ ngủ trên một con phố ở Tunisia vì bất bình với khách sạn được sắp xếp cho họ.