Xe chở học viên trường quân sự Mỹ bị lật, 1 người chết

Hạ Anh |

Một chiếc xe chở các học viên trường quân sự West Point trong khóa huấn luyện mùa hè bị lật tại địa hình gồ ghề trong ngày 6.6 khiến 1 người chết và 21 người bị thương.

Theo lãnh đạo West Point Darry A.Williams, phương tiện chiến thuật do hai binh sĩ điều khiển bị lật vào khoảng 6h45 khi đang di chuyển tới địa điểm định sẵn trong quá trình huấn luyện học viên. "Việc các phương tiện này bị lật là điều hiếm khi xảy ra. Đó là địa hình rất gồ ghề" - ông Williams nói.

Chiều cùng ngày, hay tin vụ tai nạn tại West Point, Tổng thống Donald Trump đã viết lời chia buồn trên mạng xã hội Twitter.

Học viện Quân sự Mỹ hay trường West Point nằm trên sông Hudson, cách thành phố New York khoảng 80km về phía bắc. Đây là một trong số những trường đào tạo quân sự lớn nhất ở Mỹ.  Học viên thiệt mạng trong vụ tai nạn này 6.6 là trường hợp tử vong thứ 2 của học viên West Point trong năm nay. Học viên Peter Zhu qua đời vào tháng 2 năm nay do một tai nạn khi trượt tuyết. Cha mẹ của học viên này đã trở thành tâm điểm chú ý bởi thành công trong nỗ lực pháp lý để được giữ lại tinh trùng đông lạnh của con trai.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung Quốc có thể bị đẩy lên cấp độ mới sau G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ra quyết định áp thuế mới với tất cả hàng hóa Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G-20.

Ông Putin: Nga chuẩn bị từ bỏ ràng buộc hạt nhân cuối cùng với Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã chuẩn bị cho việc từ bỏ hiệp ước vũ khí hạt nhân với Mỹ bởi Washington không tỏ ra hứng thú trong việc đàm phán lại hiệp ước START mới với Mátxcơva.

Huawei hé lộ "choáng váng" về hợp đồng 5G giữa thương chiến Mỹ - Trung

Hải Anh |

Huawei giành được 46 hợp đồng triển khai 5G thương mại ở 30 nước trên thế giới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung Quốc có thể bị đẩy lên cấp độ mới sau G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể ra quyết định áp thuế mới với tất cả hàng hóa Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh G-20.

Ông Putin: Nga chuẩn bị từ bỏ ràng buộc hạt nhân cuối cùng với Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã chuẩn bị cho việc từ bỏ hiệp ước vũ khí hạt nhân với Mỹ bởi Washington không tỏ ra hứng thú trong việc đàm phán lại hiệp ước START mới với Mátxcơva.

Huawei hé lộ "choáng váng" về hợp đồng 5G giữa thương chiến Mỹ - Trung

Hải Anh |

Huawei giành được 46 hợp đồng triển khai 5G thương mại ở 30 nước trên thế giới.