Xem mô phỏng hai hố đen vũ trụ hợp nhất của NASA

Nguyễn Hạnh |

NASA vừa công bố một mô phỏng phức tạp về quá trình hai hố đen vũ trụ sáp nhập thành một.

Theo Space, mặc dù các hố đen có thể tồn tại rất nhiều trong vũ trụ, nhưng chúng khó nhìn thấy. Các nhà khoa học đã không chụp được hình ảnh vô tuyến đầu tiên của một hố đen cho đến năm 2019.

Các nhà vật lý thiên văn luôn hy vọng một ngày thực sự nhìn thấy sự hợp nhất giữa hai hố đen khổng lồ, thay vì chỉ tạo mô phỏng dựa trên cách nó ảnh hưởng đến vật chất xung quanh.

Mô phỏng về sự hợp nhất của hai hố đen vũ trụ. Video: NASA

Để cải thiện khả năng một ngày nào đó sẽ làm được điều đó, các nhà khoa học đã sử dụng máy tính để phát triển các mô phỏng ngày càng phức tạp hơn về những hố đen trông như thế nào, đặc biệt là khi chúng hợp nhất. Thông qua đó, các nhà khoa học dự đoán về những dấu hiệu của sự sáp nhập hai hố đen cũng như công cụ quan sát.

Một nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard của NASA ở Maryland và là người đang thực hiện nghiên cứu mô phỏng - cho biết: "Chúng ta có thể sẽ không bao giờ tìm thấy một hố đen nhị phân (hai hố đen quay quanh nhau cho đến khi chúng hợp nhất) bằng kính thiên văn, trừ khi chúng ta mô phỏng chúng cho đến khi chúng ta biết chính xác những gì chúng ta đang tìm kiếm, bởi vì chúng ở rất xa và rất nhỏ".

Được biết, mô phỏng là kết quả xử lý các phương trình vô cùng phức tạp của máy tính về cách vật chất hoạt động bao quanh hai hố đen siêu lớn đang hợp nhất. Trong mô phỏng, mỗi hố đen được bao quanh bởi một lớp vỏ khí hình cầu, và bản thân cặp hố này được bao quanh bởi một vòng xa hơn, nối với hai lớp vỏ hình cầu bằng các đường khí cong. Lực từ trường và lực hấp dẫn xung quanh các hố đen đốt nóng chất khí, khiến nó phát sáng trong ánh sáng tử ngoại và tia X.

Khi mô phỏng cơ bản hoàn tất, các nhà khoa học có thể thay đổi các yếu tố để xem tín hiệu của việc sáp nhập sẽ thay đổi như thế nào. Quá trình đó giúp các nhà nghiên cứu hiểu cách thức lượng khí liên quan đến sự hợp nhất và cách điều chỉnh góc quan sát của kính viễn vọng sao cho quan sát được các vụ hợp nhất.

Scott Noble - nhà vật lý thiên văn tại Goddard và là đồng tác giả trong nghiên cứu mô phỏng - cho hay: "Chúng tôi dựa vào ánh sáng để nhìn thấy mọi thứ ngoài kia. Nhưng không phải mọi thứ đều phát ra ánh sáng, vì vậy cách duy nhất để trực tiếp nhìn thấy hai hố đen là thông qua sóng hấp dẫn mà chúng tạo ra".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Canada sẽ ra mắt robot thám hiểm Mặt trăng vào năm 2026

Nguyễn Hạnh |

Canada hợp tác cùng NASA ra mắt robot thám hiểm Mặt trăng, thể hiện tham vọng ngày càng lớn của Canada trong việc chinh phục vệ tinh duy nhất của Trái đất.

Giải mã kinh ngạc về bản chất hố đen siêu lớn

Khánh Minh |

Các nhà khoa học cho rằng, hố đen siêu lớn không thực sự là một hố đen, mà có thể là một khối vật chất tối.

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Canada sẽ ra mắt robot thám hiểm Mặt trăng vào năm 2026

Nguyễn Hạnh |

Canada hợp tác cùng NASA ra mắt robot thám hiểm Mặt trăng, thể hiện tham vọng ngày càng lớn của Canada trong việc chinh phục vệ tinh duy nhất của Trái đất.

Giải mã kinh ngạc về bản chất hố đen siêu lớn

Khánh Minh |

Các nhà khoa học cho rằng, hố đen siêu lớn không thực sự là một hố đen, mà có thể là một khối vật chất tối.

Hé lộ thông tin về chiếc xe thám hiểm Mặt trăng của NASA

Nguyễn Hạnh |

Trong chương trình Artemis - sứ mệnh quay trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - NASA đã giao nhiệm vụ cho Lockheed Martin và General Motors (GM) tạo ra một chiếc xe thám hiểm chạy bằng điện mới.