Xả súng tại trường đại học ở Nga, hàng chục thương vong

Bảo Châu |

Một vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra tại trường đại học Perm State của Nga vào ngày 20.9 khiến 32 người thương vong.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, theo báo cáo sơ bộ, một tay súng sinh viên đã thực hiện một vụ xả súng tại trường đại học Perm State, thuộc thành phố Perm, cách thủ đô Mátxcơva của Nga 800km về phía đông. Vụ việc đã khiến 8 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương.

Báo cáo cho biết: “Theo Trung tâm Y tế Thảm họa Liên bang, tính đến 11h27 theo giờ Mátxcơva, 8 người đã chết trong vụ việc xảy ra tại Đại học Bang Perm, 24 người bị thương và đang được điều trị, 19 người trong số đó có vết thương do đạn bắn''.

 
Hiện trường vụ xả súng tại đại học Perm State ở Nga. Ảnh: Chụp màn hình
Truyền thông địa phương đã đăng tải một video ghi lại cảnh sinh viên nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 1 của tòa nhà để trốn, họ va mạnh xuống nền sau đó chạy thoát tới nơi an toàn.

Ủy ban Điều tra của Nga - cơ quan chuyên thực hiện các cuộc điều tra tội phạm lớn - cho biết, thủ phạm xả súng được xác định là một sinh viên đang theo học tại trường đại học này.

Người phát ngôn trường đại học thông tin, tay súng đã bị tiêu diệt sau khi gây án.

Theo truyền thông địa phương, tay súng sinh viên 18 tuổi trước đó đã đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân một bức ảnh chụp bản thân đang tạo dáng với súng trường, mũ bảo hiểm và đạn dược, kèm theo nội dung: ''Tôi đã nghĩ về điều này trong suốt thời gian dài, đã rất nhiều năm và tôi nhận ra đã đến lúc thực hiện điều mình mơ ước''. Nội dung này sau đó đã được gỡ bỏ.

 
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai, có mặt tại hiện trường. Ảnh: The Perm State University

Luật pháp Nga đặt ra các hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền sở hữu súng dân dụng tuy nhiên vẫn cho phép sở hữu một số loại súng có sẵn để săn bắn, tự vệ hoặc thể thao nếu chủ sở hữu vượt qua được các bài kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu khác.

Tháng 5.2021, một tay súng thiếu niên đã nổ súng tại một trường học ở thành phố Kazan khiến 9 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Sau vụ việc này, Nga đã nâng độ tuổi hợp pháp để sở hữu súng từ 18 lên 21 nhưng luật mới vẫn chưa có hiệu lực.

Vụ xả súng ở trường học khiến nhiều người chết nhất ở Nga xảy ra vào năm 2018 khi một sinh viên cao đẳng ở Crimea giết chết ít nhất 20 người trước khi tự sát.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Xả súng trong tiệm rửa xe ở Mỹ, 8 người bị thương

Bảo Châu |

Một vụ xả súng đã diễn ra gần một tiệm rửa xe thành phố Fort Worth, Mỹ ngày 4.7 khiến 8 nạn nhân bị thương.

Tổng thống Nga Putin ban hành lệnh mới sau vụ xả súng trường học

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Nga Putin vừa ra lệnh nhanh chóng trấn áp việc sử dụng vũ khí sau vụ xả súng trường học ở Kazan, TASS đưa tin.

Xả súng trường học ở Nga: Ít nhất 9 người chết

Hải Anh |

Ít nhất 9 người chết, trong đó có giáo viên và học sinh, sau vụ xả súng trường học ở Nga ngày 11.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xả súng trong tiệm rửa xe ở Mỹ, 8 người bị thương

Bảo Châu |

Một vụ xả súng đã diễn ra gần một tiệm rửa xe thành phố Fort Worth, Mỹ ngày 4.7 khiến 8 nạn nhân bị thương.

Tổng thống Nga Putin ban hành lệnh mới sau vụ xả súng trường học

Nguyễn Hạnh |

Tổng thống Nga Putin vừa ra lệnh nhanh chóng trấn áp việc sử dụng vũ khí sau vụ xả súng trường học ở Kazan, TASS đưa tin.

Xả súng trường học ở Nga: Ít nhất 9 người chết

Hải Anh |

Ít nhất 9 người chết, trong đó có giáo viên và học sinh, sau vụ xả súng trường học ở Nga ngày 11.5.