Xế sang của giới tinh anh dự hội nghị WEF khiến cư dân Davos bực dọc

Hải Anh |

Những chiếc xe limousine màu đen trên đường phố phủ đầy tuyết ở Davos trong thời gian sắp diễn ra hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang làm phiền lòng người dân địa phương thành phố vùng núi của Thụy Sĩ.

Theo Bloomberg, ở đất nước mà giám đốc ngân hàng trung ương và các bộ trưởng chính phủ thường xuyên di chuyển bằng các phương tiện công cộng thì việc những người tham dự diễn đàn không làm điều tương tự là phàn nàn hàng đầu của các cư dân thành phố 11.000 dân này. Họ cho rằng, giao thông tắc nghẽn gây nguy hiểm cho trẻ em đi bộ tới trường.

"Mọi người mang giày da và đi xe limousine vì họ không muốn bị trượt trên băng" - cô Ladina Alioth - một giáo viên và là bà mẹ 3 con vừa được bầu vào cơ quan lập pháp địa phương nói. Cô cho biết, họ tự hào được tổ chức sự kiện của WEF nhưng cho rằng sự kiện này khiến cho tình hình xáo trộn trong năm ngoái.

"Tôi đeo boot và mang theo giày đi trong nhà. Tại sao họ không thể làm thế?" - cô nói.

Được biết, xe limosine là xếp hạng đầu trong các khiếu nại của cư dân địa phương trong năm 2018.

WEF được đánh giá là sự kiện rất quan trọng với các doanh nghiệp địa phương và tạo ra khoảng hai triệu franc doanh thu thuế cho thành phố. Tuy nhiên, sự kháng cự gần đây của cư dân địa phương để tăng ngân sách cho an ninh cho thấy những bất cập mà diễn đàn đặt ra.

Các hoạt động chính của diễn đàn thường diễn ra ở trung tâm thành phố, tuy nhiên các bữa tiệc và các buổi tiếp đón được tổ chức ở các vị trí xa hơn, trong đó có khách sạn Intercontinental cách trung tâm tới 40 phút đi bộ.

Hướng dẫn dành cho người tham dự của WEF có thông tin về các phương tiện giao thông địa phương và tư vấn mang "giày thoải mái, ấm áp".

"Trong vài năm qua, lượng ô tô cá nhân và giao thông ở Davos đã tăng đáng kể. Tôi không ngạc nhiên khi người dân địa phương không hài lòng với sự tắc nghẽn" - Giáo sư Soumitra Dutta - người tham dự diễn đàn thường xuyên đi xe buýt do WEF sắp xếp từ sân bay Zurich cho biết.

"Người dân Davos phàn nàn, nhưng họ cũng kiếm được rất nhiều tiền" - ông Joerg Grossmann, chủ dịch vụ xe limo ở Zurich có khoảng 35 chiếc xe đến Diễn đàn cho biết. Theo ông, những chiếc xe mang lại cho mọi người an ninh và linh hoạt hơn.

Đáp lại những khiếu nại, tháng 1 này, giới chức địa phương xây dựng một ga tàu tạm thời ngay bên dưới trung tâm hội nghị. Thị trưởng Tarzisius Caviezel hy vọng sẽ có thêm nhiều người tham gia các phương tiện giao thông công cộng.

WEF cho biết tổ chức này rất quan tâm đến lo ngại của các cư dân và đã tổ chức những cuộc họp với chính quyền để giải quyết.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng kết WEF ASEAN 2018, Thủ tướng nêu nhiều "cái nhất"

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra nhiều “cái nhất” tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 21.10, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành tập trung triển khai hiệu quả các kết quả, sáng kiến của Việt Nam tại hội nghị.

WEF ASEAN 2018: Hội nghị thành công nhất trong 27 năm

Vân Anh |

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) diễn ra từ 11 - 13.9 tại Hà Nội do Việt Nam tổ chức được đánh giá là Hội nghị khu vực thành công nhất của WEF trong 27 năm, thực sự là “ngày hội” giao lưu các ý tưởng, nơi khởi nguồn của những sáng tạo mang tầm chiến lược toàn cầu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị WEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo

Thanh Hà |

Sáng 13.9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Borge Brende -  Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng kết WEF ASEAN 2018, Thủ tướng nêu nhiều "cái nhất"

Ngọc Vân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra nhiều “cái nhất” tại Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chiều 21.10, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành tập trung triển khai hiệu quả các kết quả, sáng kiến của Việt Nam tại hội nghị.

WEF ASEAN 2018: Hội nghị thành công nhất trong 27 năm

Vân Anh |

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN) diễn ra từ 11 - 13.9 tại Hà Nội do Việt Nam tổ chức được đánh giá là Hội nghị khu vực thành công nhất của WEF trong 27 năm, thực sự là “ngày hội” giao lưu các ý tưởng, nơi khởi nguồn của những sáng tạo mang tầm chiến lược toàn cầu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị WEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo

Thanh Hà |

Sáng 13.9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Borge Brende -  Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018.