Xúc cảm lẫn lộn của thân nhân vụ 11.9 khi mật đàm Mỹ - Taliban "đã chết"

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy cuộc đàm phán mật với lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan trên lãnh thổ Mỹ vào thời điểm vài ngày trước kỷ niệm vụ 11.9.

Theo AP, người thân của các nạn nhân vụ khủng bố 11.9 và những người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ khủng bố đẫm máu này đón nhận tin tức này hôm 9.9 với cảm xúc lẫn lộn.

Vài người gọi việc hủy cuộc hòa đàm vào thời điểm này là không may. Tuy nhiên, họ cho rằng, ý tưởng đàm phán là đáng quý bởi đó là con đường tiềm năng hướng tới hòa bình cho người dân Afghanistan cũng như cho những người Mỹ mệt mỏi trong cuộc chiến dài nhất của Washington.

"Tôi không muốn thấy các gia đình khác phải chịu đựng như tôi đã chịu. Đó là điểm mấu chốt. Không binh lính hay nạn nhân vô tội của khủng bố nữa" - chia sẻ của ông Jim Riches - phó lực lượng cứu hỏa đã nghỉ hưu ở New York.

Ông Riches thuộc đội ngũ lính cứu hỏa được điều động tham gia giải cứu tại hiện trường vụ tấn công khủng bố năm 2001. Con trai ông Jimmy Riches - cũng là một lính cứu hỏa, đã mất trong khi làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công 11.9.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới khi bị không tặc tấn công ngày 11.9.2001. Ảnh: AP.
Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới khi bị không tặc tấn công ngày 11.9.2001. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Rosaleen Tallon - em gái của lính cứu hỏa Sean Tallon đã thiệt mạng ngày 11.9.2001 chia sẻ, cô muốn quân đội Mỹ trở về nhà và muốn chính phủ Mỹ làm nhiều hơn để điều tra các cáo buộc về sự liên quan của các nhân viên chính phủ Saudi Arabia trong vụ tấn công khủng bố này. Riyadh đã phủ nhận những cáo buộc trên.

Hôm 7.9, ông Donald Trump công bố trên Twitter rằng ông hủy cuộc họp mật vào cuối tuần với đại diện Taliban và các nhà lãnh đạo Afghanistan tại Trại David. Ông thay đổi quyết định sau vụ đánh bom xe do Taliban tiến hành ở Kabul hôm 5.9 khiến 12 người, trong đó có một quân nhân Mỹ thiệt mạng. Ngày 9.9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, đàm phán hòa bình với Taliban "đã chết".

Ellen Judd - Chủ tịch ủy ban Afghanistan của gia đình các nạn nhân vụ 11.9 vì ngày mai hòa bình - tổ chức có sự tham gia của hơn 200 thân thân của các nạn nhân vụ 11.9 chia sẻ: "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu quân đội rút lui. Chúng tôi thực sự muốn điều đó, đã có sự tham gia quá nhiều vào tiến trình hòa bình".  Bà Judd mất bạn trai - Christine Egan trong vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới năm 2001. Bà hi vọng chính phủ Afghanistan và dân thường nước này sẽ có vai trò trong tiến trình hòa bình rộng lớn để mang đến việc ngừng bắn lâu dài.

Mỹ bắt đầu cuộc chiến chống lại Taliban ở Afghanistan một tháng sau ngày 9.11. Taliban bị cáo buộc che giấu thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden - kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11.9.2001 vào Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania làm gần 3.000 người thiệt mạng.

Hơn 2.400 người Mỹ chết trong cuộc chiến kéo dài gần 18 năm ở Afghanistan. Khoảng 20.000 lính Mỹ và đồng minh vẫn hiện diện ở nước này. Trong khi đó, Taliban kiểm soát hoặc chiếm giữ gần một nửa Afghanistan.

Taliban "chịu trách nhiệm một phần" với cái chết của "người thân của chúng tôi" cũng như những người Mỹ khác, nhưng "tôi muốn thấy cuộc chiến kết thúc", ông Jim Riches nói. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump tức giận hủy họp mật với lãnh đạo Taliban tại Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, lãnh đạo Taliban đã đến Mỹ cho cuộc đàm phán hòa bình mật vào cuối tuần này tại Trại David nhưng cuộc gặp đã bị hủy.

Mỹ sắp đi nước cờ lớn ở "vũng lầy" Afghanistan sau 18 năm chống Taliban

Hải Anh |

Mỹ sẽ rút gần 5.000 quân khỏi Afghanistan, đóng cửa các căn cứ theo dự thảo thỏa thuận với Taliban, truyền thông quốc tế đưa tin.

Taliban tuyên bố bắn rụng oanh tạc cơ B-52 của Mỹ

Thanh Hà |

Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Taliban tấn công một đoàn xe của Mỹ ở phía đông bắc Afghanistan khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ông Trump tức giận hủy họp mật với lãnh đạo Taliban tại Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Donald Trump cho biết, lãnh đạo Taliban đã đến Mỹ cho cuộc đàm phán hòa bình mật vào cuối tuần này tại Trại David nhưng cuộc gặp đã bị hủy.

Mỹ sắp đi nước cờ lớn ở "vũng lầy" Afghanistan sau 18 năm chống Taliban

Hải Anh |

Mỹ sẽ rút gần 5.000 quân khỏi Afghanistan, đóng cửa các căn cứ theo dự thảo thỏa thuận với Taliban, truyền thông quốc tế đưa tin.

Taliban tuyên bố bắn rụng oanh tạc cơ B-52 của Mỹ

Thanh Hà |

Vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Taliban tấn công một đoàn xe của Mỹ ở phía đông bắc Afghanistan khiến 3 binh sĩ thiệt mạng.