Xâm nhập cơ sở thờ tự của Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc để ngăn dịch COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền một tỉnh ở Hàn Quốc đã xâm nhập cơ sở thờ tự của Tân Thiên Địa để ngăn dịch COVID-19.

Chính quyền tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc buộc phải xâm nhập một cơ sở thờ tự của giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) hôm 25.2 để lấy danh sách thành viên giáo phái nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.

Động thái này diễn ra sau khi một cư dân ở Anyang, tỉnh Gyeonggi cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hôm 24.2. Người đàn ông 33 tuổi này đã tham dự một buổi lễ tại trụ sở Gwacheon của giáo phái Tân Thiên Địa hôm 16.2.

Vợ của bệnh nhân và một nam giới 59 tuổi sống ở Seocho-gu, Seoul cũng tham dự buổi lễ này và cũng đã cho kết quả dương tính với virus.

Hiện có 353 cơ sở liên quan tới Tân Thiên Địa, trong đó có các nhà thờ và trung tâm huấn luyện tại tỉnh Gyeonggi đã bị đóng cửa, theo Korea Herald.

Giới chức tỉnh có kế hoạch bảo vệ dữ liệu cần thiết để theo dõi sự lây lan của virus, trong đó có danh sách 10.000 tín đồ tham dự buổi lễ và những người có tiếp xúc cá nhân với bệnh nhân vừa được xác nhận nhiễm COVID-19.

Dựa trên dữ liệu này, chính quyền sẽ tiến hành các xét nghiệm chẩn đoán và áp dụng các biện pháp cách ly với những người tham dự buổi lễ nhà thờ.

Hơn một nửa trong số 893 ca nhiễm virus COVID-19 ở Hàn Quốc, theo số liệu tính tới trưa ngày 25.2, có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu.

Quan ngại đang tăng lên với sự gia tăng các ca nhiễm virus từ các nhánh khác của giáo phái. Tân Thiên Địa có tới 1.100 nhà thờ và cơ sở thờ tự khắp Hàn Quốc.

Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung nói rằng, việc đi vào cơ sở mà không có sự chấp thuận của nhà thờ là không thể tránh khỏi, bởi có ít nhất 2 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận có liên quan trực tiếp tới buổi lễ ở Gwacheon.

"Chúng tôi đã có đủ thời gian để chờ đợi cho đến khi Tân Thiên Địa trình danh sách vì chúng ta không thể bỏ lỡ thời điểm vàng để ngăn lây lan hàng loạt" - ông nêu trong thông cáo được đăng tải trên Facebook cá nhân.

Hôm 25.2, Tân Thiên Địa công bố một lá thư đặc biệt từ giáo chủ Lee Man-hee trong đó tuyên bố quyết định tiết lộ toàn bộ danh sách thành viên nhà thờ để hợp tác với nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ông khẳng định với các tín đồ rằng chính phủ sẽ bảo vệ thông tin của các tín đồ trong quá trình làm việc.

Tính tới sáng 25.2, số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng lên 893, với hầu hết các ca nhiễm liên quan tới một nhánh của Tân Thiên Địa ở Daegu (499 ca) và tại bệnh viện Daenam ở Cheongdo, tỉnh Gyeongsang Bắc (112 ca).

Trong số 893 ca nhiễm virus ở Hàn Quốc có tới 724 ca thuộc tỉnh Daegu và Gyeongsang Bắc, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Một phụ nữ 68 tuổi đã tiếp xúc với tín đồ Tân Thiên Địa ở Deagu là nạn nhân tử vong thứ 9 vì COVID-19. Khoảng 20 bệnh nhân COVID-19 ở Hàn Quốc đang trong tình trạng nguy kịch, theo Korea Herald.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đám tang anh giáo chủ Tân Thiên Địa nghi khởi phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Anh trai lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tử vong sau 5 ngày được điều trị nội trú ở bệnh viện Daenam - nơi xảy ra lây nhiễm COVID-19 hàng loạt.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đám tang anh giáo chủ Tân Thiên Địa nghi khởi phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Anh trai lãnh đạo giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tử vong sau 5 ngày được điều trị nội trú ở bệnh viện Daenam - nơi xảy ra lây nhiễm COVID-19 hàng loạt.

Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

Song Minh |

552.000 người Hàn Quốc ký đơn kiến nghị kêu gọi cưỡng chế giải thể giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonj), nơi lây nhiễm COVID-19 lan tràn ở Hàn Quốc.