Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, chất gây ô nhiễm được tìm thấy trong lô vaccine COVID-19 của Moderna được chuyển đến Nhật Bản được cho là hạt kim loại.
Nguồn tin từ Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, những hạt này phản ứng với nam châm và do đó bị nghi là hạt kim loại. Moderna mô tả tạp chất lạ trong vaccine là "vật chất dạng hạt" không gây ra vấn đề về an toàn hoặc hiệu quả.
Một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản nói rằng, vật chất cụ thể của hạt này vẫn chưa được xác định.
Ngày 26.8, Nhật Bản đã ngừng sử dụng 1,63 triệu liều vaccine Moderna trong vòng hơn một tuần sau khi nhà phân phối trong nước nhận được báo cáo về việc có lẫn tạp chất lạ trong một số lọ vaccine.
Thông tin vaccine lẫn tạp chất dự kiến tác động tới nỗ lực tiêm chủng của Nhật Bản, Reuters nhận định.
Theo Bộ Y tế Nhật Bản, việc đình chỉ lô vaccine Moderna là biện pháp phòng ngừa, nhưng động thái này đã khiến một số công ty Nhật Bản hủy tiêm chủng cho người lao động và cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu mở cuộc điều tra.
Công ty dược phẩm Tây Ban Nha Rovi, nơi sản xuất vaccine Moderna cho các thị trường khác ngoài Mỹ cho hay, việc lẫn tạp chất có thể là do vấn đề trong một dây chuyền sản xuất và công ty đang điều tra. Moderna đã tạm giữ 2 lô vaccine liền kề với lô lẫn tạp chất.
Một quan chức riêng của Bộ Y tế Nhật Bản nhận định, cần có một khoảng thời gian để xác nhận có bao nhiêu liều vaccine trong lô lẫn tạp chất đã được tiêm ở Nhật Bản.
Kyodo News đưa tin rằng ít nhất 176.000 liều vaccine đã được tiêm căn cứ vào số liệu thống kê do các đô thị địa phương cung cấp. Đến nay, khoảng 54% dân số Nhật Bản đã nhận được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19.
Ngày 27.8, thêm 8 tỉnh của Nhật Bản được đặt trong tình trạng khẩn cấp, nâng tổng số 80% dân số Nhật Bản đang trong các hạn chế khẩn cấp ngăn chặn COVID-19. Nhật Bản ghi nhận gần 25.000 ca COVID-19 mới vào ngày 26.8 với số ca bệnh nặng ở mức kỷ lục 2.000 ca.