Các nhà khảo cổ học Học viện Khoa học Ba Lan làm việc trong Dự án Xác ướp Warsaw nhằm quét tất cả các xác ướp trong các bảo tàng, đã phát hiện ra xác ướp thai phụ có bào thai 28 tuần tuổi.
Thông qua chụp CT và X-quang, nhóm nghiên cứu phát hiện hài cốt thai nhi khoảng 26 đến 30 tuần tuổi bên trong xác ướp Ai Cập cổ đại này. Đây là lần đầu tiên một xác ướp mang thai được phát hiện.
Nhóm nghiên cứu chưa thể giải mã tại sao bào thai được giữ trong tử cung của người phụ nữ thay vì ướp xác riêng. Thông thường, khi ướp xác, tim, phổi, gan và ruột cùng dạ dày đều được loại bỏ.
Theo các tác giả viết trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học, xác ướp của người phụ nữ chết cách đây 2.000 năm. Xác ướp Ai Cập cổ đại này được bọc bằng vải chất lượng cao cùng loạt bùa hộ mệnh tượng trưng cho "Bốn người con của Horus", cho thấy đây là người rất quan trọng ở Thebes.
Xác ướp được tìm thấy trong các ngôi mộ hoàng gia ở Thebes, vùng Thượng Ai Cập, thuộc tầng lớp thượng lưu của cộng đồng Theban.
Xác ướp được phát hiện vào những năm 1800 và có niên đại từ thế kỷ đầu tiên trước Công nguyên, thời kỳ Nữ hoàng Cleopatra trị vì và thành phố Thebes là một tổ hợp hoạt động. Xác ướp được đưa đến Warsaw ở Ba Lan năm 1826 và đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia ở Warsaw.