Xe buýt Ấn Độ chở 50 người lao thẳng xuống kênh khi đang chạy trên cao tốc

Hải Anh |

Ít nhất 29 người bị thiệt mạng, nhiều người bị thương tích, hoảng loạn khi xe buýt đang di chuyển trên cao tốc rơi xuống kênh ở Agra, Ấn Độ

Một chiếc xe buýt  chở khoảng 50 hành khách từ Lucknow đến Delhi bị lật khi đang di chuyển trên đường cao tốc Lucknow-Agra ở Uttar Pradesh và rơi xuống kênh vào sáng thứ hai (8.7), truyền thông địa phương đưa tin.

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong vụ việc, và một số người bị thương, truyền thông dẫn thông tin từ cơ quan cứu nạn quốc gia Ấn Độ.

Hoạt động cấp cứu đang được triển khai tại hiện trường vụ việc.

Theo hãng tin News18, tài xế xe buýt mất lái trước khi lao vào lan can đường cao tốc và lao xuống một con kênh.

Giới chức vùng đã chia buồn với thân nhân những người bị nạn. Lực lượng cấp cứu đã được triển khai để làm mọi việc có thể để cứu chữa những người bị thương.

Nhà điều hành xe buýt cam kết sẽ bồi thường cho thân nhân của những người bị nạn trong vụ tai nạn này.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương cho biết trên Twitter rằng, ít nhất 20 hành khách đã được giải thoát an toàn khỏi chiếc xe buýt bị lật trong khi hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Sập tường trong mưa lớn xối xả, hơn 80 người thương vong

Hải Anh |

Ít nhất 15 người thiệt mạng tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ ngay sáng 2.7 khi một bức tường đổ sập khi mưa lớn đang diễn ra ở đây.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ấn Độ dứt khoát ra đòn thuế không nương tay với hàng hóa Mỹ

Hải Anh |

Ấn Độ đã quyết định tăng thuế với 29 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau vài lần trì hoãn động thái này từ năm ngoái, truyền thông nước này đưa tin hôm thứ Bảy (15.6).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ấn Độ: Sập tường trong mưa lớn xối xả, hơn 80 người thương vong

Hải Anh |

Ít nhất 15 người thiệt mạng tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ ngay sáng 2.7 khi một bức tường đổ sập khi mưa lớn đang diễn ra ở đây.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ấn Độ dứt khoát ra đòn thuế không nương tay với hàng hóa Mỹ

Hải Anh |

Ấn Độ đã quyết định tăng thuế với 29 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sau vài lần trì hoãn động thái này từ năm ngoái, truyền thông nước này đưa tin hôm thứ Bảy (15.6).