Xem đội bay Nhật Bản biểu diễn khích lệ nhân viên y tế

Lê Thanh Hà |

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản hôm 29.5 đã thực hiện một chuyến bay biểu diễn qua trung tâm thành phố Tokyo để thể hiện sự tôn trọng và khích lệ đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo Mainichi, phi đội bay trình diễn Blue Impulse thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đã thực hiện một chuyến bay biểu diễn qua trung tâm thành phố Tokyo để thể hiện sự tôn trọng, khích lệ các bác sĩ và nhân viên y tế, những người đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

Trong chương trình dài khoảng 20 phút, 6 máy bay chiến đấu của đội bay đã nhả khói trắng bay vút trên bầu trời xanh, bao quanh các khu vực trung tâm thủ đô hai lần và lượn vòng tạo hình số 8. Đội bay cũng bay qua một số bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19.

Đội bay biểu diễn thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Đội bay biểu diễn thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Ảnh: AFP

Shuichi Mikami, phát ngôn viên của bệnh viện Ebara ở Tokyo cho biết: "Chúng tôi đã làm việc cực kì căng thẳng trong bốn tháng qua. Tinh thần của các nhân viên y tế thực sự đã được nâng cao sau khi xem màn biểu diễn".

Không chỉ nhân viên y tế mà nhiều người dân Tokyo cũng đã được chiêm ngưỡng màn biểu diễn ấn tượng này từ đường phố, đỉnh của các tòa nhà và chung cư.

Đội bay bay vòng qua nhiều tòa nhà cao tầng tại Tokyo. Ảnh: AFP.
Đội bay bay vòng qua nhiều tòa nhà cao tầng tại Tokyo. Ảnh: AFP

Theo Reuters, Nhật Bản đã và đang cố gắng kiềm chế sự gia tăng số ca nhiễm mới, trong khi đến nay đã có tổng cộng 16.759 trường hợp được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 và 882 người chết.

"Rất nhiều người, bao gồm cả nhân viên y tế, đang nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Chúng tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng và đánh giá cao trước những gì họ đã và đang làm cho xã hội", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono phát biểu trước chuyến bay.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Song Minh |

Ngày 25.5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Việt Nam trao hỗ trợ y tế mới nhất cho Nhật Bản chống dịch COVID-19

Song Minh |

Đợt hỗ trợ vật tư y tế mới của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản là 140.000 khẩu trang y tế.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc đối với đại dịch COVID-19

HỒNG HẠNH |

Ngày 25.5, Thủ tướng Abe Shinzo tuyên bố, Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi kiểm soát thành công sự lây lan của virus trong vòng 2 tháng qua, theo Reuters.

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Song Minh |

Ngày 25.5, cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Việt Nam trao hỗ trợ y tế mới nhất cho Nhật Bản chống dịch COVID-19

Song Minh |

Đợt hỗ trợ vật tư y tế mới của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Nhật Bản là 140.000 khẩu trang y tế.