Xem mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp ở Việt Nam trong tuần này

Thanh Hà |

Mưa sao băng Perseid đạt cực đại trong tuần này với 100 sao băng trong 1 giờ khi đi qua trái đất theo đuôi bụi của sao chổi Swift – Tuttle.

Mưa sao băng Perseid 2020 đạt cực đại trong tuần sau khi đã hình thành từ giữa tháng 7 năm nay, theo Daily Mail.

Trận mưa sao băng Perseid sẽ rực rỡ nhất khi trái đất đi qua đuôi bụi của sao chổi Swift – Tuttle trong giai đoạn từ 11.8 đến 13.8.

Đây là thời điểm mà trận mưa sao băng đạt cực đại, đặc biệt ở bán cầu bắc có thể chứng kiến tới 100 sao băng rực sáng trên bầu trời.

Các mảnh vụn thiên thạch của sao chổi Swift – Tuttle, có kích cỡ không lớn hơn một hạt cát, cọ xát với không khí ở vận tốc lên tới 57.936m/s và bốc cháy tạo thành những vệt sáng sao băng rực rỡ.

Theo Daily Mail, sao băng tháng 8 này được gọi là Perseid vì những vệt sáng dường như lao ra từ chòm sao Perseus (Anh Tiên) và có thể nhìn thấy bằng mắt thường ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Theo Royal Museums Greenwich, nếu bầu trời quang đãng, mưa sao băng Perseid sẽ có thể quan sát được ở khắp nước Anh trong khung thời gian từ khoảng nửa đêm cho đến 5h30, giờ BST, tức khoảng 6h tới 11h30, giờ Việt Nam.

Có thể quan sát mưa sao băng Perseid từ cả phía bắc và nam đường xích đạo, dù ở các vĩ độ giữa ở bắc bán cầu sẽ có tầm quan sát mưa sao băng Perseid tốt nhất.

Điều này có nghĩa là, địa điểm quan sát mưa sao băng Perseid lý tưởng nhất là Mỹ, Châu Âu và Canada, theo các nhà thiên văn học.

Người yêu thiên văn cũng có thể quan sát mưa sao băng kỳ thú của tháng 8 này ở Mexico và Trung Mỹ, Châu Á, phần lớn Châu Phi và một phần Nam Mỹ.

Như vậy, Việt Nam cũng là một trong những địa điểm có thể quan sát được mưa sao băng Perseid.

Để quan sát mưa sao băng lý tưởng nhất, các nhà thiên văn học khuyên nên để mắt có ít nhất 15 phút thích nghi với bóng tối và đừng nhìn vào điện thoại trong lúc đó để có thể quan sát được cả những sao băng mờ hơn.

NASA tư vấn những người muốn ngắm mưa sao băng  Perseid không nên dùng kính thiên văn hoặc ống nhòm vì quan sát bằng mắt thường là đủ.

Điều đáng mừng là sao băng có thể quan sát được khắp bầu trời vì vậy không cần phải lưu ý hướng cụ thể nào.

Khi được hỏi về cách tốt nhất để ngắm mưa sao băng Perseid, Bill Cooke - một chuyên gia của NASA cho biết: "Tất cả những gì bạn phải làm là ra ngoài, tìm một điểm tối đẹp, nằm ngửa và nhìn lên. Bạn sẽ chẳng muốn ống nhòm hay kính thiên văn mà chỉ cần dùng đôi mắt của mình".

Chuyên gia NASA lưu ý, những người muốn chụp sự kiện thiên văn kỳ thú này bằng máy ảnh nên sử dụng chân máy để đảm bảo hình ảnh chụp được không bị mờ.

Để có kết quả tốt nhất, nên chụp ảnh phơi sáng lâu, kéo dài từ vài giây đến một phút và giữ cho máy ảnh ổn định.

Chuyên gia Bill Cooke  cũng cảnh báo không nên đặt phơi sáng lâu hơn thời gian kể trên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sắp xảy ra trận mưa sao băng Perseid cực đại đẹp nhất trong năm

HỒNG HẠNH |

Theo NASA, mưa sao băng Perseid thường xảy ra từ ngày 14.7 đến 24.8 hàng năm. Trận mưa sao băng sẽ đạt cực đại vào tuần tới, trong 3 ngày 11, 12 và 13.8.

Còn mấy đợt mưa sao băng trong năm 2020 và đợt nào lớn nhất tại Việt Nam?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Những đợt mưa sao băng từ đầu năm đến nay đều khó quan sát do điều kiện thời tiết mây mù, có mưa. Vậy trong năm nay chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng những đợt mưa sao băng nào? Đợt mưa sao băng nào đáng trông đợi nhất, Báo Lao Động đã trao đổi với ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam về vấn đề này.

Địa điểm, thời gian lý tưởng để ngắm mưa sao băng tuyệt đẹp Lyrid

Thanh Hà |

Mưa sao băng đầu tiên của mùa xuân, được gọi là mưa sao băng Lyrid, đang bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm từ tối 19.4 và sẽ đạt đỉnh vào tối 22.4, CNN cho hay.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Sắp xảy ra trận mưa sao băng Perseid cực đại đẹp nhất trong năm

HỒNG HẠNH |

Theo NASA, mưa sao băng Perseid thường xảy ra từ ngày 14.7 đến 24.8 hàng năm. Trận mưa sao băng sẽ đạt cực đại vào tuần tới, trong 3 ngày 11, 12 và 13.8.

Còn mấy đợt mưa sao băng trong năm 2020 và đợt nào lớn nhất tại Việt Nam?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Những đợt mưa sao băng từ đầu năm đến nay đều khó quan sát do điều kiện thời tiết mây mù, có mưa. Vậy trong năm nay chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng những đợt mưa sao băng nào? Đợt mưa sao băng nào đáng trông đợi nhất, Báo Lao Động đã trao đổi với ông Đặng Vũ Tuấn Sơn - Chủ tịch Hội Thiên văn học trẻ Việt Nam về vấn đề này.

Địa điểm, thời gian lý tưởng để ngắm mưa sao băng tuyệt đẹp Lyrid

Thanh Hà |

Mưa sao băng đầu tiên của mùa xuân, được gọi là mưa sao băng Lyrid, đang bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm từ tối 19.4 và sẽ đạt đỉnh vào tối 22.4, CNN cho hay.