Xuất hiện "Thành phố của tương lai" trong lòng Ấn Độ

Yến Nhi (Tổng hợp) |

Auroville (Ấn Độ): Được mệnh danh là thành phố của tương lai, nơi chính trị, tôn giáo và quốc tịch không còn quan trọng.

“Nên có một nơi nào đó trên Trái đất, một nơi mà không quốc gia nào có thể tự xưng là của mình, nơi tất cả những con người thiện chí có nguyện vọng chân thành có thể sống tự do như công dân của thế giới và tuân theo một sự quản lý duy nhất, đó là chân lý tối cao” - Mẹ của Auroville, Mirra Richard, người sáng lập ra thành phố này từ hơn 50 năm trước.

Xuất hiện “Thành phố của tương lai” trong lòng Ấn Độ. Ảnh: Brightside.
Xuất hiện “Thành phố của tương lai” trong lòng Ấn Độ. Ảnh: Brightside

Auroville, hay còn được gọi là “Thành phố Bình minh”, được thành lập bởi Mirra Alfassa vào năm 1968 ở Ấn Độ.

Auroville sở hữu một ngôi đền mang tên The Matrimandir với mái là những chiếc đĩa bằng vàng.

Từ một sa mạc khô cằn, người họ đã tạo ra một khu rừng tươi tốt đến mức đôi khi trông giống như rừng rậm. Ngày nay thành phố này là nhà của hơn 3.000 người tới từ 75 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Với mô hình xoắn ốc, Auroville chia nhỏ cộng đồng của mình thành các đơn vị làm việc khác nhau, như nông nghiệp, giáo dục, y tế, thủ công, nghiên cứu khoa học, CNTT, kiến ​​trúc.

Tại đây, không ai sở hữu tài sản gì, cũng không có giao dịch tiền tệ nào được diễn ra, không có chính quyền cũng như bất cứ luật lệ nào.

Theo trang web của họ, Auroville muốn là một thành phố quốc tế nơi nam giới và phụ nữ từ mọi quốc gia có thể sống trong bình yên và hòa hợp.

Biểu tượng của Auroville là một ngôi đền lớn có tên Matrimandir với mái vòm được phủ đầy các đĩa vàng. Tuy nhiên, đền Matrimandir không dành cho một đạo giáo nào mà là nơi sinh hoạt cộng đồng. Auroville luôn mở rộng cánh cửa chào đón các du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Không có xe hơi ở Auroville, người dân ở đây sử dụng phương tiện di chuyển chủ yếu là xe gắn máy.

Giáo dục ở thành phố này cũng rất đặc biệt, trẻ em được học theo chương trình Oxford của Anh, giáo viên quốc tế mà lại miễn phí. Tuy nhiên, mục đích chính của giáo dục là tạo cơ hội cho trẻ em lớn lên, phát triển và hoàn thành ước mơ của mình. Các bài học phần đa là tập thể dục và những bộ môn cải thiện kỹ năng sáng tạo của trẻ em.

Hơn 70% cư dân ăn chay, mà không chỉ chay mà là organic, chẳng có quán bar, không rượu bia, thuốc lá, sau 19h mọi người đi coi phim miễn phí với phòng chiếu phim hiện đại ở trung tâm phức hợp của thành phố.

Đây là nơi của những dự án, thay vì chơi minecarft ảo thì đến đây, ngồi xuống, sáng tạo, tận hưởng và để lại cho đời...bạn được cấp đất, tạo điều kiện cho mọi dự án của bạn và có rất nhiều người đến đây làm tình nguyện viên để tham gia dự án và bạn còn ở Auroville thì cứ tiếp tục tận hưởng thành quả của bạn, nếu bạn rời đi, hãy để lại, có người khác tiếp nối... Aurovill dạy con người học bài học buông bỏ.

Mọi thứ đều được nhắc nhở một cách khoa học, sử dụng tiết kiệm không phải vì khan hiếm mà vì ý thức sống xanh, sống vừa đủ.

Và rất nhiều hoạt động ở đây đều dựa trên đóng góp tự giác, nơi mà có thể hoạt động dựa trên đóng góp thì nơi đó không cần từ thiện vì ai cũng có thể sống được.

Auroville giống như "thành phố trong mơ", nơi đây là một nỗ lực nhằm xây dựng một quần thể sinh thái khổng lồ, nơi mọi người của tất cả các quốc gia sống trong hòa bình và hòa thuận với nhau. Từng bước, họ tạo ra một nơi hoàn hảo cho riêng mình.

Thành phố này vẫn đang tồn tại, mở cửa chào đón tất cả các du khách ở khắp nơi trên thế giới.

Yến Nhi (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Khám phá độ ''chịu chơi'' của tỉ phú Ấn Độ qua dàn phi cơ riêng xa hoa

Phương Linh |

Ấn Độ có khoảng 290 tỉ phú, ngoài siêu xe và biệt thự, họ cũng sở hữu những chiếc phi cơ riêng không kém phần xa hoa.

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện COVID-19 ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong một vụ cháy lớn ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ ngày 26.3.

Ấn Độ bác tin ngừng cung cấp vaccine COVID-19

Hà Huyền |

Từ 24.3, có một số thông tin trên truyền thông rằng, Ấn Độ ngừng cung cấp vaccine COVID-19 cho Vương quốc Anh và một số quốc gia khác.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Khám phá độ ''chịu chơi'' của tỉ phú Ấn Độ qua dàn phi cơ riêng xa hoa

Phương Linh |

Ấn Độ có khoảng 290 tỉ phú, ngoài siêu xe và biệt thự, họ cũng sở hữu những chiếc phi cơ riêng không kém phần xa hoa.

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ cháy bệnh viện COVID-19 ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong một vụ cháy lớn ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ ngày 26.3.

Ấn Độ bác tin ngừng cung cấp vaccine COVID-19

Hà Huyền |

Từ 24.3, có một số thông tin trên truyền thông rằng, Ấn Độ ngừng cung cấp vaccine COVID-19 cho Vương quốc Anh và một số quốc gia khác.