Xe tăng Nga lật nhào trong lễ duyệt binh có ông Putin tham dự

Vân Anh |

Xe tăng huyền thoại thời Thế chiến 2 của Nga lật nhào trong lễ duyệt binh có sự tham dự của Tổng thống Putin.

ABC News ngày 24.8 đưa tin chiếc T-34 bị lật khi đang leo lên xe rơmoóc trong lễ duyệt binh kỷ niệm một trong những trận đánh lớn nhất của Liên Xô chống Đức Quốc xã ở thành phố Kursk, cách Mátxcơva khoảng 450km về phía tây nam. Không có thương vong nào được báo cáo.

Với những tính năng ưu việt vào thời điểm ra mắt cách đây hơn 70 năm, xe tăng huyền thoại T-34 từng được xem là "xương sống" trong lực lượng xe bọc thép của Liên Xô thời kỳ Thế chiến 2, và trở thành biểu tượng chiến thắng của Liên Xô trong cuộc chiến này.

Trận Vòng cung Kursk vào tháng 7 và 8.1943 là một trong những chiến dịch lớn nhất trên chiến trường Xô - Đức trong Chiến tranh thế giới 2.

Trong chiến dịch này có trận đánh này nổi tiếng là trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh, bắt đầu từ ngày 10.7 tại Pokrovka và lên đến đến đỉnh điểm là ngày 12.7 tại cánh đồng Prokhorovka.

Trong 3 ngày, hai bên đã tung vào trận đánh những binh đoàn xe tăng hùng mạnh nhất với tổng số lên đến trên 1.200 xe tăng và pháo chống tăng tự hành.

Với thắng lợi thuộc về phía quân đội Xô Viết, trận Vòng cung Kursk trở thành một trong những chiến thắng bước ngoặt quan trọng của Liên Xô trong cuộc chiến này, đánh dấu sự thất bại của quân đội Đức Quốc xã trên chiến trường Xô-Đức cũng như trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Trong sự kiện duyệt binh ở thành phố Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt hoa tại mộ các chiến sĩ vô danh và trò chuyện với các cựu chiến binh.

Nguồn: ABC News
Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Lễ duyệt binh “không xe tăng”, ông Donald Trump đòi tổ chức tiêu tốn chục triệu đô

Hạ Anh |

Lễ duyệt binh Tổng thống Donald Trump yêu cầu tổ chức vào cuối năm nay tại Washington theo ước tính ban đầu ban đầu tiêu tốn khoảng 12 triệu USD. 

Mỹ tổ chức lễ duyệt binh không có xe tăng

Liên Hà |

Lễ duyệt binh theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, trong ngày Cựu chiến binh ở Washington DC. Tuy nhiên, để giảm thiểu thiệt hại cho đường sá, lễ duyệt binh sẽ không có xe tăng, Lầu Năm Góc công bố hôm 9.3.

Người Kurd ra đòn phản kích hủy diệt 5 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Liên |

Đoạn video trên YouTube cho thấy, dân quân người Kurd ở Syria phóng một tên lửa chống tăng nhằm vào xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến về phía Afrin.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lễ duyệt binh “không xe tăng”, ông Donald Trump đòi tổ chức tiêu tốn chục triệu đô

Hạ Anh |

Lễ duyệt binh Tổng thống Donald Trump yêu cầu tổ chức vào cuối năm nay tại Washington theo ước tính ban đầu ban đầu tiêu tốn khoảng 12 triệu USD. 

Mỹ tổ chức lễ duyệt binh không có xe tăng

Liên Hà |

Lễ duyệt binh theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, trong ngày Cựu chiến binh ở Washington DC. Tuy nhiên, để giảm thiểu thiệt hại cho đường sá, lễ duyệt binh sẽ không có xe tăng, Lầu Năm Góc công bố hôm 9.3.

Người Kurd ra đòn phản kích hủy diệt 5 xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Liên |

Đoạn video trên YouTube cho thấy, dân quân người Kurd ở Syria phóng một tên lửa chống tăng nhằm vào xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến về phía Afrin.