Xuất khẩu vũ khí của Nga và Trung Quốc sụt giảm

Song Minh |

Xuất khẩu vũ khí của Nga và Trung Quốc sụt giảm, trong khi xuất khẩu vũ khí của Mỹ, Pháp và Đức tăng trong 5 năm qua.

Trong báo cáo ngày 15.3, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, khối lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu ở mức không đổi trong giai đoạn 2016-2020, chấm dứt hơn một thập kỷ tăng.

Theo báo cáo của SIPRI, Mỹ, Pháp và Đức - ba trong số các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới - đã tăng lượng giao hàng, nhưng xuất khẩu từ Nga và Trung Quốc giảm.

SIPRI cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ giai đoạn 2001-2005, khối lượng buôn bán vũ khí toàn cầu giữa các quốc gia không tăng so với giai đoạn 5 năm trước đó.

Trong khi đại dịch đã đóng cửa các nền kinh tế trên toàn thế giới và đẩy nhiều quốc gia vào cuộc suy thoái sâu, SIPRI cho hay vẫn còn quá sớm để nói liệu tình trạng xuất khẩu vũ khí chậm lại có khả năng tiếp diễn hay không.

"Tác động kinh tế của đại dịch COVID-19 có thể khiến một số quốc gia đánh giá lại việc nhập khẩu vũ khí của họ trong những năm tới" - Reuters dẫn lời Pieter Ưezeman, nhà nghiên cứu cấp cao của Chương trình Chi tiêu Quân sự và Vũ khí SIPRI, cho biết trong một tuyên bố.

Tuy nhiên, ngay cả ở đỉnh điểm của đại dịch vào năm 2020, một số quốc gia đã ký các hợp đồng lớn cho các loại vũ khí lớn - ông Wezeman chỉ ra.

Chẳng hạn, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất gần đây đã ký một thỏa thuận với Mỹ để mua 50 tiêm kích F-35 và tối đa 18 máy bay không người lái có vũ trang trong thỏa thuận trị giá 23 tỉ USD.

Các nước Trung Đông chiếm mức tăng nhập khẩu vũ khí lớn nhất, tăng 25% trong giai đoạn 2016-2020 so với 2011–2015.

Saudi Arabia, nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đã tăng lượng nhập khẩu vũ khí lên 61% và Qatar tăng 361%.

Châu Á và Châu Đại Dương là những khu vực nhập khẩu vũ khí lớn nhất, nhận 42% lượng chuyển giao vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2016-2020. Ấn Độ, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Pakistan là những nhà nhập khẩu lớn nhất trong khu vực.

Siemon Wezeman - nghiên cứu viên cao cấp tại SIPRI - cho biết: “Đối với nhiều quốc gia ở Châu Á và Châu Đại Dương, nhận thức ngày càng tăng về mối đe dọa Trung Quốc là động lực chính cho việc nhập khẩu vũ khí”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ gọi máy bay Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO"

Song Minh |

Báo Mỹ viết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO".

Ông Biden chấp thuận thương vụ bán vũ khí Mỹ đầu tiên

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chấp thuận bán vũ khí Mỹ trị giá gần 200 triệu USD cho Ai Cập.

Nga không ngừng tăng xuất khẩu vũ khí bất chấp trừng phạt

Khánh Minh |

Nga không ngừng mở rộng xuất khẩu vũ khí và hợp tác quân sự kỹ thuật với nước ngoài, bất chấp áp lực trừng phạt từ phương Tây.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Báo Mỹ gọi máy bay Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO"

Song Minh |

Báo Mỹ viết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Su-27 của Nga là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của NATO".

Ông Biden chấp thuận thương vụ bán vũ khí Mỹ đầu tiên

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden chấp thuận bán vũ khí Mỹ trị giá gần 200 triệu USD cho Ai Cập.

Nga không ngừng tăng xuất khẩu vũ khí bất chấp trừng phạt

Khánh Minh |

Nga không ngừng mở rộng xuất khẩu vũ khí và hợp tác quân sự kỹ thuật với nước ngoài, bất chấp áp lực trừng phạt từ phương Tây.