"Yêu râu xanh" Ấn Độ mất mạng khi châm lửa thiêu sống nạn nhân

Hải Anh |

Một phụ nữ Ấn Độ được cho là bị cưỡng hiếp và châm lửa thiêu sống đã khiến kẻ tấn công mình thiệt mạng khi kéo tên này vào lửa, cảnh sát cho biết hôm 6.3. 

Người phụ nữ này sống sót với các vết bỏng trên mặt và tay trong khi kẻ tấn công cô qua đời trong bệnh viện vì những vết thương nặng. 

Người phụ nữ 35 tuổi nói với cảnh sát rằng, người đàn ông 42 tuổi đã tấn công và cưỡng bức mình tại nhà riêng ở phía bắc thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ hôm thứ Hai (4.3) khi các con gái của cô không ở nhà. 

"Sau đó anh ta đổ dầu hỏa vào thân thể của cô ấy và châm lửa" sĩ quan cảnh sát Sajal Kanti Biswas dẫn lời khai của người phụ nữ.

Theo Times of India, người dân địa phương đã đổ xô đến nhà người phụ nữ này khi thấy khói bốc lên. Họ tìm thấy cả hai người đang bị thiêu cháy và có một lọ dầu hỏa trong phòng. 

Bản tin cho hay, cả hai được đưa tới một bệnh viện địa phương trước khi đưa tới bệnh viện trường cao đẳng y tế Malda để điều trị. 

Người đàn ông chết tại bệnh viện ngay trong sáng 4.3 do những vết bỏng nặng. Người phụ nữ trong vụ việc này có 3 người con gái và là một góa phụ. 

Ấn Độ là một trong những điểm nóng về bạo lực tình dục mà một trong những vụ việc gây chấn động nhất là vụ hãm hiếp tập thể và giết chết một nữ sinh viên trên xe buýt ở New Delhi năm 2012.

Tính trung bình, hơn 100 vụ cưỡng hiếp được báo cáo mỗi ngày ở Ấn Độ trong năm 2016, theo số liệu chính thức công bố gần đây nhất. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.

Pakistan trao trả phi công Ấn Độ sau vụ bắn hạ máy bay ở Kashmir

Thanh Hà |

Một phi công Ấn Độ bị bắn rơi máy bay trong cuộc không chiến với máy bay Pakistan đã được trao trả lại cho Ấn Độ hôm 1.3. Islamabad gọi đây là "cử chỉ thiện chí" sau cuộc đối đầu lớn nhất giữa hai nước trong nhiều năm.

Ấn Độ báo động cao binh lực đề phòng nguy cơ chiến tranh với Pakistan

Khánh Minh |

Ấn Độ đặt các hệ thống vũ khí và hải quân trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh lo ngại nguy cơ chiến tranh với Pakistan.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đến lượt Ấn Độ bị đẩy đến bờ vực đối đầu thương mại

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thông báo ý định chấm dứt ưu đãi thương mại với Ấn Độ, do Ấn Độ thất bại trong việc đảm bảo để Mỹ tiếp cận công bằng với thị trường nước này.

Pakistan trao trả phi công Ấn Độ sau vụ bắn hạ máy bay ở Kashmir

Thanh Hà |

Một phi công Ấn Độ bị bắn rơi máy bay trong cuộc không chiến với máy bay Pakistan đã được trao trả lại cho Ấn Độ hôm 1.3. Islamabad gọi đây là "cử chỉ thiện chí" sau cuộc đối đầu lớn nhất giữa hai nước trong nhiều năm.

Ấn Độ báo động cao binh lực đề phòng nguy cơ chiến tranh với Pakistan

Khánh Minh |

Ấn Độ đặt các hệ thống vũ khí và hải quân trong tình trạng báo động cao trong bối cảnh lo ngại nguy cơ chiến tranh với Pakistan.