Xe đạp điện "dìm hàng" ôtô, một quảng cáo của Hà Lan bị Pháp ban lệnh cấm

Phương Linh |

Một quảng cáo truyền hình về chiếc xe đạp điện do Hà Lan sản xuất đã bị cơ quan giám sát quảng cáo của Pháp ban lệnh cấm vì cho rằng nó tạo ra ''bầu không khí sợ hãi'' về xe hơi.

The Guardian đưa tin, mặc dù quảng cáo nói trên được phát sóng trên truyền hình Hà Lan và Đức, nhưng cơ quan quản lý quảng cáo ARPP của Pháp cho biết, quảng cáo chiếc xe đạp điện của hãng VanMoof đã làm mất uy tín ngành công nghiệp ôtô.

Quảng cáo có nội dung một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng, trên đó là hình ảnh phản chiếu của những ống khói nhà máy, đèn nhấp nháy trên một xe cấp cứu, nạn kẹt xe, và tai nạn xe hơi. Cuối cùng chiếc xe ôtô tan chảy và biến thành chiếc xe đạp điện phiên bản mới nhất của Công ty Vanmoof Hà Lan, kèm theo dòng thông điệp ''Time to ride the future'' (tạm dịch: Đã đến lúc lái chiếc xe của tương lai).

Ý tưởng ''hình ảnh kẹt xe phản chiếu trên lớp vỏ bên ngoài của chiếc xe hơi màu đen'' xuất hiện trong quảng cáo. Ảnh: Vanmoof
Ý tưởng ''hình ảnh kẹt xe phản chiếu trên lớp vỏ bên ngoài của chiếc xe hơi màu đen'' xuất hiện trong quảng cáo. Ảnh: Vanmoof

Cơ quan ARPP cho biết: ''Một số hình ảnh phản chiếu được mô tả trong quảng cáo, theo ý kiến ​​của chúng tôi, là mất cân bằng và mất uy tín của toàn bộ lĩnh vực xe hơi. Những hình ảnh của các ống khói nhà máy và một vụ tai nạn xe hơi đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi. Vì vậy, người xem sẽ phải thay đổi''.

Đáp lại, cơ quan giám sát quảng cáo Pháp đã bị nhà sản xuất xe đạp Vanmoof của Hà Lan cáo buộc đang tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp xe hơi Pháp sau khi doanh số giảm mạnh trong đại dịch COVID-19.

Doanh số của các nhà sản xuất xe hơi Pháp giảm một nửa vào tháng 5, buộc Tổng thống Emmanuel Macron phải đưa ra kế hoạch giải cứu trị giá 9 tỉ USD cho ngành công nghiệp này, bao gồm thương hiệu Peugeot, Citroën và Renault.

Đoạn cuối ấn tượng của quảng cáo xe đạp với thông điệp đã đến lúc lái chiếc xe của tương lai. Ảnh: Vanmoof
Đoạn cuối ấn tượng của quảng cáo xe đạp với thông điệp đã đến lúc lái chiếc xe của tương lai. Ảnh: Vanmoof

Quảng cáo truyền hình về chiếc xe đạp điện của hãng được phát sóng hai tuần trước tại Hà Lan và Đức, được công chúng đón nhận. Quảng cáo này đã khiến người xem đã phải suy nghĩ lại về phương thức vận chuyển trong thành phố vì một tương lai xanh hơn, sạch hơn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bùng nổ doanh số xe đạp chưa từng thấy trong đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra xu hướng bùng nổ doanh số bán xe đạp chưa từng thấy trong suốt nhiều thập kỉ.

Hoả hoạn do sạc pin xe đạp điện, 3 người nhập viện và 80 người sơ tán

Bảo Châu |

Một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại một căn hộ chung cư ở Singapore vào sớm ngày 20.5 khiến 3 người nhập viện và 80 cư dân khác phải đi sơ tán.

Ấn tượng với xe đạp không người lái điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo

Tan Tan (T.H) |

Mới đây, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã thiết kế ra một con chip chứa mạng lưới thần kinh nhân tạo có tên là TianJic. Con chip mới này mang tới nhiều khả năng cao cấp giúp cho chiếc xe đạp tự lái.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bùng nổ doanh số xe đạp chưa từng thấy trong đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra xu hướng bùng nổ doanh số bán xe đạp chưa từng thấy trong suốt nhiều thập kỉ.

Hoả hoạn do sạc pin xe đạp điện, 3 người nhập viện và 80 người sơ tán

Bảo Châu |

Một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại một căn hộ chung cư ở Singapore vào sớm ngày 20.5 khiến 3 người nhập viện và 80 cư dân khác phải đi sơ tán.

Ấn tượng với xe đạp không người lái điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo

Tan Tan (T.H) |

Mới đây, một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã thiết kế ra một con chip chứa mạng lưới thần kinh nhân tạo có tên là TianJic. Con chip mới này mang tới nhiều khả năng cao cấp giúp cho chiếc xe đạp tự lái.