Tên lửa Soyuz phóng đi từ sân bay vũ trụ Vostochny ở miền đông nước Nga, theo Space.com.
Sứ mệnh mới nhất của Nga được gọi là ST32, là một sứ mệnh chung giữa Arianespace và đối tác Starsem.
Tên lửa mang theo 36 vệ tinh OneWeb lên quỹ đạo, nâng tổng số vệ tinh được phóng lên là 218. Với chuyến bay này, OneWeb trở thành nhóm vệ tinh lớn thứ hai hiện nay trên quỹ đạo Trái đất, sau Starlink của SpaceX.
Sau khi cất cánh, mất 3 giờ 51 phút để tên lửa triển khai các vệ tinh vào quỹ đạo gần cực. Ở vị trí cách Trái đất 450km, những vệ tinh Internet này sẽ cung cấp dịch vụ cho khu vực phía bắc vĩ tuyến 50, gồm các khách hàng ở Anh, Bắc Âu, Greenland, Iceland, Bắc Băng Dương và Canada.
Dịch vụ từ vệ tinh OneWeb dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6, với phạm vi phủ sóng toàn cầu từ năm 2022.
Vụ phóng vệ tinh mới nhất đánh dấu đợt phóng thứ 7 nói chung và là đợt phóng thứ 4 kể từ khi công ty OneWeb có trụ sở ở London, đệ đơn phá sản vào tháng 3.2020. Sau đó, công ty được chính phủ Anh và hãng viễn thông Ấn Độ Bhakti Global mua lại.
OneWeb không phải là công ty duy nhất hy vọng kết nối thế giới - SpaceX, TelStar và Amazon đều có chung mục tiêu nhưng SpaceX là công ty duy nhất hiện có phần cứng trên quỹ đạo Trái đất.
Cho đến nay, hơn 1.700 vệ tinh Starlink của SpaceX đã được phóng lên, với hàng nghìn vệ tinh khác đang trong kế hoạch. Hạn ngạch ban đầu của OneWeb là 650 vệ tinh, khác biệt rõ ràng với số vệ tinh khổng lồ của SpaceX.
Vụ phóng vệ tinh OneWeb đánh dấu vụ phóng lần thứ 3 trong năm nay từ sân bay vũ trụ Vostochny của Nga và lần phóng tên lửa Soyuz thứ 8 cho đến thời điểm hiện tại của năm.