Xem virus SARS-CoV-2 phát tán trong cuộc trò chuyện ở không gian kín

Lê Thanh Hà |

Một mô phỏng được dựng đã cho thấy người mắc COVID-19 có thể truyền virus cho người khác chỉ bằng cách nói chuyện trong môi trường kín như trên tàu điện ngầm hoặc văn phòng nhỏ.

Mô hình được phần mềm phân tích - mô phỏng MSC dựng dựa trên phát hiện của các nhà nghiên cứu tại đại học Leicester (Anh) cho thấy khi 1 bệnh nhân COVID-19 trò chuyện, virus SARS-CoV-2 có thể "phủ kín" người khác ngay cả khi họ không hắt hơi hoặc ho. Các giọt bắn thoát ra từ hơi thở sẽ tiếp tục lan rộng trong không gian kín.

Tiến sĩ Julian Tang, chuyên gia về hô hấp của đại học Leicester, chia sẻ trên BBC rằng những giọt bắn thoát ra trong quá trình nói chuyện không văng xa như khi hắt hơi hoặc ho, tuy nhiên, hoàn toàn có đủ khả năng truyền virus cho người ngồi đối diện hoặc ai đó đang trò chuyện trực tiếp với người bệnh.

Từ 1 thực tế là virus có thể truyền qua bề mặt các vật, các nhà nghiên cứu tại đại học Mở (Anh) cảnh báo điều này gây ra vấn đề lớn hơn cho những hành khách đi tàu điện ngầm do những giọt bắn từ các cuộc trò chuyện còn có thể bám trên ghế, nút bấm và tay cầm.

Mô phỏng tiếp tục khẳng định việc đeo khẩu trang là cần thiết để làm giảm nguy cơ lây lan của virus bằng cách ngăn chặn các giọt bắn từ người bệnh khi họ nói chuyện, thở và thậm chí ho hoặc hắt hơi.

Một nghiên cứu gần đây của Canada đã phát hiện ra rằng ngay cả một khẩu trang vải đơn giản cũng có thể chặn tới 99% các giọt bắn, càng nhấn mạnh thêm sự cần thiết của việc sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng.

Ngoài ra, theo Daily Mail, một nghiên cứu của Đại học Oregon về sự lây lan của virus trong các quán cafe và nhà hàng, cho thấy sự thông thoáng giữ 1 vai trò nhất định. Những giọt bắn có thể bị cuốn vào luồng không khí đến từ các thiết bị điều hòa và tỏa ra khắp phòng. Điều tương tự cũng xảy đến đối với các trường học và văn phòng.

Mặc dù giữ khoảng cách an toàn 2 mét là yếu tố quan trọng hàng đầu, các nhà nghiên cứu cho hay việc giới hạn thời gian ở chung không gian kín với người mắc bệnh cũng có thể làm giảm nguy cơ lây lan virus. Do đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo nên giới hạn thời gian ở chung với người khác trong 1 không gian kín tối đa là 15 phút nếu không thể đảm bảo giãn cách 2 mét.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 27.5: Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong do dịch

Lê Thanh Hà |

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 5.675.170 ca, trong đó 351.540 người đã chết và hơn 2.425.300 bệnh nhân bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h sáng 27.5 (giờ Hà Nội).

Bùng phát cụm dịch COVID-19 mới trên tàu chở hàng ngoài khơi Australia

Lê Thanh Hà |

Một cụm dịch mới vừa được phát hiện hôm 26.5 trên một tàu chở hàng neo đậu tại cảng Fremantle ở bờ biển phía tây Australia.

Cuộc sống chật vật vì COVID-19 của 2 sinh viên Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Nhật báo Mainichi đã chia sẻ câu chuyện của hai sinh viên Việt Nam về những khó khăn gặp phải khi không thể tiếp tục kiếm tiền hoặc rời khỏi Nhật Bản vì dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

COVID-19 thế giới ngày 27.5: Mỹ vượt mốc 100.000 ca tử vong do dịch

Lê Thanh Hà |

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 5.675.170 ca, trong đó 351.540 người đã chết và hơn 2.425.300 bệnh nhân bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h sáng 27.5 (giờ Hà Nội).

Bùng phát cụm dịch COVID-19 mới trên tàu chở hàng ngoài khơi Australia

Lê Thanh Hà |

Một cụm dịch mới vừa được phát hiện hôm 26.5 trên một tàu chở hàng neo đậu tại cảng Fremantle ở bờ biển phía tây Australia.

Cuộc sống chật vật vì COVID-19 của 2 sinh viên Việt Nam lên báo Nhật

Lê Thanh Hà |

Nhật báo Mainichi đã chia sẻ câu chuyện của hai sinh viên Việt Nam về những khó khăn gặp phải khi không thể tiếp tục kiếm tiền hoặc rời khỏi Nhật Bản vì dịch COVID-19.