Xác định hành tung 7 trong 152 du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Ba trong số 152 khách du lịch Việt Nam "biến mất" vào cuối tuần trước đã bị chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ hôm qua (26.12), 4 người khác đã xác định được hành tung nhưng còn lại 145 người chưa được tìm ra, theo Cơ quan di trú Đài Loan (NIA).

Cơ quan đặc nhiệm của NIA đã bắt đầu đợt truy tìm đoàn 152 du khách Việt Nam sau khi có thông tin họ thuộc 4 nhóm du khách "biến mất" khi vừa đến Đài Loan hồi cuối tuần trước.

Ngày 25.12, NIA thông báo thành lập một đơn vị đặc biệt tại Cao Hùng để phối hợp với cảnh sát địa phương truy tìm những du khách này. Việc tìm kiếm được triển khai với các hoạt động như theo dấu vết các xe ôtô, mở rộng bán kính tìm kiếm và điều tra các cơ sở tình nghi.

Kể từ khi cuộc tìm kiếm được triển khai, giới chức Đài Loan xác nhận, 1 du khách đã không đi theo đoàn du lịch này trong khi 3 người khác đã trở về Việt Nam.

Các đặc vụ của NIA cũng đã lần ra được 3 thành viên trong đoàn du khách đã trốn khỏi khách sạn và bắt giữ họ tại quận Chiayi, quận Changhua và quận Hsinchu trong ngày 26.12. Hiện vẫn còn 145 du khách chưa được tìm ra.

Ba du khách Việt Nam vừa được tìm thấy ở Đài Loan đã được đưa đến gửi văn phòng công tố Cao Hùng. Lãnh đạo NIA cũng đã thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam về vụ việc, theo Taiwan News.

Đây là vụ du khách "biến mất" lớn nhất kể từ khi chương trình visa thí điểm Quan Hồng được Đài Loan triển khai năm 2015 và được giới chức Đài Loan cho là một vụ buôn người, theo Taiwan News. Chương trình visa Quan Hồng đơn giản hóa quá trình cấp thị thực cho các nhóm du khách từ các quốc gia trong Chính sách hướng nam mới của Đài Loan, gồm Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào.

Trước đó, ETholiday - công ty du lịch Đài Loan phụ trách tour cho 4 nhóm du khách - cho hay, có 153 du khách Việt Nam đến Đài Loan trong 4 nhóm khác nhau vào ngày 21.12 và 23.12. Tuy nhiên, 152 người trong đoàn du khách này đã "biến mất", còn lại duy nhất hướng dẫn viên du lịch.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ VHTTDL lên tiếng về vụ 152 người Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định sự việc 152 khách du lịch bỏ trốn tại Cao Hùng (Đài Loan) là vấn đề nghiêm trọng, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc 152 người Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 26.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

Nhật Bản phê duyệt nhiều cơ chế mới hỗ trợ lao động nước ngoài

Hải Anh |

Ngày 25.12, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt loạt biện pháp nhằm đảm bảo người lao động nước ngoài theo hệ thống thị thực mới được hưởng những điều kiện làm việc phù hợp và được tiếp cận sự hỗ trợ rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ VHTTDL lên tiếng về vụ 152 người Việt bỏ trốn ở Đài Loan

Đào Bích |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định sự việc 152 khách du lịch bỏ trốn tại Cao Hùng (Đài Loan) là vấn đề nghiêm trọng, có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bộ Ngoại giao lên tiếng việc 152 người Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 26.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan để phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và giao lưu của người dân.

Nhật Bản phê duyệt nhiều cơ chế mới hỗ trợ lao động nước ngoài

Hải Anh |

Ngày 25.12, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt loạt biện pháp nhằm đảm bảo người lao động nước ngoài theo hệ thống thị thực mới được hưởng những điều kiện làm việc phù hợp và được tiếp cận sự hỗ trợ rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày.