Xả súng ở thủ đô Washington DC, 21 người thương vong

Bảo Châu |

Ít nhất 3 tay súng đã nổ súng vào một cuộc tụ tập đông người trái phép ở thủ đô Washington vào sớm ngày 9.8, giết chết một thiếu niên và làm bị thương 20 người khác.

Tờ CNA dẫn nguồn tin từ Cảnh sát trưởng thủ đô Washington, Peter Newsham, và Thị trưởng Washington Muriel Bowser, trong một cuộc họp báo cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một cuộc tụ tập với sự tham gia của hàng trăm người dân tại một quận phía đông nam thủ đô nước này.

Truyền thông địa phương gọi sự kiện này là "bữa tiệc đường phố bất hợp pháp" tại một khu dân cư. Thị trưởng Bowser cho biết hoạt động này vi phạm lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn COVID-19 của thành phố - cấm các cuộc tụ họp công cộng nhiều hơn 50 người.

“Chắc chắn có quá nhiều người đã có mặt tại đó, cùng với nguy cơ mắc COVID-19. Chúng ta không thể dung thứ cho những kiểu tụ tập này diễn ra trong thành phố trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Điều này quá nguy hiểm", Thị trưởng Washington phát biểu.

Theo Cảnh sát trưởng Newsham, ít nhất ba tay súng đã nổ súng khi một cuộc tranh chấp diễn ra vào khoảng 0h20 sáng 9.8 (theo giờ địa phương), khiến 21 người trúng đạn, trong đó có một cảnh sát bị thương nặng trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Nữ cảnh sát bị thương nằm trong số 11 phụ nữ bị thương tại hiện trường lúc đó. “Cô ấy đang đấu tranh giành giật sự sống tại một bệnh viện địa phương'', Cảnh sát trưởng Newsham tiết lộ.

Nạn nhân tử vong là Christopher Brown, 17 tuổi, đã chết tại một bệnh viện địa phương, Cảnh sát trưởng cho biết thêm. Hầu hết các nạn nhân là người lớn, ngoài nữ sĩ quan cảnh sát đang bị thương nặng, không có ai bị thương tích đến mức nguy hiểm đến tính mạng.

Thị trưởng Washington Muriel Bowser tại buổi họp báo đã lưu ý rằng, những người dân sau thời gian ở trong nhà theo lời khuyên của các chuyên gia y tế để ngăn chặn lây lan đại dịch COVID-19, đang bắt đầu phá vỡ các quy tắc, tụ tập đông người vượt quá quy mô giới hạn thực hiện giãn cách xã hội mà chính quyền quy định.

Lực lượng cảnh sát đã cố gắng giải tán cuộc tụ tập nhưng không đủ nhân lực để thực thi. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về những kẻ đã nổ súng nhưng các vũ khí, bao gồm súng ngắn đã bị tịch thu, theo tin từ Cảnh sát trưởng Newsham.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Huawei dừng sản xuất chip điện thoại hàng đầu do lệnh trừng phạt của Mỹ

Khánh Minh |

Công ty Huawei Trung Quốc sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh tiên tiến nhất do lệnh trừng phạt của Mỹ gây tổn thất lớn.

Gần 600 trẻ em ở Mỹ mắc hội chứng viêm hiếm gặp liên quan tới COVID-19

Bảo Châu |

Gần 600 trẻ em ở Mỹ nhập viện do một hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến COVID-19 trong bốn tháng cao điểm đại dịch ở nước này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay.

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Huawei dừng sản xuất chip điện thoại hàng đầu do lệnh trừng phạt của Mỹ

Khánh Minh |

Công ty Huawei Trung Quốc sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh tiên tiến nhất do lệnh trừng phạt của Mỹ gây tổn thất lớn.

Gần 600 trẻ em ở Mỹ mắc hội chứng viêm hiếm gặp liên quan tới COVID-19

Bảo Châu |

Gần 600 trẻ em ở Mỹ nhập viện do một hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến COVID-19 trong bốn tháng cao điểm đại dịch ở nước này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho hay.

COVID-19 thế giới ngày 9.8: Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong toàn cầu

HỒNG HẠNH |

Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca tử vong COVID-19 toàn cầu, với hơn 165.000 ca và hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới.