Xe tải cỡ lớn đâm thẳng vào đoàn biểu tình sau cái chết của George Floyd

Thanh Hà |

Xe tải cỡ lớn đâm vào đám đông biểu tình sau cái chết của George Floyd tại một cây cầu ở Minneapolis, Mỹ, khiến mọi người vội vã chạy để giữ an toàn.

Cơ quan An toàn Công cộng Minnesota gọi đây là "những hành động rất nhiễu loạn từ tài xế xe tải trên I-35W kích động một đám đông đang biểu tình ôn hòa". Biểu tình đã lan rộng khắp nước Mỹ trong tuần qua sau khi người da màu George Floyd bị một cảnh sát người da trắng ghì chết.

Theo NBC News, tài xế xe tải đã bị thương và bị bắt giữ, theo cơ quan này. Hiện chưa thấy bất cứ người biểu tình nào bị thương vì xe tải đâm.

Xe tải đã bị vây lại và video ghi lại diễn biến tại hiện trường cho thấy có một số người biểu tình ở đầu xe khi xe đâm vào đám đông.

Thống đốc Minnesota Tim Walz gọi đây là vụ việc "kinh hoàng", đồng thời cho biết tài xế xe tải đã xâm nhập bất hợp pháp vào một cao tốc đang đóng cửa. Tài xế xe tải đã bị thương sau khi được kéo ra khỏi phương tiện và động cơ của tài xế hiện chưa rõ, Thống đốc Walz cho hay.

Thống đốc Walz nói rằng, các quan chức không có bất cứ báo cáo xác nhận nào về những người bị thương khác. Mạng truyền thông xã hội cho biết có khả năng có người bị thương và đã được chuyển đi riêng, tuy nhiên giới chức nói rằng không nhận thấy bất cứ người biểu tình bị thương tại các bệnh viện địa phương.

Tài xế đâm xe tải vào người biểu tình ở Minneapolis, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Tài xế đâm xe tải vào người biểu tình ở Minneapolis, Mỹ. Ảnh: Reuters

Vụ đâm xe tải vào người biểu tình xảy ra vào khoảng 18 giờ trước khi đám đông biểu tình đi bộ trên cầu cao tốc Giao lộ số 35. Các nhân chứng cho biết tài xế đã bắt đầu xịt chất gì đó khỏi xe tải.

Cảnh sát Minneapolis đã triển khai khắp cao tốc, sử dụng phương tiện để chặn các làn giao thông và cảnh sát bang đã triển khai để dẹp người biểu tình.

Thống đốc Walz nói rằng, vụ tài xế xe tải lao vào người biểu tình có thể trở thành thảm kịch với nhiều người chết.

Giám đốc cơ quan an toàn công Minnesota John Harrington cho hay, có khoảng 5.000 đến 6.000 người biểu tình đang di chuyển trên cao tốc. Cao tốc đã được đóng cửa để giữ an toàn cho người biểu tình. Tài xế xe tải lái xe với tốc độ cao và bị người biểu tình đuổi kịp và ngăn lại.

Ông Harrington không rõ tài xế bị thương như thế nào và liệu có bị người biểu tình tấn công không. Vụ đâm xe vào người biểu tình Mỹ hiện đang được điều tra. Thống đốc bang Minnesota nói rằng, ông muốn tài xế xe tải phải chịu các cáo buộc toàn diện nhất có thể.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được theo dõi chặt vì sợ tự sát trong tù

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ Derek Chauvin bị bắt và bị buộc tội giết George Floyd đang được đặt trong chế độ theo dõi tự sát ở trong tù, được kiểm tra tình hình cứ 15 phút một lần suốt ngày đêm.

Mỹ lại sôi sục khi cảnh sát tông xe vào người biểu tình vụ Floyd

Ngọc Vân |

Video xe cảnh sát tông vào người biểu tình vụ George Floyd hôm 30.5 đang được cảnh sát New York điều tra.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd và nạn nhân có mối liên hệ không ngờ

Thanh Hà |

George Floyd là một người da đen 46 tuổi, được bạn bè gọi là "Big Floyd" (Floyd to lớn), chuyển đến sống ở Minneapolis, Mỹ để tìm việc làm.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd được theo dõi chặt vì sợ tự sát trong tù

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ Derek Chauvin bị bắt và bị buộc tội giết George Floyd đang được đặt trong chế độ theo dõi tự sát ở trong tù, được kiểm tra tình hình cứ 15 phút một lần suốt ngày đêm.

Mỹ lại sôi sục khi cảnh sát tông xe vào người biểu tình vụ Floyd

Ngọc Vân |

Video xe cảnh sát tông vào người biểu tình vụ George Floyd hôm 30.5 đang được cảnh sát New York điều tra.

Cảnh sát Mỹ ghì chết George Floyd và nạn nhân có mối liên hệ không ngờ

Thanh Hà |

George Floyd là một người da đen 46 tuổi, được bạn bè gọi là "Big Floyd" (Floyd to lớn), chuyển đến sống ở Minneapolis, Mỹ để tìm việc làm.