Xả súng và đâm dao ở Nhật Bản, 2 cảnh sát thiệt mạng

Thanh Hà |

Ba người đã thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát, trong vụ tấn công bằng súng và đâm dao ở miền trung Nhật Bản ngày 25.5.

NHK đưa tin, một quan chức cảnh sát thành phố Nakano, Nhật Bản cho hay, cảnh sát nhận được một cuộc gọi vào cuối buổi chiều thông báo có "một người đàn ông đã đâm một phụ nữ".

Khi các sĩ quan đến hiện trường, người đàn ông đã bắn từ vũ khí được cho là súng săn nhằm vào 4 người sau đó chạy trốn khỏi hiện trường và cố thủ trong một toà nhà.

Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện và được tuyên bố tử vong tại đây.

Đài truyền hình công cộng NHK sau đó đưa tin 2 cảnh sát cũng chết vì vết thương nặng và 1 người khác bị thương trong vụ việc này.

NHK cho hay, nghi phạm đội một chiếc mũ rằn ri, đeo kính râm và khẩu trang.

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội ngày 25.5, thành phố Nakano kêu gọi công dân ở trong nhà

Bạo lực súng đạn là cực kì hiếm ở Nhật Bản. Đất nước này có tỉ lệ tội phạm súng đạn thấp bậc nhất thế giới do luật kiểm soát súng cực kì nghiêm ngặt.

Năm 2018, Nhật Bản, quốc gia có 125 triệu dân, chỉ báo cáo có 9 trường hợp tử vong do súng trong khi cùng năm đó Mỹ ghi nhận với 39.740 trường hợp tử vong do súng.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã rúng động với vụ xả súng năm ngoái khiến ông Abe Shinzo - thủ tướng tại vị lâu nhất của đất nước - thiệt mạng. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe bị bắn chết khi đang phát biểu tranh cử ở Nara vào tháng 7.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy khu trục hạm Mỹ chìm trong Thế chiến II ở ngoài khơi Nhật Bản

Thanh Hà |

Khu trục hạm Mỹ Mannert L. Abele bị gãy làm đôi trong cuộc tấn công của 2 phi công cảm tử thần phong (kamikaze) và chìm ở độ sâu 1.371 m, khiến 84 thủy thủ thiệt mạng.

Nhà hoang ở Nhật Bản hút khách mua từ nước ngoài

Thanh Hà |

Người nước ngoài đang mua những ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản, đặc biệt là những ngôi nhà nông thôn cũ có chiếu tatami và những góc tường đầy phong cách, một phần do họ đánh giá cao văn hóa truyền thống của Nhật Bản và đồng yen yếu.

Món kem đắt nhất thế giới giá 6.400 USD ở Nhật Bản

Bích Lộc |

Đại diện Kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức chứng nhận món kem Byakuya hay “Đêm trắng" là món kem đắt nhất thế giới, với mức giá tới 880.000 yen (6.400 USD)/phần.

Dân kêu trời vì sống cảnh nhà cửa xập xệ do quy hoạch treo nhiều năm

Hoài Luân - Minh Hà |

Nhiều năm nay, người dân sống trong khu vực quy hoạch Khu liên hợp thể thao Quốc gia phải sống cảnh khốn đốn vì nhà cửa hư hỏng, xập xệ nhưng không được sửa chữa do quy hoạch bị "treo".

Lý do phải nhập khẩu điện khi 4.600MW điện tái tạo không được lên lưới

Cường Ngô |

Theo đại diện Bộ Công Thương, việc nhập khẩu điện được tính toán kỹ lưỡng các kịch bản nhằm đảm bảo việc nhập khẩu tỉ trọng nhỏ, đảm bảo tự chủ, an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với các điều kiện quan hệ chính trị - kinh tế - thương mại với các nước trong khu vực.

Quy hoạch ''treo'' hàng chục năm, người dân đi không được, ở không xong

MINH HÀ - HOÀI LUÂN |

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vị trí tổ dân phố Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) nằm trong khu vực chức năng sử dụng đất là hồ điều hòa thuộc khu Liên hiệp thể thao Quốc gia. Tuy nhiên, sau 24 năm nhưng dự án chưa được triển khai đã khiến hàng trăm hộ dân phải sống trong cảnh tạm bợ, đi không được, ở không xong, vì không được cấp phép xây dựng, sửa chữa, mặc dù đây là nhu cầu thiết yếu.

Hàng loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu

TRÍ MINH |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sự trầm lắng trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp thông báo chậm trả lãi trái phiếu.

Phạm vi khu vực cấm, khu vực bảo vệ công trình quốc phòng

NHÓM PV |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm về các quy định, các căn cứ xác định phạm vi khu vực cấm, phạm vi khu vực bảo vệ, phạm vi vành đai an toàn, phạm vi vành đai an toàn kho đạn dược...

Tìm thấy khu trục hạm Mỹ chìm trong Thế chiến II ở ngoài khơi Nhật Bản

Thanh Hà |

Khu trục hạm Mỹ Mannert L. Abele bị gãy làm đôi trong cuộc tấn công của 2 phi công cảm tử thần phong (kamikaze) và chìm ở độ sâu 1.371 m, khiến 84 thủy thủ thiệt mạng.

Nhà hoang ở Nhật Bản hút khách mua từ nước ngoài

Thanh Hà |

Người nước ngoài đang mua những ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản, đặc biệt là những ngôi nhà nông thôn cũ có chiếu tatami và những góc tường đầy phong cách, một phần do họ đánh giá cao văn hóa truyền thống của Nhật Bản và đồng yen yếu.

Món kem đắt nhất thế giới giá 6.400 USD ở Nhật Bản

Bích Lộc |

Đại diện Kỷ lục Guinness Thế giới vừa chính thức chứng nhận món kem Byakuya hay “Đêm trắng" là món kem đắt nhất thế giới, với mức giá tới 880.000 yen (6.400 USD)/phần.